AP giành giải thưởng Pulitzer 2012

Điểm nổi bật giải Pulitzer của AP là đã thâm nhập vào hệ thống tình báo của cảnh sát New York khi họ vi phạm nhân quyền trong cộng đồng Hồi giáo.

Matt Apuzzo, Adam Goldman, Chris Hawley và Eileen Sullivan của The Asociatied Press đã trở thành những người chiến thắng tại giải thưởng Pulitzer với loạt phóng sự điều tra dài kỳ. Loạt phóng sự này đã phản ánh một cuộc điều tra của Sở cảnh sát New York về vấn đề thiểu số và đặc biệt là vùng lân cận hồi giáo kể từ sự kiện khủng bố 11/9.

Từ trái qua: Chris Hawley, Adam Goldman, Eileen Sullivan and Matt Apuzzo

Kể từ tháng 8, AP đã cho xuất bản những tác phẩm về chiến dịch bí mật của Sở cảnh sát New York tiếp sau sự kiện khủng bố 11/9.

Cuộc điều tra của AP cho thấy Sở cảnh sát New York đã cử những cảnh sát chìm vào cộng đồng thiểu số như một phần của chương trình "bản đồ con người". Cảnh sát cũng đã sử dụng người đưa tin, với tên gọi “mosque crawlers” (nhà thờ hồi giáo) để theo dõi bài truyền giáo, kể cả khi không có dấu hiệu sai trái.

AP cũng phát hiện ra rằng cảnh sát đã tiến hành điều tra và khảo sát kỹ cả cộng đồng Hồi giáo. Lý do này bắt nguồn từ sắc tộc chứ không phải bởi lời kết tội. Nhiều nhà thờ hồi giáo và các nhóm sinh viên hồi giáo đã được điều tra.

Pulitzer là giải thưởng danh giá và uy tín nhất trong lĩnh vực báo chí Mỹ, được Đại học Columbia lựa chọn theo đề xuất của một uỷ ban bao gồm 18 thành viên, trong đó có các nhà báo uy tín.

Joseph Pulitzer, chủ bút tờ New York World, là người sáng lập giải thưởng Pulitzer. Giải này được trao vào tháng tư hàng năm kể từ năm 1917 cho nhiều lĩnh vực. Mỗi giải thưởng Pulitzer trị giá 10.000USD, riêng giải phục vụ cộng đồng được trao thêm huy chương vàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên