Công bố việc thôi giữ chức Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Thuận

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất cho ông Khanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh này theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1/3/2016.

Liên quan đến vụ việc Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận bị khởi tố về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, sáng nay (9/3), Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận cho ông Nguyễn Chí Khanh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận.

Trụ sở Hội Văn học Nghệ thuật Bình Thuận tại thành phố Phan Thiết.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất cho ông Khanh được thôi giữ chức Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh này theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1/3/2016. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phân công ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch Hội chịu trách nhiệm lãnh đạo hoạt động của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đến khi hoàn tất Đại hội nhiệm kỳ mới.

Cũng trong ngày hôm nay, Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm chuẩn bị phương án, kế hoạch nội dung, nhân sự và kinh phí để tổ chức Đại hội Hội khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 2 cán bộ có hành vi tham ô tài sản
Bắt 2 cán bộ có hành vi tham ô tài sản

Chiều 4/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi “tham ô tài sản”.

Bắt 2 cán bộ có hành vi tham ô tài sản

Bắt 2 cán bộ có hành vi tham ô tài sản

Chiều 4/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi “tham ô tài sản”.

Thủ quỹ Hội Người mù tham ô hơn 600 triệu đồng
Thủ quỹ Hội Người mù tham ô hơn 600 triệu đồng

Lợi dụng việc không kiểm kê quỹ, thủ quỹ Hội Người mù tỉnh Bình Thuận đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng tiêu xài cá nhân

Thủ quỹ Hội Người mù tham ô hơn 600 triệu đồng

Thủ quỹ Hội Người mù tham ô hơn 600 triệu đồng

Lợi dụng việc không kiểm kê quỹ, thủ quỹ Hội Người mù tỉnh Bình Thuận đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng tiêu xài cá nhân

Nguyên Chủ tịch xã lập hồ sơ giả 'duyệt' vợ bị 'tâm thần' để tham ô
Nguyên Chủ tịch xã lập hồ sơ giả 'duyệt' vợ bị 'tâm thần' để tham ô

VOV.VN - Khi là Chủ tịch UBND xã Quảng Minh (Quảng Xương - Thanh Hóa), ông Tấn đã chỉ đạo cán bộ lập hồ sơ cho vợ, em dâu và người thân được hưởng chế độ tâm thần.

Nguyên Chủ tịch xã lập hồ sơ giả 'duyệt' vợ bị 'tâm thần' để tham ô

Nguyên Chủ tịch xã lập hồ sơ giả 'duyệt' vợ bị 'tâm thần' để tham ô

VOV.VN - Khi là Chủ tịch UBND xã Quảng Minh (Quảng Xương - Thanh Hóa), ông Tấn đã chỉ đạo cán bộ lập hồ sơ cho vợ, em dâu và người thân được hưởng chế độ tâm thần.