Công nhận Cây Di sản đối với 9 cây Muỗm

Lễ công nhận Cây Di sản Việt Nam cho 9 cây Muỗm đại thụ nằm trong khuôn viên của Đền Voi Phục, Thuỵ Khuê, Hà Nội diễn ra sáng 5/10.  

Chương trình do Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Ban quản lý Đền Voi Phục, Thuỵ Khuê, Hà Nội tổ chức.

Những cây Muỗm này được trồng cùng thời gian xây dựng Đền Voi Phục thuộc làng Thuỵ Chương bên hồ Dâm Đàm (phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ ngày nay).

Đền Voi Phục thờ hoàng tử Linh Lang (con vua Lý Thái Tông), trong Đền còn lưu giữ một số đồ thờ có niên đại khoảng 600-800 năm và Đền đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hoá quốc gia.

Cây Muỗm đại thụ toả bóng tại Đền Voi Phục (Ảnh:internet)

Kết quả điều tra xác định tuổi của cả 9 cây Muỗm khoảng 700 năm. Cây nhỏ nhất có chu vi thân là 2,92m, cao 17m, cây to nhất có chu vi thân là 5,2m, cao 29m.

Cây Muỗm có tên khoa học là Mangifera foetida, họ Đào lộn hột, phân bố rộng rãi ở Việt Nam và các nước trong khu vực. Cây to, cao trung bình 15-20m, lá đơn nguyên, mọc so le, thuôn dài về phía gốc, mặt lá nhẵn bóng. Hoa trắng nhỏ mọc thành chùm kép ở ngọn cành, lá đài nhẵn, hình bầu dục, nhọn. Cánh hoa hình mũi mác hẹp, dài gấp 3 lần lá đài. Quả hạch hình thận bé hơn quả xoài, khi chín màu vàng, thịt mọng nước, có mùi thơm đặc trưng.

Cộng đồng làng Thuỵ Chương cam kết, sẽ chung sức bảo tồn loài cây quý này với những hành động thiết thực như không xây tường, nhà chèn ép cây; không cưa cắt cành, buộc dây và đóng đinh lên thân cây. Trước hết, tiến hành chữa trị ngay nhiều cành và thân một số cây Muỗm đã mục và đang bị nấm Gano derma ký sinh huỷ hoại; không lấn chiếm không gian của cây.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên