Ba cảng xuất khẩu than ở Australia bị đình trệ vì người biểu tình

VOV.VN - Ba cảng biển chuyên phục vụ việc xuất khẩu than đá tại Australia bị đình trệ vào sáng nay khi người biểu tình thuộc một nhóm  bảo vệ môi trường cùng lúc xuất hiện tại những nơi này.

Bắt đầu vào khoảng 7h sáng 19/6, một người phụ nữ biểu tình tại cảng Newcastle để ngăn cản việc qua lại của các tàu chở than và việc đi lại ở cảng này. Tiếp sau đó đến 8h20 sáng cùng ngày, người phụ nữ thứ 2 cũng biểu tình tại cảng Brisbane. Và trước 9h sáng 19/6, một người đàn ông đã biểu tình để tạm dừng hoạt động ra vào của cảng Melbourne, cảng biển lớn nhất Australia. Cả ba người biểu tình đều cùng hoạt động trong một nhóm bảo vệ môi trường Blockade Australia và cùng nhau lên kế hoạch thực hiện các hành động này.

Trong tuyên bố đưa ra, nhóm này cho biết, các hoạt động ngày hôm nay là “một phần của sự phối hợp nhằm phản ứng trước cách thức mà Australia đang ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu và sinh thái”.

Chưa rõ việc 3 cá nhân biểu tình sẽ tác động như thế nào đến hoạt động của cảng Newcastle, cảng Brisbane và cảng Melbourne song các vụ việc này đã cản trở hoạt động của các cảng này trong sáng 19/6.

Australia là quốc gia có trữ lượng than đá lớn thứ ba thế giới và là quốc gia đứng thứ 2 trên thế giới về xuất khẩu than. Trong đó, cảng Newcastel được coi là cảng xuất khẩu than lớn nhất thế giới với lượng than xuất khẩu qua cảng này đạt khoảng 136 triệu tấn trong năm 2022. Melbourne là cảng biển lớn nhất của Australia và đồng thời là cảng container lớn thứ tư ở Nam Bán cầu.

Trước khi xảy ra các vụ việc ngày 19/6, nhóm Blockade Australia cũng đã từng biểu tình để ngăn cản hoạt động của các cảng xuất khẩu than tại Australia./.      

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia tiếp tục nâng lãi suất lên mức cao kỷ lục
Australia tiếp tục nâng lãi suất lên mức cao kỷ lục

VOV.VN - Hôm nay 6/6, Ngân hàng Dự trữ Australia tiếp tục nâng lãi suất lên mức cao kỷ lục là 4,1%. Quyết định này sẽ làm cho cuộc sống của người dân Australia gặp thêm nhiều khó khăn, song Ngân hàng Dự trữ Australia cho rằng, đây là biện pháp cần thiết để đưa lạm phát về mức mục tiêu.

Australia tiếp tục nâng lãi suất lên mức cao kỷ lục

Australia tiếp tục nâng lãi suất lên mức cao kỷ lục

VOV.VN - Hôm nay 6/6, Ngân hàng Dự trữ Australia tiếp tục nâng lãi suất lên mức cao kỷ lục là 4,1%. Quyết định này sẽ làm cho cuộc sống của người dân Australia gặp thêm nhiều khó khăn, song Ngân hàng Dự trữ Australia cho rằng, đây là biện pháp cần thiết để đưa lạm phát về mức mục tiêu.

Tỉnh Bình Phước xúc tiến thương mại và đầu tư tại Australia
Tỉnh Bình Phước xúc tiến thương mại và đầu tư tại Australia

VOV.VN - Bình Phước hiện đang là một địa điểm hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh lên tới hơn 3,5 tỷ USD.

Tỉnh Bình Phước xúc tiến thương mại và đầu tư tại Australia

Tỉnh Bình Phước xúc tiến thương mại và đầu tư tại Australia

VOV.VN - Bình Phước hiện đang là một địa điểm hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh lên tới hơn 3,5 tỷ USD.

Ấn Độ, Australia nhất trí đàm phán FTA trong 2 tháng tới
Ấn Độ, Australia nhất trí đàm phán FTA trong 2 tháng tới

VOV.VN - Ấn Độ và Australia nhất trí tổ chức các vòng đàm phán mới của Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện (CECA) trong tháng 6 và tháng 7. Đây là thông báo đưa ra ngày 24/5 của Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Vinay Kwatra ngay sau chuyến thăm Australia của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Ấn Độ, Australia nhất trí đàm phán FTA trong 2 tháng tới

Ấn Độ, Australia nhất trí đàm phán FTA trong 2 tháng tới

VOV.VN - Ấn Độ và Australia nhất trí tổ chức các vòng đàm phán mới của Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện (CECA) trong tháng 6 và tháng 7. Đây là thông báo đưa ra ngày 24/5 của Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Vinay Kwatra ngay sau chuyến thăm Australia của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu gỗ của Australia
Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu gỗ của Australia

VOV.VN - Trong một phát biểu tại Canberra, Thủ đô của Australia, Đại sứ Trung Quốc tại Australia Tiêu Thiên cho biết, bắt đầu từ hôm nay (18/5), Trung Quốc sẽ nối lại việc nhập khẩu gỗ của nước này.

Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu gỗ của Australia

Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu gỗ của Australia

VOV.VN - Trong một phát biểu tại Canberra, Thủ đô của Australia, Đại sứ Trung Quốc tại Australia Tiêu Thiên cho biết, bắt đầu từ hôm nay (18/5), Trung Quốc sẽ nối lại việc nhập khẩu gỗ của nước này.