Cố Cung của Trung Quốc lần đầu mở cửa buổi tối trong Tết Nguyên Tiêu

VOV.VN - Cùng với màn biểu diễn ánh sáng hoành tráng lần đầu được tổ chức ở Cố Cung là hàng loạt lễ hội đèn được tổ chức khắp đất nước Trung Quốc.

Ngày 19/2 là ngày Rằm Tháng Giêng, cũng là Tết Nguyên Tiêu của người dân Trung Quốc.
Lần đầu tiên trong lịch sử 94 năm, Cố Cung mở cửa vào buổi tối và sáng rực về đêm với màn biểu diễn ánh sáng hoành tráng nhân dịp Tết Nguyên Tiêu. Trong ảnh là Cố Cung trong đêm thử ánh sáng.
Chú thích ảnhNhiều người dân đã cố gắng ghi lại khoảng khắc tuyệt đẹp của Cố Cung.
Những ngày qua, nhiều địa phương trên đất nước tỉ dân đã tưng bừng tổ chức các hoạt động lễ hội chào đón ngày lễ truyền thống đầu năm quan trọng này. Trong ảnh là Lễ hội đèn ở Cam Túc
Lễ hội đèn Đường Sơn.
Lễ hội đèn Thiên Tân.
Hoa đăng ở tỉnh Hà Bắc.
Lễ hội hoa đăng ở An Huy.
Múa rồng ở Hồ Bắc.
Biểu diễn "hoa sắt" ở Sơn Đông./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc rộn ràng lễ hội văn hóa dân gian Laba chào đón năm mới
Trung Quốc rộn ràng lễ hội văn hóa dân gian Laba chào đón năm mới

VOV.VN - Người dân trên khắp đất nước Trung Quốc ngày 13/1 tưng bừng tổ chức lễ hội truyền thống Laba, với nhiều hoạt động văn hóa dân gian sôi nổi.

Trung Quốc rộn ràng lễ hội văn hóa dân gian Laba chào đón năm mới

Trung Quốc rộn ràng lễ hội văn hóa dân gian Laba chào đón năm mới

VOV.VN - Người dân trên khắp đất nước Trung Quốc ngày 13/1 tưng bừng tổ chức lễ hội truyền thống Laba, với nhiều hoạt động văn hóa dân gian sôi nổi.

Độc đáo đêm hội Đêm hoa đăng Ninh Kiều lần 2
Độc đáo đêm hội Đêm hoa đăng Ninh Kiều lần 2

VOV.VN - Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 - 12/8/2018 tại bến Ninh Kiều.

Độc đáo đêm hội Đêm hoa đăng Ninh Kiều lần 2

Độc đáo đêm hội Đêm hoa đăng Ninh Kiều lần 2

VOV.VN - Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 - 12/8/2018 tại bến Ninh Kiều.