Công bố thư của John Lennon lên án Paul McCartney

Bức thư chưa từng được công bố của John Lennon viết năm 1971 vừa được tiết lộ, trong đó có những lí giải mới về sự tan rã của nhóm nhạc The Beatles.

Bức thư có giọng điệu gay gắt dài hai trang do John Lennon đánh máy năm 1971 - ngay sau sự chia tay của nhóm nhạc Beatles. John chỉ trích dữ dội Paul McCartney và Linda - vợ Paul thời điểm đó, đồng thời tiết lộ thêm bí mật về sự tan vỡ của ban nhạc.

Thư công bố hôm 15/11, sẽ được đem đấu giá tại RR Auction, ở mức định giá khoảng 20 nghìn USD. Dù không đề ngày tháng nhưng dựa vào nội dung, có thể thấy John viết năm 1971 để đáp lại bức thư do McCartney viết. Paul thừa nhận năm 1971 là giai đoạn khó khăn sau khi ban nhạc tan rã, viết thư trách John Lennon.

Paul McCartney và John Lennon từng nối lại quan hệ rạn nứt trước khi John bị ám sát.
Thời điểm The Beatles tan rã, người hâm mộ đổ trách nhiệm lên đầu Yoko Ono khi hai người thành đôi và cùng nhau chuyển tới Manhattan. Hai người khá khó khăn vượt qua áp lực này. Linda từng nhắc rằng và trách John Lennon lặng lẽ rời nhóm mà không nói một lời. John giải thích trong bức thư: “Về việc tôi không nói với ai rằng mình rời The Beatles, chính anh và Klein dành cả ngày để thuyết phục tôi tốt nhất không nên nói gì, bởi như thế có thể gây tổn thương cho Beatles. Anh còn nhớ không?”, John viết. Paul McCartney thừa nhận mâu thuẫn giữa hai người, tuy nhiên trong cuộc trả lời phỏng vấn năm 2009 ông cho rằng, những gì John viết trong thư không phải cảm xúc thật, phần lớn do tác dụng của ma túy.

Trong suốt bức thư, John Lennon chỉ trích Paul khá nhiều, trong đó có đoạn: “Anh thực sự nghĩ rằng phần lớn nghệ thuật ngày nay bắt nguồn từ Beatles? Tôi không thể tin rằng anh có thể điên đến thế Paul ạ, anh có nghĩ thế không? Khi nào anh ngừng nghĩ như thế, anh cần thức tỉnh. Không phải chúng ta vẫn thường nói chúng ta là một phần trong phong trào đó? Đương nhiên chúng ta thay đổi thế giới, nhưng hãy thử và cố gắng- ra khỏi cái đĩa vàng của mình và tự bay đi”. Lennon cũng nhắc đến Linda với lời lẽ khá nặng nề, thậm chí bảo cô “câm miệng, hãy để Paul viết thư cho tôi”. Dù giọng điệu gay gắt nhưng kết thúc thư John Lennon khẳng định họ vẫn là bạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu thành viên ban nhạc The Beatles đóng phim Cướp biển Caribe
Cựu thành viên ban nhạc The Beatles đóng phim Cướp biển Caribe

VOV.VN -Paul McCartney, cựu thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles sẽ tham gia diễn xuất cùng Johnny Depp trong phần tiếp theo của "Cướp biển Caribe".

Cựu thành viên ban nhạc The Beatles đóng phim Cướp biển Caribe

Cựu thành viên ban nhạc The Beatles đóng phim Cướp biển Caribe

VOV.VN -Paul McCartney, cựu thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles sẽ tham gia diễn xuất cùng Johnny Depp trong phần tiếp theo của "Cướp biển Caribe".