Ngân hàng Thế giới đồng ý cho Sri Lanka vay 700 triệu USD

VOV.VN - Khoản vay nhằm triển khai các cải cách cơ bản, giúp khôi phục ổn định vĩ mô, tăng trưởng bền vững và hỗ trợ lộ trình phục hồi và tăng trưởng do khu vực tư nhân dẫn dắt.

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản vay trị giá 700 triệu USD cho 2 dự án tại Sri Lanka. Số tiền này nhằm triển khai các cải cách cơ bản, giúp khôi phục ổn định vĩ mô, tăng trưởng bền vững và hỗ trợ lộ trình phục hồi và tăng trưởng do khu vực tư nhân dẫn dắt.

Trong khoản vay này, 500 triệu USD sẽ được phân bổ để hỗ trợ cải cách, giúp cải thiện quản trị kinh tế, tăng cường tăng trưởng và khả năng cạnh tranh, đồng thời bảo vệ người nghèo và những người dễ bị tổn thương. 200 triệu USD còn lại sẽ được dùng để cung cấp các cơ hội sinh kế và thu nhập có mục tiêu tốt hơn cho người nghèo, người dễ bị tổn thương, đồng thời cải thiện khả năng đáp ứng của hệ thống bảo trợ xã hội tại đảo quốc Nam Á.

Trong ngày 29/6, Ban Giám đốc điều hành của Nhóm Ngân hàng Thế giới đã thảo luận Khung Đối tác quốc gia mới cho Sri Lanka. Cơ chế mới này nhằm giúp khôi phục ổn định của khu vực tài chính và kinh tế, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phục hồi xanh, có tính chống chịu và bao trùm.

Khung Đối tác quốc gia mới giữa WB và Sri Lanka, được thảo luận trong bối cảnh đất nước Nam Á đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, tác động tới đời sống và sinh kế của người dân. Theo WB, tỷ lệ nghèo đói tại Sri Lanka ước tính đã tăng gấp đôi từ 13,5% lên 25% trong giai đoạn từ năm 2021 - 2022.  

Hồi đầu tháng 3, Ban Điều hành của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã phê duyệt thỏa thuận cho vay trị giá 3 tỷ USD với Sri Lanka, trong khuôn khổ Cơ chế Quỹ Mở rộng của tổ chức này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạm phát ở Pakistan vượt Sri Lanka, tăng nhanh nhất châu Á
Lạm phát ở Pakistan vượt Sri Lanka, tăng nhanh nhất châu Á

VOV.VN - Lạm phát tại Pakistan trong tháng Tư đã vượt qua mức của Sri Lanka để đứng đầu châu Á. Giá trị đồng nội tệ yếu, các chi phí cho lương thực, thực phẩm và năng lượng tăng cao là nguyên nhân chính dẫn tới tình hình lạm phát căng thẳng tại quốc gia Nam Á này.

Lạm phát ở Pakistan vượt Sri Lanka, tăng nhanh nhất châu Á

Lạm phát ở Pakistan vượt Sri Lanka, tăng nhanh nhất châu Á

VOV.VN - Lạm phát tại Pakistan trong tháng Tư đã vượt qua mức của Sri Lanka để đứng đầu châu Á. Giá trị đồng nội tệ yếu, các chi phí cho lương thực, thực phẩm và năng lượng tăng cao là nguyên nhân chính dẫn tới tình hình lạm phát căng thẳng tại quốc gia Nam Á này.

Đại sứ quán Sri Lanka sẵn sàng cung cấp visa cho du khách Việt 24/24h
Đại sứ quán Sri Lanka sẵn sàng cung cấp visa cho du khách Việt 24/24h

VOV.VN - Ngày 4/4, Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam đã tổ chức Ngày Thông tin về Du lịch Sri Lanka. Sự kiện đặc biệt này cung cấp những thông tin thú vị về “hòn ngọc Ấn Độ Dương” đồng thời chia sẻ triển vọng phát triển du lịch Sri Lanka tới bạn bè trong nước.

Đại sứ quán Sri Lanka sẵn sàng cung cấp visa cho du khách Việt 24/24h

Đại sứ quán Sri Lanka sẵn sàng cung cấp visa cho du khách Việt 24/24h

VOV.VN - Ngày 4/4, Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam đã tổ chức Ngày Thông tin về Du lịch Sri Lanka. Sự kiện đặc biệt này cung cấp những thông tin thú vị về “hòn ngọc Ấn Độ Dương” đồng thời chia sẻ triển vọng phát triển du lịch Sri Lanka tới bạn bè trong nước.

Việt Nam quảng bá cơ hội thương mại - đầu tư tại Sri Lanka
Việt Nam quảng bá cơ hội thương mại - đầu tư tại Sri Lanka

VOV.VN - Cuộc hội thảo với chủ đề “Việt Nam- điểm đến an toàn và thành công” đã được tổ chức ngày 14/3 tại thủ đô Colombo, Sri Lanka. Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka phối hợp cùng Phòng Thương mại Quốc gia Sri Lanka (NCCSL) tổ chức.

Việt Nam quảng bá cơ hội thương mại - đầu tư tại Sri Lanka

Việt Nam quảng bá cơ hội thương mại - đầu tư tại Sri Lanka

VOV.VN - Cuộc hội thảo với chủ đề “Việt Nam- điểm đến an toàn và thành công” đã được tổ chức ngày 14/3 tại thủ đô Colombo, Sri Lanka. Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka phối hợp cùng Phòng Thương mại Quốc gia Sri Lanka (NCCSL) tổ chức.