Bằng cấp hoa hậu Thu Thảo: Còn nhiều nghi vấn

(VOV) -Đã có tới mấy công văn của trường ĐH Tây Đô cung cấp cho báo chí nhưng xoay quanh vấn đề này nhiều câu hỏi vẫn chưa sáng tỏ.

Theo quyết định đề ngày 26/4 của trường đại học Tây Đô về việc đồng ý cho học sinh Đặng Thu Thảo thi tốt nghiệp thì Đặng Thu Thảo viết đơn xin thi tốt nghiệp sớm vào ngày 24/4, tới ngày 26/4 trường ĐH Tây Đô đồng ý cho cô thi tốt nghiệp sớm. Trong khi đó kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp các lớp trung cấp đợt này đã có từ ngày 20/4.

Như vậy, Thu Thảo không những được đặc cách thi sớm hơn các bạn cùng lớp mà cô còn được bổ sung tên vào một kế hoạch đã có từ trước đó bởi đợt thi này của trường ĐH Tây Đô chỉ tổ chức cho các lớp Dược sĩ, Du lịch, trong khi Thu Thảo học chuyên ngành Tài chính, kế toán. Phải chăng để Thu Thảo có thể tốt nghiệp sớm, trường ĐH Tây Đô đã phải thành lập riêng một hội đồng, ra riêng một đề thi chỉ dành cho một thí sinh?

Đặng Thu Thảo đã tốt nghiệp trung cấp vào tháng 5, nhưng vẫn có tên trong bảng điểm báo cáo thực hành được lập vào tháng 7. TS Phan Văn Thơm, quyền hiệu trưởng trường ĐH Tây Đô đã giải thích rằng Thảo đã tốt nghiệp song chưa được cấp bằng nên cô xin thi lại với các bạn để cải thiện bằng cấp. Chưa tính đến việc điểm tốt nghiệp của Thu Thảo có nằm mấp mé trong mức thi lại điểm cao hơn là “nâng hạng” được hay không thì việc cô xin thi lại cũng có khúc mắc. Thu Thảo đã phải xin thi tốt nghiệp trước, thi liên thông từ trung cấp lên cao đẳng trước để tập trung cho thi hoa hậu, tại sao lại xin thi lại để cải thiện bằng cấp? Có cần thiết cải thiện điểm cho tấm bằng trung cấp không khi cô dự định tiếp tục học lên cao đẳng? Và đã tốt nghiệp rồi, tại sao còn có thể thay đổi điểm trong quá trình học?

Việc trường ĐH Tây Đô đặc cách tới mấy lần chỉ để tạo điều kiện cho một học sinh tham dự kỳ thi hoa hậu là việc làm trong tầm tay của trường, không vi phạm quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Song sự ưu ái quá mức của trường dành cho một thí sinh chưa chắc chắn sẽ giành giải trong cuộc thi hoa hậu khiến nhiều người băn khoăn về mục tiêu đào tạo của trường. Cứ đủ tiêu chuẩn thi hoa hậu là có cơ hội tốt nghiệp trước thời hạn?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hậu Đặng Thu Thảo lại bị tố chưa thi tốt nghiệp
Hoa hậu Đặng Thu Thảo lại bị tố chưa thi tốt nghiệp

(VOV) - Bạn cùng lớp tố tân Hoa hậu Việt Nam chưa thi tốt nghiệp trung cấp, còn ĐH Tây Đô khẳng định cô được đặc cách thi trước.  

Hoa hậu Đặng Thu Thảo lại bị tố chưa thi tốt nghiệp

Hoa hậu Đặng Thu Thảo lại bị tố chưa thi tốt nghiệp

(VOV) - Bạn cùng lớp tố tân Hoa hậu Việt Nam chưa thi tốt nghiệp trung cấp, còn ĐH Tây Đô khẳng định cô được đặc cách thi trước.  

Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã được đặc cách thi tốt nghiệp
Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã được đặc cách thi tốt nghiệp

(VOV) - ĐH Tây Đô khẳng định việc Đặng Thu Thảo được đặc cách thi tốt nghiệp trước và đã đỗ vào hệ cao đẳng của trường.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã được đặc cách thi tốt nghiệp

Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã được đặc cách thi tốt nghiệp

(VOV) - ĐH Tây Đô khẳng định việc Đặng Thu Thảo được đặc cách thi tốt nghiệp trước và đã đỗ vào hệ cao đẳng của trường.

Hoa hậu VN, The Voice: Đừng đập vỡ niềm tin của công chúng
Hoa hậu VN, The Voice: Đừng đập vỡ niềm tin của công chúng

(VOV) - Công chúng bức xúc và mất niềm tin bởi nghi ngờ các nhà tổ chức không trung thực, thiếu tôn trọng khán giả.

Hoa hậu VN, The Voice: Đừng đập vỡ niềm tin của công chúng

Hoa hậu VN, The Voice: Đừng đập vỡ niềm tin của công chúng

(VOV) - Công chúng bức xúc và mất niềm tin bởi nghi ngờ các nhà tổ chức không trung thực, thiếu tôn trọng khán giả.