“Bó tay” trước nhạc tục tĩu, phim 18+ trên Youtube?

VOV.VN - Các cơ quan quản lý khó có thể xử phạt các sản phẩm văn hóa đăng tải trên mạng nước ngoài do thiếu các chế tài, luật định.

Như VOV.VN đã đưa tin, sau khi Yanbi, Mr T và T-Akayz nhận quyết định xử phạt hành chính của Thanh tra Bộ VH-TT&DL vì phổ biến bản ghi âm  ca khúc “Phiếu bé ngoan 2”, đến ngày 1/7, trên mạng Youtube lại tiếp tục xuất hiện MV “Phiếu bé ngoan” do chính nhóm người này thực hiện.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, sáng 3/7, Thanh tra Bộ VH-TT&DL cùng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL), Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức một cuộc họp để bàn hướng xử lý. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các cơ quan quản lý vẫn đang “đau đầu” bàn thảo và loay hoay xử lý vụ việc.

Hình ảnh được cho là thô tục trong MV "Phiếu bé ngoan"

Ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL cho biết, hiện tại Thanh tra Bộ vẫn đang tiếp tục làm rõ ai là người tung MV “Phiếu bé ngoan 2” lên Youtube để có biện pháp xử lý.

Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục NTBD thì khẳng định: “MV được phát tán trên mạng nếu có nội dung vi phạm, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam thì sẽ do Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Thanh tra Bộ VH-TT&DL xử lý. Cục NTBD chỉ có thể giải quyết những trường hợp nghệ sĩ có hành vi vi phạm trong biểu diễn. Tuy nhiên, Cục có thể tạm đình chỉ biểu diễn đối với nhóm hát ca khúc tục tĩu trong thời gian xem xét vi phạm”.

Dù có đình chỉ tạm thời đối với nhóm hát do đăng tải ca khúc tục tĩu lên mạng thì việc xử lý sau này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn do chưa có các chế tài, luật định. Cũng chưa có quy định nào nhắc tới phim, nhạc được đăng tải trên Internet và cách xử lý. Điều này cũng tương tự với trường hợp phim “Căn hộ số 69” phát hành trên Youtube từ đầu tháng 6 đến giờ vẫn đang chờ các nhà quản lý… xem xét cách phạt.

Một cảnh trong sitcom "Căn hộ số 69"

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Cục trưởng Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử (Cục PTTH&TTĐT - Bộ TTTT) cũng thừa nhận rằng: “Youtube là trang mạng xã hội đặt máy chủ ở nước ngoài. Về vấn đề quản lý các sản phẩm văn hóa do Việt Nam sản xuất đăng trên Youtube vẫn có nhiều hạn chế và thiếu sót. Thực tế, hiện nay có một số quy định về mức xử phạt nhưng chưa đủ mạnh để có tính răn đe, nhất là đối với lĩnh vực liên quan tới nội dung số và môi trường Internet”.

Tuy nhiên, với trường hợp của “Phiếu bé ngoan 2” và “Căn hộ số 69”, ông Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng, người cung cấp, phát tán thông tin trên mạng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về nội dung đăng tải. Vấn đề khó đặt ra với các nhà quản lý là áp hình thức xử phạt theo nghị định nào đối với các sản phẩm vi phạm thuần phong mỹ tục trên Internet?

Để khắc phục “lỗ hổng” này, phía Cục PTTH&TTĐT đang thảo luận sửa đổi Nghị định 72 về các dịch vụ cung cấp và chia sẻ nhạc tại Việt Nam trên môi trường Internet. Ông Nguyễn Đăng Chương cũng cho biết, Cục NTBD đang đệ trình dự thảo sửa đổi Nghị định 79 - quy định về biểu diễn nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên