Các sao Việt đã mặc gì tại Cannes?

Những bộ trang phục của các mỹ nhân Việt đều do nhà thiết kế Hoàng Hải chuẩn bị

Như thường lệ, tiêu chí mời tham dự LHP Cannes năm nay được căn cứ vào những đóng góp của các nghệ sĩ cho nền điện ảnh nước nhà. Bên cạnh những đạo diễn tên tuổi như Ngô Quang Hải, Trần Lực, là những diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt gần đây như Kathy Uyên, Đinh Ngọc Diệp, Lê Khánh, Huy Khánh, Trang Nhung, Tinna Tình…

Trong LHP Cannes năm nay, những bộ trang phục của các mỹ nhân Việt đều được nhà thiết kế Hoàng Hải chuẩn bị. Công chúng được chiêm ngưỡng những bộ trang phục đẹp ấy tại buổi họp báo tại Ly Club được tổ chức bởi nhà đồng hành Chivas Regal- là bước khởi động đầu tiên cho việc đưa các nghệ sĩ Việt Nam xuất ngoại tham dự LHP. Tiếp sau buổi hop báo ở LyClub tại Việt Nam là những ngày tưng bừng diễn ra trên đất Pháp. Trước sự ngỡ ngàng của giới truyền thông, đoàn nghệ sĩ Việt Nam tự tin khoe sắc trên thảm đỏ. Các sao cũng lưu lại cho cánh phóng viên chụp ảnh lâu hơn các năm trước. Tới tham dự sự kiện điện ảnh uy tín nhất nhì thế giới này, các mỹ nhân Việt cũng có cơ hội tỏa sáng trên thảm đỏ với những bộ trang phục đẹp và quyến rũ.

Liên hoan phim Cannes là một trong những liên hoan phim có uy tín nhất thế giới, được tổ chức hằng năm trong tháng 5 tại Cannes. Đây cũng là nơi hiện diện của nhiều ngôi sao điện ảnh và là nơi gặp gỡ ưa thích của các nhà sản xuất phim để trình làng những bộ phim mới nhất. Tại đây đoàn nghệ sĩ Việt Nam có dịp tiếp cận, quan sát và học hỏi để đưa nền điện ảnh trong nước hội nhập và vươn tới những thành công trong tương lai.

Đinh Ngọc Diệp

Đạo diễn Ngô Quang Hải và Trang Nhung trên thảm đỏ Cannes

Tinna Tình

Kathy Uyên và đạo diễn Trần Lực

Tinna Tình

Đinh Ngọc Diệp và Huy Khánh

Đinh Ngọc Diệp tranh thủ "thả dáng" cho một số tạp chí nước ngoài

Trước khi ra thảm đỏ, họ được chăm sóc bởi các chuyên gia trang điểm hàng đầu

Cận cảnh bộ trang phục thảm đỏ của Trang Nhung
Đinh Ngọc Diệp tự tin và rạng ngời
Các người đẹp chụp hình trước khi bước ra thảm đỏ

Kathy Uyên và Trần Lực

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên