Trung tâm Chiếu phim Quốc gia:

Chiếu phim suốt dịp Tết, bán vé giá ưu đãi

(VOV) - Trung tâm chiếu phim Quốc gia sẽ phục vụ suốt dịp Tết từ trưa ngày mùng Một, bán vé ưu đãi cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

Trung tâm chiếu phim Quốc gia đã sẵn sàng phục vụ công chúng suốt trong dịp Tết Nguyên đán, với 8 phòng chiếu và 50 suất chiếu mỗi ngày. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Danh Dương - Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia khi trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV.

PV: Trước hết xin ông giới thiệu về tuần phim Mừng Đảng, mừng Xuân tại Trung tâm?

Ông Nguyễn Danh Dương: Hiện nay, theo chỉ đạo của Cục Điện ảnh thì chúng tôi tổ chức khai mạc Tuần phim Mừng Đảng, mừng Xuân vào sáng Chủ nhật 3/2. Trung tâm chọn phim Mùi cỏ cháy chiếu khai mạc. Sau đó lấy 4 phim chiếu Tết lần này làm 4 phim chính trong đợt phim Mừng Đảng, mừng Xuân.

 


PV: Phản hồi của khán giả về các tuần phim phục vụ những ngày lễ lớn của đất nước ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Danh Dương: Đối với Trung tâm về các tuần phim thì khán giả rất hài lòng và khán giả tham gia rất đông. Bởi vì chúng tôi đã có kinh nghiệm trong việc tổ chức những tuần phim này rồi. Ngoài những việc mời các đối tượng chính sách, chúng tôi cũng có tổ chức phát miễn phí ở sảnh. Nhưng, chúng tôi không phát ào ào mà phát có ghi địa chỉ. Nghĩa là những ai có nhu cầu thực sự thì chúng tôi mới phát để làm sao tổ chức đạt hiệu quả tốt nhất.

PV: Trong dịp Tết Nguyên đán, Trung tâm có kế hoạch phục vụ khán giả yêu điện ảnh như thế nào ?

Ông Nguyễn Danh Dương: Chúng tôi bắt đầu phục vụ từ 13h ngày mùng Một Tết và bán vé từ 8h30’.

Năm nay chúng tôi có 12 phim truyện, trong đó có 4 phim VN và 8 phim nước ngoài. Có 4 phim 4D. Các thể loại khá phong phú, có cả phim 3D dành cho trẻ em. Còn với phim VN thì năm nay với 4 phim như thế là nhiều. Mọi năm thì có năm 3 phim và 5 phim.

PV: Khán giả đến xem có được sự ưu đãi nào về giá vé hay không, thưa ông?

Ông Nguyễn Danh Dương: Với trẻ em giảm 10.000 đồng, với sinh viên giảm 10.000 đồng vào thứ bảy, chủ nhật. Giá vé xem ở nơi khác mà phim 3D là khoảng 200.000 đồng, nhưng ở Trung tâm chúng tôi phim 3D chỉ có 130.000 đồng. Nhiều nơi chiếu kỹ thuật số thì tăng thêm 5.000 đồng so với giá vé thông thường còn trung tâm vẫn giữ nguyên. Mà hiện nay thì tất cả các phòng chiếu của chúng tôi đều đã chiếu bằng kỹ thuật số.

PV: Với 8 phòng chiếu và với 50 suất chiếu mỗi ngày thì trong dịp Tết, Trung tâm cũng phải huy động lực lượng cán bộ, công nhân viên đi làm rất đông. Vậy Trung tâm có sự chuẩn bị như thế nào?

Ông Nguyễn Danh Dương: Với lực lượng lao động để chuẩn bị Tết thì chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Bếp ăn là cái mà đầu tiên chúng tôi quan tâm. Trong 4 ngày Tết là phục vụ miễn phí cho tất cả cán bộ, nhân viên và cộng tác viên. Trung tâm không có ngày nghỉ vào Tết. Hy vọng chúng tôi sẽ phục vụ tốt nhất cho khán giả trong dịp Tết.

Từ trước đến nay chỉ có 5 phòng chiếu, hiện nay có 8 phòng chiếu. Hiện nay chúng tôi đang làm vệ sinh lại toàn bộ các phòng chiếu. Toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị cũng được bảo dưỡng, căn chỉnh lại để phục vụ khán giả trong dịp Tết.

PV: Thưa ông, trong năm 2013 này, Trung tâm sẽ hướng tới những mục tiêu nào?

Ông Nguyễn Danh Dương: Trước hết, chúng tôi sẽ cập nhật phần mềm bán vé hoặc đặt chỗ qua mạng. Thứ hai là trang trí nội thất các sảnh. Vừa rồi chúng tôi mới trang trí được tầng 3, và năm nay chúng tôi cố gắng hoàn thiện thêm phần trang trí sảnh tầng 2, tầng 1 và sân vườn. Thứ ba, chúng tôi cố gắng đưa phần trưng bày điện ảnh sớm đi vào hoạt động vào cuối năm 2013.

PV: Ông có nói là một trong những hướng của Trung tâm là ổn định giá vé. Đây có phải là một thách thức đối với hoạt động của Trung tâm?

Ông Nguyễn Danh Dương: Giá vé thì chắc chắn chúng tôi cũng có điều chỉnh làm sao cho nó hợp lý  nhất, tạo điều kiện cho số đông khán giả xem phim có thể thưởng thức các tác phẩm mà nếu như xem ở các nơi khác thì họ phải mất nhiều tiền hơn. Hiện nay, tất cả các phim của các đơn vị phát hành thì trung tâm đều chiếu vòng 1. Cơ sở vật chất kỹ thuật không thua kém địa điểm nào. Chúng tôi có thể tự hào là chúng tôi là một cụm rạp có trang thiết bị và có không gian đẹp và văn minh nhất của Bộ VHTT&DL.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Cục NTBD hiểu chưa đúng bản chất "Táo quân 2013"
"Cục NTBD hiểu chưa đúng bản chất "Táo quân 2013"

"Với các ý kiến vừa rồi của Cục NTBD thì tôi cho là có sự hiểu chưa đúng bản chất sự việc" - đạo diễn Đỗ Thanh Hải trần tình.

"Cục NTBD hiểu chưa đúng bản chất "Táo quân 2013"

"Cục NTBD hiểu chưa đúng bản chất "Táo quân 2013"

"Với các ý kiến vừa rồi của Cục NTBD thì tôi cho là có sự hiểu chưa đúng bản chất sự việc" - đạo diễn Đỗ Thanh Hải trần tình.

Nghệ sỹ Việt mang Tết đến với các em nhỏ bất hạnh
Nghệ sỹ Việt mang Tết đến với các em nhỏ bất hạnh

(VOV) - Chương trình mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn của những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết đến…

Nghệ sỹ Việt mang Tết đến với các em nhỏ bất hạnh

Nghệ sỹ Việt mang Tết đến với các em nhỏ bất hạnh

(VOV) - Chương trình mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn của những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết đến…

Vĩnh Thuyên Kim làm “đả nữ” mộng du trong “Bay vào cõi mộng”
Vĩnh Thuyên Kim làm “đả nữ” mộng du trong “Bay vào cõi mộng”

(VOV) - Trong phim hài Tết “Bay vào cõi mộng”, Vĩnh Thuyên Kim vào vai “Kim lờ đờ” mắc chứng mộng du và luôn làm những hành động kỳ quái.

Vĩnh Thuyên Kim làm “đả nữ” mộng du trong “Bay vào cõi mộng”

Vĩnh Thuyên Kim làm “đả nữ” mộng du trong “Bay vào cõi mộng”

(VOV) - Trong phim hài Tết “Bay vào cõi mộng”, Vĩnh Thuyên Kim vào vai “Kim lờ đờ” mắc chứng mộng du và luôn làm những hành động kỳ quái.