Cận cảnh: Ngựa thồ cam ở Tuyên Quang tung vó trên trường đua

VOV.VN - Những chú ngựa thồ cam của nông dân xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) không thua kém ngựa được huấn luyện kỹ lưỡng trên đường đua.

52 chú ngựa của các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La đua tài ở Hội đua ngựa xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang.
Đây là năm thứ 2 hội đua ngựa của xã vùng cam này được tổ chức.
Những “chàng mã” của người nông dân xã Phù Lưu vốn quen với công việc thồ cam trên núi xuống.
Những con ngựa chưa quen với đường đua khiến các “nài” rất vất vả.
Không ít “nài” đã bị hất xuống sân.
Những nữ kỵ sĩ biểu diễn trước khi các vòng đua chính thức diễn ra.
Những pha bứt tốc ngoạn mục.
Mỗi “chàng mã” sẽ đua 5 vòng sân tính thời gian để tìm ra “chàng mã” có thành tích tốt nhất.
Ganh đua từng mét.
Phần lớn các giải thuộc về các chú ngựa đến từ Lào Cai.
Xã vùng cam mong muốn sẽ tuyển chọn được những con ngựa tốt phục vụ cho sản xuất của nông dân./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng ngàn khán giả đội nắng xem đua ngựa trên cao nguyên trắng Bắc Hà
Hàng ngàn khán giả đội nắng xem đua ngựa trên cao nguyên trắng Bắc Hà

VOV.VN - Giải đua ngựa truyền thống lần thứ 11 mang tên “Vó ngựa cao nguyên trắng” Bắc Hà 2017 thu hút hàng ngàn khán giả đến theo dõi.

Hàng ngàn khán giả đội nắng xem đua ngựa trên cao nguyên trắng Bắc Hà

Hàng ngàn khán giả đội nắng xem đua ngựa trên cao nguyên trắng Bắc Hà

VOV.VN - Giải đua ngựa truyền thống lần thứ 11 mang tên “Vó ngựa cao nguyên trắng” Bắc Hà 2017 thu hút hàng ngàn khán giả đến theo dõi.

Đua ngựa gò Thì Thùng: Khi nông dân làm kỵ sĩ
Đua ngựa gò Thì Thùng: Khi nông dân làm kỵ sĩ

VOV.VN - Hội đua ngựa Gò Thì Thùng là hoạt động văn hoá đặc sắc của tỉnh Phú Yên được tổ chức thường niên và trở thành một điểm hẹn văn hoá.

Đua ngựa gò Thì Thùng: Khi nông dân làm kỵ sĩ

Đua ngựa gò Thì Thùng: Khi nông dân làm kỵ sĩ

VOV.VN - Hội đua ngựa Gò Thì Thùng là hoạt động văn hoá đặc sắc của tỉnh Phú Yên được tổ chức thường niên và trở thành một điểm hẹn văn hoá.