Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã được đặc cách thi tốt nghiệp

(VOV) - ĐH Tây Đô khẳng định việc Đặng Thu Thảo được đặc cách thi tốt nghiệp trước và đã đỗ vào hệ cao đẳng của trường.

Chiều 14/9, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 - Báo Tiền Phong thông báo vừa nhận được Công văn số 314/ĐHTĐ trả lời các câu hỏi mà báo giới đặt ra với báo Tiền Phong và Quyết định số 272/QĐ-ĐHTĐ về việc đồng ý cho Đặng Thu Thảo thi tốt nghiệp hệ trung cấp và hiện đang là sinh viên hệ Cao đẳng của trường ĐH Tây Đô.

Theo quyết định số 272/QĐ-ĐHTĐ ngày 26/4/2012, sau khi xem xét đơn xin thi tốt nghiệp trước hạn so với các bạn cùng lớp của Đặng Thu Thảo, ông Phan Văn Thơm, Quyền hiệu trưởng trường ĐH Tây Đô đã đồng ý cho Đặng Thu Thảo, sinh viên lớp Trung cấp Tài chính – Ngân hàng K5 được thi tốt nghiệp cùng đợt thi cùng các lớp trung cấp Dược sỹ khóa 5 – đợt 1, lần 1; trung cấp Du lịch khóa 3 vào các ngày 3,4,5/5/2012.

Quyết định đặc cách cho Đặng Thu Thảo thi trước của ĐH Tây Đô


Sau khi thi và có kết quả đạt tốt nghiệp trung cấp, Thu Thảo đã đăng ký thi liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và trúng tuyển vào ngành Kế toán. Theo giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học gửi cho thí sinh Đặng Thu Thảo, điểm thi các môn của cô gồm: Môn cơ bản 1: 6,75; Môn cơ bản 2: 8; Môn cơ sở ngành: 5,7. Tổng số điểm làm tròn: 20,5. Với số điểm này, Đặng Thu Thảo đã trúng tuyển ngành kế toán, Cao đẳng hệ chính quy.

Như vậy, việc một vài bạn học (xin giấu tên) cùng lớp trung cấp với Thu Thảo chia sẻ trên một tờ báo là do không nắm rõ được những thông tin từ phía Đại học Tây Đô. Trong thông cáo gửi các phóng viên về vụ việc này, bà Đinh Bích Ngọc, đại diện BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 khẳng định: nguồn thông tin 1 chiều và không có cơ sở tin cậy đó được đăng tải và gây rất nhiều luồng dư luận bất lợi cho Tân Hoa hậu Đặng Thu Thảo.

“Tôi lấy làm buồn vì tác giả bài viết không hề liên lạc với Ban Tổ chức hay chính Ban Giám hiệu, nơi Đặng Thu Thảo đang học. Cuộc thi Hoa hậu là cuộc thi lớn và nhạy cảm, do đó, chúng tôi kính đề nghị các đồng nghiệp cân nhắc khi công bố thông tin, tốt nhất là nên trao đổi trước để chúng tôi cung cấp thông tin hai chiều trước khi đăng tải...”, bà Đinh Bích Ngọc nói.

Rõ ràng, dù sự việc có thể nào chăng nữa thì Đặng Thu Thảo vẫn là sinh viên ĐH Tây Đô, việc quy kết cô thiếu trung thực có phần vội vàng và quá xét nét. Sau khi Đặng Thu Thảo đăng quang, thiết nghĩ, công chúng hãy rộng lượng hơn để cô có cơ hội thể hiện mình trong quá trình học tập, làm việc để xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu Việt Nam trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên