Dàn cầu thủ tuổi Dần đồng loạt gặp “vận đen” sau khi giành HCV SEA Games 2019

VOV.VN - Cả 5 cầu thủ tuổi Dần trong đội hình U22+2 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019 đều không gặp may mắn trong sự nghiệp sau khi bước lên bục vinh quang tại Philippines.

Đội hình U22+2 Việt Nam giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 2019 có tổng cộng 5 cầu thủ tuổi Mậu Dần 1998 gồm Huỳnh Tấn Sinh (6/4), Đỗ Thanh Thịnh (18/8), Nguyễn Đức Chiến (25/8), Lê Ngọc Bảo (23/9) và Bùi Tiến Dụng (23/11).

Nguyễn Hoàng Đức cũng sinh năm 1998 nhưng lại là tuổi Đinh Sửu do sinh nhật vào ngày 11/1. Việc cầm tinh con trâu dường như khiến “vận hội” của Hoàng Đức có phần khác biệt so với những người bạn cùng tuổi nhưng cầm tinh con hổ.

“Vận đen” đeo bám

Hoàng Đức đã liên tục thăng tiến sau khi giành HCV trên đất Philippines và đang là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Ngược lại, Tấn Sinh, Thanh Thịnh, Đức Chiến, Ngọc Bảo và Tiến Dụng đồng loạt gặp “vận đen” sau giải đấu năm 2019.

Đức Chiến và Ngọc Bảo đều dính chấn thương đứt dây chằng, phải nghỉ thi đấu gần như toàn bộ năm 2021 vừa qua. Trong đó, Đức Chiến không may dính chấn thương nặng đúng thời điểm đang có cơ hội chiếm lấy suất đá chính ở ĐT Việt Nam.

Thanh Thịnh “may mắn” hơn so với Đức Chiến và Ngọc Bảo khi không phải nghỉ thi đấu dài hạn mà được “tốt nghiệp chấn thương” sau thời gian điều trị ở PVF hồi tháng 4/2020. Tuy nhiên, sự nghiệp của hậu vệ cánh trái này vẫn chưa thể cất cánh và không được HLV Park Hang Seo sử dụng tại AFF Cup 2020.

Nếu như Thanh Thịnh vẫn được lên ĐT Việt Nam, thì đồng đội ở Đà Nẵng và U22+2 là Tiến Dụng không để lại nhiều dấu ấn trong làng bóng đá Việt Nam sau tấm HCV SEA Games 2019. Mới đây, Tiến Dụng và Thanh Thịnh đều đã chia tay Đà Nẵng khi đội bóng sông Hàn thay máu lực lượng.

Tấn Sinh không bị chấn thương và vẫn giữ được suất chính tại CLB, nhưng trung vệ này lại phải chịu nỗi buồn xuống hạng cùng Quảng Nam khi V-League 2020 khép lại và chưa thể cùng đội bóng chủ quản trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam do mùa giải 2021 bị hủy vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chờ “vận son” trong năm tuổi

Hoàng Đức đã có năm tuổi Tân Sửu 2021 thành công khi tạo ra màn trình diễn khác biệt trong đội hình ĐT Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Tiền vệ này cũng đang là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2021.

Tấn Sinh, Thanh Thịnh, Đức Chiến, Ngọc Bảo và Tiến Dụng có thể cũng sẽ hưởng “vận son” năm tuổi khi bước sang năm Nhâm Dần 2022. Dàn cầu thủ tuổi Mậu Dần này đều đang đứng trước những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp chơi bóng.

Đức Chiến đã được HLV Park Hang Seo gọi trở lại ĐT Việt Nam để tham dự 2 trận đấu với Australia và Trung Quốc ở Vòng loại World Cup 2022. Việc lên tuyển ngay sau khi bình phục chấn thương đã cho thấy vị thế đặc biệt của ngôi sao thuộc biên chế Viettel FC.

Ngọc Bảo vừa chia tay Phố Hiến và cùng Thanh Thịnh cập bến Bình Định, đội bóng mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng trước thềm V-League 2022. Bộ đôi này hứa hẹn sẽ có mùa giải bùng nổ cùng đội bóng đất võ.

Cũng chia tay Đà Nẵng sau thời gian dài gắn bó và được đồn đoán sẽ cập bến Bình Định giống như Thanh Thịnh, nhưng Tiến Dụng đã quyết định đầu quân cho Hải Phòng. Tại sân Lạch Tray, cầu thủ này sẽ có cơ hội làm việc cùng HLV Chu Đình Nghiêm và sát cánh cùng Nguyễn Hải Huy, Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang ở hàng tiền vệ.

Tấn Sinh vẫn đang khoác áo Quảng Nam và là một trong những ngôi sao có “số má” tại giải hạng Nhất. Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, thì trung vệ này sẽ là trụ cột để nhà vô địch V-League 2017 theo đuổi mục tiêu thăng hạng tại trong mùa giải 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Việt Nam tổn thất lực lượng trong trận gặp ĐT Trung Quốc
ĐT Việt Nam tổn thất lực lượng trong trận gặp ĐT Trung Quốc

VOV.VN - Lực lượng của ĐT Việt Nam tham dự trận đấu với ĐT Trung Quốc tiếp tục bị "sứt mẻ" khi Phan Văn Đức sẽ bị treo giò do đã nhận đủ 2 thẻ vàng.

ĐT Việt Nam tổn thất lực lượng trong trận gặp ĐT Trung Quốc

ĐT Việt Nam tổn thất lực lượng trong trận gặp ĐT Trung Quốc

VOV.VN - Lực lượng của ĐT Việt Nam tham dự trận đấu với ĐT Trung Quốc tiếp tục bị "sứt mẻ" khi Phan Văn Đức sẽ bị treo giò do đã nhận đủ 2 thẻ vàng.

HLV Mai Đức Chung: "ĐT nữ Việt Nam quyết giành vé đi World Cup dù phải ăn Tết xa nhà"
HLV Mai Đức Chung: "ĐT nữ Việt Nam quyết giành vé đi World Cup dù phải ăn Tết xa nhà"

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn trước trận tứ kết Asian Cup nữ 2022 gặp Trung Quốc, HLV Mai Đức Chung và đội trưởng Huỳnh Như đều khẳng định quyết tâm cao giành vé đi World Cup của ĐT nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung: "ĐT nữ Việt Nam quyết giành vé đi World Cup dù phải ăn Tết xa nhà"

HLV Mai Đức Chung: "ĐT nữ Việt Nam quyết giành vé đi World Cup dù phải ăn Tết xa nhà"

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn trước trận tứ kết Asian Cup nữ 2022 gặp Trung Quốc, HLV Mai Đức Chung và đội trưởng Huỳnh Như đều khẳng định quyết tâm cao giành vé đi World Cup của ĐT nữ Việt Nam.

ĐT Việt Nam cho một số cầu thủ về nhà ăn Tết trước trận gặp Trung Quốc
ĐT Việt Nam cho một số cầu thủ về nhà ăn Tết trước trận gặp Trung Quốc

VOV.VN - Do trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc diễn ra đúng ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần (1/2), nên HLV Park Hang Seo sẽ tạo điều kiện cho một số cầu thủ không nằm trong kế hoạch thi đấu được về nhà sớm để đón Tết cùng gia đình.

ĐT Việt Nam cho một số cầu thủ về nhà ăn Tết trước trận gặp Trung Quốc

ĐT Việt Nam cho một số cầu thủ về nhà ăn Tết trước trận gặp Trung Quốc

VOV.VN - Do trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc diễn ra đúng ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần (1/2), nên HLV Park Hang Seo sẽ tạo điều kiện cho một số cầu thủ không nằm trong kế hoạch thi đấu được về nhà sớm để đón Tết cùng gia đình.

Lương Xuân Trường: "ĐT Việt Nam quyết thắng ĐT Trung Quốc bằng mọi giá"
Lương Xuân Trường: "ĐT Việt Nam quyết thắng ĐT Trung Quốc bằng mọi giá"

VOV.VN - Lương Xuân Trường chia sẻ rằng ĐT Việt Nam sẽ quyết tâm giành chiến thắng bằng mọi giá khi tiếp đón ĐT Trung Quốc vào đúng ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần (1/2 dương lịch).

Lương Xuân Trường: "ĐT Việt Nam quyết thắng ĐT Trung Quốc bằng mọi giá"

Lương Xuân Trường: "ĐT Việt Nam quyết thắng ĐT Trung Quốc bằng mọi giá"

VOV.VN - Lương Xuân Trường chia sẻ rằng ĐT Việt Nam sẽ quyết tâm giành chiến thắng bằng mọi giá khi tiếp đón ĐT Trung Quốc vào đúng ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần (1/2 dương lịch).