Chất lượng Liên hoan Xiếc quốc tế 2019 được nâng cao rõ rệt

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết: So với kỳ thi trước, chất lượng Liên hoan xiếc Quốc tế lần này đã được nâng cao một cách rõ rệt.

Tối 20/10, tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội), Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cùng Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức bế mạc Liên hoan Xiếc quốc tế 2019.

Lễ bế mạc Liên hoan xiếc quốc tế 2019.

Đến dự Lễ bế mạc có Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan; Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh – Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo... cùng các vị đại biểu, khách quý là đại diện Đại sứ quán các nước có thành viên tham gia Liên hoan; hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên trong nước và quốc tế.

Đây là lần thứ VI Liên hoan xiếc Quốc tế được diễn ra tại Việt Nam với gần 100 Nghệ sĩ đến từ 8 nước Quốc tế: Ai Cập, Australia, Cu Ba, Campuchia , Hungari, CHDCND Lào, Singapo, Trung quốc và  5 đơn vị đại diện nước chủ nhà: Liên đoàn xiếc Việt Nam, Nhà hát nghệ thuật Phương Nam TP Hồ Chí Minh, Trường trung cấp xiếc và tạp kỹ Việt Nam, Đoàn nghệ thuật xiếc, Ảo thuật Vũng Tàu, Hội sân khấu TP Hồ Chí Minh. Các tiết mục tham gia liên hoan lần này phản ánh được những nỗ lực vươn lên của các nghệ sĩ.

Liên hoan Xiếc quốc tế 2019 hội tụ được nhiều thể loại tiết mục đa dạng, phong phú như: Đu quăng Hungari; Cột xoay Cu Ba; Hình tượng 3 nam CPC; Dây da 2 CHDCND Lào; Đứng tay Ai Cập; Dây da Australia; Đứng tay Trung quốc; Dây da Singapo; Đu sen, Đế trụ, Nhào lộn trên sào, Patin 6, Vòng xoay mạo hiểm, Đu khóa son, Thăng bằng trên thang, Đu bay, Anh hề và chú chó. Liên đoàn xiếc VN; Ảo thuật, Hội sân khấu TP Hồ Chí Minh; Những sáng tạo trong dàn dựng TM: Dây lụa (Trường trung cấp xiếc và tạp kỹ Việt Nam), Patin, Dây da đôi, Lăn vòng Nhà hát nghệ thuật Phương Nam; Ảo thuật Vũng Tàu, các nghệ sĩ tham gia đã được nâng cao rất nhiều về kỹ thuật và nghệ thuật, phong thái biểu diễn.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết: "Các nghệ sĩ tham gia cuộc thi được hòa mình trong nghệ thuật xiếc và cống hiến cho khán giả những màn trình diễn chất lượng cao. Những kinh nghiệm về biểu diễn, những xúc cảm thăng hoa và những bài học rút ra được qua cuộc thi là yếu tố đóng vai trò quan trọng trên con đường phát triển nghệ thuật của mỗi nghệ sĩ trong tương lai. Chắc chắn các nghệ sĩ sẽ không thể quên được những giây phút biểu diễn trên sân khấu là những kỷ niệm đẹp đẽ, đáng ghi nhớ trong cuộc đời mình".

 Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông

Nhận xét về chất lượng Liên hoan xiếc quốc tế năm nay, ông Tạ Quang Đông khẳng định, "Những tiết mục của các đơn vị quốc tế và trong nước đều được thể hiện điêu luyện, đầy sáng tạo cũng như mang đậm bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền; tạo cho chúng ta sự đồng cảm và sự hiểu biết sâu sắc hơn về đời sống văn hóa tinh thần, phong tục tập quán của mỗi quốc gia.

So với kỳ thi trước, chất lượng Liên hoan xiếc Quốc tế lần này đã được nâng cao một cách rõ rệt. Ban giám khảo khá ngạc nhiên vì có nhiều gương mặt nghệ sĩ trẻ mới xuất hiện hứa hẹn đem lại nhiều tiềm năng cho nghệ thuật xiếc. Điều đó cũng khiến cho BGK cũng khó khăn trong việc phân định các giải thưởng. Tuy nhiên cũng còn một số tiết mục chưa có những tìm tòi sáng tạo mới, kỹ thuật chưa cao nên cũng không thể hiện được hết năng lực. Chúng tôi kỳ vọng trong tương lai tới các nghệ sĩ sẽ nỗ lực hơn nữa để nâng cao nghề nghiệp.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao giải vàng cho các tiết mục xuất sắc tại Liên hoan xiếc quốc tế 2019.

Kết quả của cuộc thi Liên hoan xiếc Quốc tế một lần nữa khẳng định vị trí của cuộc thi cũng là dịp tốt để nghệ sĩ các nước trao đổi, học tập kinh nghiệm về phương pháp sáng tạo nhằm xây dựng nghệ thuật xiếc phát triển. Cuộc thi thực sự đã trở thành hoạt động văn hóa góp phần tăng cường tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị. Tôi hy vọng những điều tốt đẹp của cuộc thi lần này sẽ được duy trì và phát triển hơn nữa trong các cuộc thi lần sau.

Bên cạnh đó, các thành viên Ban giám khảo quốc tế cũng đã có nhiều nỗ lực làm việc công tâm, sáng suốt để tìm ra và trao giải cho các nghệ sĩ tài năng. Ban chỉ đạo, Ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện để các nghệ sĩ được tham gia Liên hoan và chất lượng của cuộc thi ngày một nâng cao. Các nghệ sĩ đã có nhiều cố gắng thể hiện hết khả năng của mình và cống hiến cho khán giả những màn trình diễn xuất sắc"./.

Ban Tổ chức đã trao Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho các tiết mục xuất sắc; trao giải cho các thành phần sáng tạo, gồm: Đạo diễn xuất sắc: NSND Tống Toàn Thắng với tiết mục “Đu sen” - Liên đoàn Xiếc Việt Nam; Huấn luyện xuất sắc: Nguyễn Thị Huyền My với tiết mục “Giấc mộng Phù Vân” - Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam; Nhóm diễn viên xuất sắc: Nhóm diễn viên biểu diễn tiết mục “Đu bay” - Liên đoàn Xiếc Việt Nam và giải Khán giả yêu thích cho các tiết mục: “Đứng tay với tượng” - biểu diễn: Cui Yan - Đoàn Tạp kỹ Quảng Tây, Trung Quốc; “Tung mũ” - biểu diễn: Inthat Souvinay Pasakone, Ded Aloun Rattana - Đoàn Nghệ thuật Xiếc quốc gia Lào; “Đu vòng” - biểu diễn: Kha Srlymol - Trường Nghệ thuật Xiếc quốc gia Campuchia; “Đứng tay đơn” - biểu diễn: Ahmed Yassin - Đoàn Nghệ thuật Xiếc quốc gia Ai Cập; “Ảo thuật” - biểu diễn: Trần Anh Dũng (Trần Dũng) - Đoàn Nghệ thuật Xiếc, Ảo thuật Vũng Tàu; “Cánh chim hòa bình” (ảo thuật) - biểu diễn: Nguyễn Văn Bảy (K Tây) - Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh; “Hề xiếc chó” - biểu diễn: Đặng Thanh Hải - Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên hoan Xiếc quốc tế 2019 thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các quốc gia
Liên hoan Xiếc quốc tế 2019 thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các quốc gia

VOV.VN -Lễ khai mạc “Liên hoan Xiếc quốc tế 2019” diễn ra tối 15/10 tại Rạp xiếc Trung ương (Hà Nội) với sự tham gia của đông đảo khách mời, công chúng.

Liên hoan Xiếc quốc tế 2019 thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các quốc gia

Liên hoan Xiếc quốc tế 2019 thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các quốc gia

VOV.VN -Lễ khai mạc “Liên hoan Xiếc quốc tế 2019” diễn ra tối 15/10 tại Rạp xiếc Trung ương (Hà Nội) với sự tham gia của đông đảo khách mời, công chúng.

Ấn tượng lễ khai mạc Liên hoan Xiếc quốc tế 2019
Ấn tượng lễ khai mạc Liên hoan Xiếc quốc tế 2019

VOV.VN - Tối 15/10, tại Rạp xiếc Trung ương (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Xiếc quốc tế năm 2019.

Ấn tượng lễ khai mạc Liên hoan Xiếc quốc tế 2019

Ấn tượng lễ khai mạc Liên hoan Xiếc quốc tế 2019

VOV.VN - Tối 15/10, tại Rạp xiếc Trung ương (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Xiếc quốc tế năm 2019.

Phố đi bộ Hồ Gươm sôi động cùng các nghệ sĩ xiếc
Phố đi bộ Hồ Gươm sôi động cùng các nghệ sĩ xiếc

VOV.VN -Buổi diễu hành và biểu diễn nghệ thuật xiếc đã diễn ra tại tuyến phố đi bộ Hồ Gươm vào sáng nay (19/10). 

Phố đi bộ Hồ Gươm sôi động cùng các nghệ sĩ xiếc

Phố đi bộ Hồ Gươm sôi động cùng các nghệ sĩ xiếc

VOV.VN -Buổi diễu hành và biểu diễn nghệ thuật xiếc đã diễn ra tại tuyến phố đi bộ Hồ Gươm vào sáng nay (19/10).