“Cha đẻ” của Facebook đón Giáng sinh tại Hà Nội

Mark Zuckerberg, “cha đẻ” của Facebook bất ngờ xuất hiện cùng bạn gái tại Hà Nội vào ngày 22/12

Việc tỷ phú trẻ tuổi của tập đoàn danh tiếng thế giới chọn Việt Nam là địa điểm cho kì nghỉ Giáng sinh là một thông điệp tốt cho du lịch Việt Nam và việc quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.

CEO của mạng xã hội lớn nhất thế giới này có mặt tại Hà Nội lúc 11h sáng hôm qua (22/12). Zuckerberg đã đến thăm nhà tù Hỏa Lò cùng với người bạn gái Priscilla Chan cùng một đoàn tham quan gần 10 người.

Một hướng dẫn viên cho biết, cô đã bắt gặp Zuckerberg tại phòng trưng bày nói về thời gian phi công Mỹ bị giam cầm tại nhà tù. Vị CEO này mặc áo phông cộc tay màu tím than, quần bò xám, giày thể thao rất đơn giản.

Theo nguồn tin từ phía cơ quan xuất nhập cảnh, Zuckerberg được cấp visa 14 ngày tại Việt Nam.

Zuckerberg và bạn gái lâu năm Priscilla Chan

Tuy nhiên Giám đốc phụ trách phát triển Facebook tại Việt Nam, ông Huỳnh Kim Tước, cho biết ông không có vai trò của người phát ngôn cho Tập đoàn Facebook tại Việt Nam nên không có bất kì bình luận gì về việc CEO Mark Zuckerberg đến Hà Nội.

Một nguồn tin khác khẳng định chuyến đi này của ông chủ Facebook tới Việt Nam hoàn toàn không liên quan gì đến công việc thăm dò thị trường hay các vấn đề khác của Facebook mà chỉ đơn thuần là chuyến du lịch cho kì nghỉ Giáng sinh.

Sinh năm 1984 trong một gia đình Mỹ gốc Do Thái, Mark Zuckerberg đã bỏ ngang việc học tại trường Đại học Harvard danh tiếng để thành lập nên mạng xã hội Facebook, mạng xã hội lớn nhất hiện nay với hơn 800 triệu người dùng.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhà sáng lập Facebook đang sở hữu khối tài sản khổng lồ ước tín 24 tỷ USD. Zuckerberg cùng người bạn đồng sáng lập Facebook Dustin Moskovitz hiện là 2 tỷ phú trẻ nhất thế giới, đều ở độ tuổi 27. (Dustin trẻ hơn Mark ít ngày tuổi).

Có thể đây là chuyến du lịch đầu tiên của Mark Zuckerberg và bạn gái đến Việt Nam và mọi thông tin đều được giữ kín./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên