Quảng Nam không để ai bị bỏ lại phía sau trong ngày Tết

VOV.VN - Trải qua một năm nhiều khó khăn, tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực hỗ trợ cho mọi người dân từ đồng bằng đến vùng núi cao biên giới được đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi.

Vào lúc này, trên khắp mọi miền đất nước, mọi người đang sum họp, quây quần bên người thân, cùng chờ đón năm mới Nhâm Dần 2022. Trước đó, tại tỉnh Quảng Nam, dịch bệnh Covid-19 và thiên tai dồn dập khiến đời sống của người dân gặp muôn vàn khó khăn. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã nỗ lực chăm lo chu đáo để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong dịp Tết cổ truyền.

Hơn một năm sau thảm họa sạt lở núi diễn ra vào tháng 10/2020 tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, làm 22 người chết và mất tích, hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp. Trở lại Trà Leng những ngày giáp Tết, khó ai nhận ra thiên tai đã từng gieo rắc bao tan thương nơi đây. Những ngôi nhà mới khang trang, những con đường tràn ngập cờ hoa, băng rôn chào đón năm mới sắc màu rực rỡ.

Tại nhà sinh hoạt cộng đồng, già làng Hồ Văn Đề cùng người dân trong khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng gói bánh chưng để chuẩn bị ăn Tết. Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, già làng Hồ Văn Đề dường như là hiện thân cho những đau thương, mất mát của người dân Trà Leng. Trong số 22 người tử nạn trong vụ sạt lở cuối năm 2020, thì có đến 8 người thân của ông Đề.

Ngày cuối năm, già làng Hồ Văn Đề không quên sự cưu mang, giúp đỡ của chính quyền và người dân địa phương trong lúc gia đình gặp nạn: “Trước mắt thì thấy rất an toàn, thứ hai là vui vẻ. Nhà của của bà con khang trang, có tivi, có tủ lạnh trong nhà. Ngoài ra còn có trường học, điện chiếu sáng đầy đủ, không còn gì thiếu nữa. Bà con rất phấn khởi. Nhưng mà đã khó khăn thế này rồi nếu mà không có Đảng quan tâm thì chắc còn khó khăn hơn nữa. Đảng, Nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ dân xây nhà cửa, người dân vui mừng, phấn khởi”.

Tại huyện miền núi cao biên giới Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, trước Tết Nguyên đán, địa phương đã chuyển gạo, nhu yếu phẩm về các xã, kịp thời cấp cho người dân vùng biên giới, không để xảy ra tình trạng đứt bữa trong dịp Tết.

Già làng Hiên Giằng, xã biên giới Đắc Pring, huyện Nam Giang rất cảm động khi lãnh đạo tỉnh Quảng Nam vượt rừng đến tận bản làng tặng quà tết, thăm hỏi bà con: “Bố rất mừng khi Tết năm nay Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến các già làng, người có uy tín tại địa phương. Bà con trong bản biên giới 2 xã Đắc Pre, Đắc Pring ai cũng vui mừng, phấn khởi nhiều. Qua đó, càng thắt chặt khối đại đoàn kết giữa các dân tộc tại khu vực biên giới, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn 2 xã Đắc Pre, Đắc Pring. Bản thân già làng, người có uy tín rất cảm ơn Đảng và Nhà nước”.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho biết, chăm lo Tết Nhâm Dần này, địa phương đã trích ngân sách hơn 51 tỷ đồng để tặng quà cho gần 106 nghìn đối tượng chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội. Nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm cũng đã đến giúp người dân miền núi cao biên giới, những nơi đời sống còn nhiều khó khăn.

Ông Lê Văn Dũng cho rằng, Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm đến đời sống người dân, nhất là bà con miền núi, vùng cao, khu vực biên giới và những người yếu thế: “Động viên bà con về tinh thần lẫn vật chất, nhiều món quà đầy nghĩa tình đã đến với bà con nhân dân ở vùng biên cương. Tình cảm, sự gắn bó với nhân dân trên tuyến biên giới rất sâu sắc. Nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, dù trải qua một năm với đầy gian khó, tuy nhiên, vẫn luôn dành tấm lòng cho đồng bào các dân tộc ở vùng cao tỉnh Quảng Nam. Những tấm lòng, tình cảm sâu sắc đã mang đến cho nhân dân”.

Khép lại một năm đầy gian khó, người dân xứ Quảng chào đón mùa xuân mới với biết bao niềm tin, kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương, đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Loạt chương trình Tết đặc biệt trên VOV
Loạt chương trình Tết đặc biệt trên VOV

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thực hiện chùm chương trình Tết đặc biệt khép lại một năm cũ nhiều khó khăn, thử thách nhưng bản lĩnh, kiên cường để thêm vững tin, chung sức, đồng lòng bước vào năm mới 2022 tràn đầy khát vọng mới.

Loạt chương trình Tết đặc biệt trên VOV

Loạt chương trình Tết đặc biệt trên VOV

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thực hiện chùm chương trình Tết đặc biệt khép lại một năm cũ nhiều khó khăn, thử thách nhưng bản lĩnh, kiên cường để thêm vững tin, chung sức, đồng lòng bước vào năm mới 2022 tràn đầy khát vọng mới.

Tết sum vầy của người hồi hương tránh dịch Covid-19
Tết sum vầy của người hồi hương tránh dịch Covid-19

VOV.VN - Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Dịch tạm lắng, nhiều lao động đã quay lại miền Nam làm ăn nhưng cũng không ít người đã tìm được việc làm ổn định ở quê mình. Tết này, họ được sum vầy cùng gia đình, người thân ở quê nhà.

Tết sum vầy của người hồi hương tránh dịch Covid-19

Tết sum vầy của người hồi hương tránh dịch Covid-19

VOV.VN - Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Dịch tạm lắng, nhiều lao động đã quay lại miền Nam làm ăn nhưng cũng không ít người đã tìm được việc làm ổn định ở quê mình. Tết này, họ được sum vầy cùng gia đình, người thân ở quê nhà.

Thống nhất mở cửa trường học sớm nhất sau Tết
Thống nhất mở cửa trường học sớm nhất sau Tết

VOV.VN - Đây là thông tin do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đưa ra tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2022, chiều tối 28/1.

Thống nhất mở cửa trường học sớm nhất sau Tết

Thống nhất mở cửa trường học sớm nhất sau Tết

VOV.VN - Đây là thông tin do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đưa ra tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2022, chiều tối 28/1.

Phú Yên tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngày giáp Tết
Phú Yên tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngày giáp Tết

VOV.VN - Hiện đang là thời gian cao điểm người dân các tỉnh phía Nam về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các phương tiện tham gia lưu thông qua địa phận tỉnh Phú Yên tăng cao.

Phú Yên tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngày giáp Tết

Phú Yên tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngày giáp Tết

VOV.VN - Hiện đang là thời gian cao điểm người dân các tỉnh phía Nam về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các phương tiện tham gia lưu thông qua địa phận tỉnh Phú Yên tăng cao.