Bộ ảnh của Mai Phương Thúy dưới con mắt chuyên gia

Theo ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam thì công chúng không nên quá khắt khe về bộ ảnh của HHVN 2006

Bộ ảnh “Nét đẹp xuân thì” của Hoa hậu Việt Nam năm 2006 Mai Phương Thúy đăng tải trên nhiều trang mạng đang gây nên nhiều tranh cãi trong dư luận. Có luồng ý kiến cho rằng, ê kíp thực hiện những tác phẩm này đã lạm dụng hình ảnh chiếc áo dài để khoe vẻ đẹp cơ thể người phụ nữ một cách phản cảm. Nhưng bên cạnh đó, rất nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng đã lên tiếng bảo vệ, cho rằng bộ ảnh chỉ dừng ở mức “gợi cảm” và không nên hạn chế sự sáng tạo của nghệ sĩ.

Ông Vũ Quốc Khách, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh.
Bộ ảnh “Nét đẹp xuân thì” của Hoa Hậu Mai Phương Thúy do nghệ sĩ nhiếp ảnh Quốc Huy thực hiện gồm 10 tấm, chụp Họa hậu Mai Phương Thúy với tà áo dài trắng mỏng manh. Trong đó có 2 tấm chụp bị lên án là phản cảm.

Ông Vũ Quốc Khách, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) thì cho rằng đây là chuyện ngoài ý muốn. Công chúng không nên quá khắt khe và cũng Hoa hậu cần có ý thức trong việc bảo vệ hình ảnh của mình cũng như thông điệp đưa ra trước công chúng.

“Nếu đưa tà áo dài vào việc này thì không biết có nên hay không. Đối với người nghệ sĩ thì không có gì là cấm kị, vấn đề là tư tưởng và cái động cơ mục đích, có điều là nếu nó ảnh hưởng đến uy tín của mình và truyền thống dân tộc thì nên quan tâm. Bởi vì thường những điều này dễ mang lại cho độc giả nhất là người Việt Nam những suy nghĩ không tốt”. – chủ tịch VAPA nhận xét.

Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á xét từ góc độ tạo hình bộ ảnh “Nét đẹp xuân thì” đã thể hiện khá tốt vẻ đẹp tạo hóa ban cho nguời phụ nữ. Thêm nữa, góc nhìn của người chụp và cách sắp đặt ánh sáng rất hợp lý nhằm tôn vinh vẻ đẹp thuần túy vốn có của nguời đẹp.

“Với tư cách người làm nhiếp ảnh thì tôi rất là thích bộ ảnh đó bởi nó không vi phạm điều gì, không vi phạm thuần phong mỹ tục và không bị “phô”, ánh sáng cũng như tạo dáng rất tốt”. – nghệ sĩ Nguyễn Á nhận xét.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia khác việc công bố “Nét đẹp xuân thì” – bộ ảnh được thực hiện cách đây 4 năm - thời điểm Hoa hậu Mai Phương Thúy thừa nhận chưa có đủ sự trải nghiệm cần thiết để công bố rộng rãi đến công chúng là không nên.

Theo nhiếp ảnh gia Nguyễn Á thì bộ ảnh của Mai Phương Thúy sử dụng ánh sáng rất tốt.

Trước những dư luận xung quanh bộ ảnh “Nét đẹp xuân thì”, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng đây là một bài học quý cho các hoa hậu, người đẹp trong việc sử dụng tà áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam để sáng tạo các bộ ảnh nghệ thuật. Phải làm thế nào để khi nhìn vào những tác phẩm đó, công chúng thấy được người mặc đang tôn vinh những nét đẹp ý nhị, kín đáo của người phụ nữ Việt Nam chứ không nên lấy đó làm một phương tiện để “khoe” cơ thể. Đặc biêt, người của công chúng phải có ý thức gìn giữ hình ảnh của mình, không được có những hành động, phát ngôn gây bức xúc cho dư luận, làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của dân tộc./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên