Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang - Criss về nhất chặng Australia

VOV.VN - Chặng đua ở Australia là một chặng đua không đấu loại, đội Hồng của Hương Giang – Criss dẫn đầu liên tiếp các thử thách và về đích đầu tiên.

Hạ cánh từ sân bay quốc tế Melbourne, các đội đua tìm điểm mua vé Sky bus đến bang New South Wales. Họ bắt đầu nhiệm vụ tại Max Kirwan Water Ski Park thuộc Mulwala, bang New South Wales với thử thách lướt ván trên hồ. Cả hai thành viên sẽ cùng thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên chỉ cần 1 thành viên lướt ván được về đến điểm đích quy định, đội chơi sẽ nhận được mật thư tiếp theo. Đội chơi có 20 phút để training và 10 phút để thực hiện thử thách.Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, đội chơi sẽ bị phạt 15 phút tại chỗ rồi mới được nhận mật thư đi tiếp.

Các thành viên nam nhanh chóng tập được bộ môn này. Tuy nhiên, chỉ có Nhan Phúc Vinh là vững vàng đi đến được điểm đích.Các đội khác đều bị phạt tại chỗ 15 phút. Hà Việt Dũng tuy tập khá tốt nhưng anh vẫn sớm tiếp nước khi bước vào thử thách.

Kế tiếp, đội chơi tìm đường đến địa điểm được đánh dấu tại khu nông trại Wymah, bang New South Wales để thực hiện nhiệm vụ thổi kèn và nhảy múa như thổ dân Australia.

Đây là điệu nhảy cầu mưa để mùa màng tốt tươi và kết thúc với những động tác cảm ơn Thượng Đế. Thành viên nữ sẽ nhảy còn thành viên nam sẽ thổi kèn. Nếu đội chơi có hai thành viên nam thì một người nhảy còn một người thổi kèn.

Thử thách này được tất cả các tay đua yêu thích vì đây là một nét văn hoá đặc trưng chỉ được trải nghiệm ở một chặng đua nước ngoài. Trước khi làm thử thách, các đội còn được hoá trang như thổ dân thật sự. Đội Hồng thì Hương Giang nhảy rất giỏi, học thuộc bài nhảy rất nhanh, chỉ có Criss không thổi ra âm thanh theo yêu cầu nên họ phải mất 2 lần để thành công. Đội Xanh lá thì Lincoln nhảy không đẹp lắm nhưng rất hài hước.

Tiến Đạt thổi kèn lẫn nhảy đều nhuần nhuyễn. Sau khi đội Xanh lá xong nhiệm vụ, Tiến Đạt còn nhảy điệu nhảy ăn mừng khiến thổ dân vô cùng thích thú, còn ‘bái’ anh làm “tộc trưởng”. Đội Đỏ cũng không hề bị thử thách này làm khó. Thuỳ Dung sau khi nhảy hai lần cũng đã vượt qua. Riêng đội Cam, họ chỉ cần thực hiện một lần là nhận được mật thư đi tiếp.

Với nhiệm vụ đếm cừu, có tổng cộng 126 con cừu. Các đội chỉ cần đoán được con số từ 123 đến 129 là thành công (cộng trừ 3 so với đáp án 126). Đây cũng là một nhiệm vụ rất độc đáo trong chặng này.

Việc đếm cừu không hề dễ dàng vì các chú cừu chạy rất nhanh mà mỗi lần chạy là chạy theo đàn nên khiến các tay đua hoa mắt, chóng mặt và nhanh chóng “kém minh mẫn”. Đội Hồng đến sớm nhất nên đếm cừu nhanh nhất vì lúc đó các chú cừu còn đứng yên. Đến khi đội Xanh lá, Đỏ, Cam đến thì cừu chạy nhảy liên tục khiến họ mất 2 lần mới cho đáp án đúng.

Sang nhiệm vụ lùa cừu, đội Đỏ là đội đua mệt nhọc nhất trong thử thách này. Kinh nghiệm lùa cừu của các đội là bằng không nên họ tốn khá nhiều thời gian.Thuỳ Dung, Nhan Phúc Vinh loay hoay, chạy tới chạy lui liên tục rồi bất đồng ý kiến vì cả hai đều không biết cách lùa cừu đúng.

Hương Giang của đội Hồng một lần nữa phát huy sự thông minh của mình khi chỉ mất lần thử đầu tiên, cô đã biết chính xác vị trí đứng để bầy cừu “tự giác” đi vào chuồng và cách thức phân loại cừu có gắn nơ của đội. Trong lần thứ hai, giọng Hương Giang lúc đó rất to, hét lên làm những người xung quanh khá “hoảng hốt” nhưng đội Hồng là đội hoàn thành xong thử thách này sớm nhất.

Đội Xanh lá cũng khá “mệt mỏi” với thử thách này. Tiến Đạt – Lincoln mất 3 lần để thành công. Cả hai có tranh cãi về việc lùa cừu làm sao cho đúng. Lincoln liên tục làm ồn, nhảy múa, làm đủ động tác để “dụ dỗ” cừu. Tiến Đạt thì gõ cây vào chuồng để làm các con cừu sợ hãi hoặc có khi đứng một chỗ cho Lincoln tự do múa may để các con cừu “thương” rồi tự vào chuồng.

Pha Lê – Hà Việt Dũng có cách lùa cừu rất hiệu quả khi họ nhắm đúng 5 con cừu đeo nơ cam và thả chúng vào chuồng phân loại trước rồi sau đó cho những con cừu còn lại đi vào sau. Nhờ cách làm nhanh chóng này mà họ cũng bắt kịp được với đội Đỏ và Xanh lá trong nhiệm vụ tiếp theo.

Tiếp đó, đội chơi Đội chơi tìm đường đến khu Great Aussi Park tìm điểm được đánh để thực hiện thử thách bắn cung vào giữa tâm vòng tròn.Tại đây, đội chơi sẽ được phát 10 mũi tên.Người bắn cung sẽ phải đứng trên một khúc gỗ, và thực hiện thử thách bắn cung sao cho một mũi tên trúng vào tâm vòng tròn.

Thử thách mới lạ này với đội Hồng lại là lợi thế vì Criss đã từng đi săn ở Canada, anh hướng dẫn Hương Giang rất nhanh và cả hai rời đi ngay tức khắc. Đội Xanh lá của Lincoln – Tiến Đạt đã tính dùng đến tấm thẻ ưu tiên nếu nhiệm vụ này mất thời gian nhưng cả hai luôn muốn trải nghiệm hết các thử thách nên họ kiên nhẫn ở lại thực hiện.Sau đó, Tiến Đạt cũng tìm ra được cách bắn cung hợp lý là để cây cung nằm chéo chứ không phải để thẳng đứng.

Đội Đỏ là đội đua mất nhiều thời gian nhất làm thử thách này.Họ mất 12 lần mới làm xong nhiệm vụ. Nhan Phúc Vinh bắn khoảng 50 mũi tên còn Thuỳ Dung bắn khoảng 70 mũi tên. Lúc đó là cuộc cạnh tranh giữa Đỏ và Cam nên cả hai đội đều vô cùng sốt ruột. Việc bắn tên không dễ cộng với phải đứng trên khúc gỗ khiến họ khó giữ thăng bằng, làm mũi tên đi chệch hướng. Cuối cùng, đội Đỏ đã hoàn thành xong trước tiên, đội Cam cũng hoàn thành xong ngay sau đó.

Sau những chặng đua loại người liên tiếp thì chặng đua ở Australia là một chặng đua không loại. Điểm đích tại khu vực Bờ hồ của khu Great Aussi Park. Đội Hồng của Hương Giang – Criss dẫn đầu liên tiếp các thử thách về đích đầu tiên. Đội Xanh lá Lincoln – Tiến Đạt về đích thứ hai.Họ còn gửi tặng MC Huy Khánh thẻ ưu tiên vì họ đã không dùng đến cơ hội này trong bất kỳ thử thách nào.

Điều này cho thấy sức mạnh cũng như tinh thần đua hết mình, chơi rất fairplay của hai thành viên Xanh lá. Kể từ đây, thẻ ưu tiên chính thức hết tác dụng. Tiếp đó, đội Đỏ của Nhan Phúc Vinh – Thuỳ Dung về đích ở vị trí thứ ba. Đội Cam của Pha Lê – Hà Việt Dũng về đích cuối cùng nhưng may mắn không bị loại và tiếp tục đua với chương trình để dành một suất vào top 3.

4 đội mạnh nhất của Cuộc Đua Kỳ Thú mùa đua đặc biệt: Hồng, Xanh lá, Đỏ, Cam sẽ trở về Việt Nam để tham gia vào chặng đua bán kết – xác nhận top 3 chính thức của chương trình năm nay. Chặng tiếp theo diễn ra 4 đội mạnh nhất của Cuộc Đua Kỳ Thú sẽ lên sóng lúc 21h00 thứ năm, ngày 2/6 trên VTV6 và VTV9, phát lại lúc 10h00 Chủ nhật, ngày 5/6 trên VTV3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc đua kỳ thú chặng 7: Song Ngư - Trúc Như rời cuộc đua
Cuộc đua kỳ thú chặng 7: Song Ngư - Trúc Như rời cuộc đua

VOV.VN - Cuộc Đua Kỳ Thú 2016 vừa lên sóng tối qua tiếp tục nói lời chia tay với đội Tím của Song Ngư – Trúc Như. Anh Tuấn lần đầu tiên về nhất.

Cuộc đua kỳ thú chặng 7: Song Ngư - Trúc Như rời cuộc đua

Cuộc đua kỳ thú chặng 7: Song Ngư - Trúc Như rời cuộc đua

VOV.VN - Cuộc Đua Kỳ Thú 2016 vừa lên sóng tối qua tiếp tục nói lời chia tay với đội Tím của Song Ngư – Trúc Như. Anh Tuấn lần đầu tiên về nhất.

Cuộc Đua Kỳ Thú: Chặng đua bằng xe đạp vô cùng gian khổ của các đội
Cuộc Đua Kỳ Thú: Chặng đua bằng xe đạp vô cùng gian khổ của các đội

VOV.VN - Chặng Côn Đảo được xem là chặng đua gian khổ và khắc nghiệt nhất các đội đua đã phải gắn liền với chiếc xe đạp trong những lộ trình rất dài.

Cuộc Đua Kỳ Thú: Chặng đua bằng xe đạp vô cùng gian khổ của các đội

Cuộc Đua Kỳ Thú: Chặng đua bằng xe đạp vô cùng gian khổ của các đội

VOV.VN - Chặng Côn Đảo được xem là chặng đua gian khổ và khắc nghiệt nhất các đội đua đã phải gắn liền với chiếc xe đạp trong những lộ trình rất dài.

Cuộc Đua Kỳ Thú: Hương Giang - Criss bứt phá ngoạn mục
Cuộc Đua Kỳ Thú: Hương Giang - Criss bứt phá ngoạn mục

VOV.VN - Hương Giang – Criss nỗ lực phi thường trong nhiệm vụ nhảy cóc, giúp đội Hồng bứt phá ngoạn mục lên vị trí đầu tiên sau nhiều chặng luôn ở top cuối.

Cuộc Đua Kỳ Thú: Hương Giang - Criss bứt phá ngoạn mục

Cuộc Đua Kỳ Thú: Hương Giang - Criss bứt phá ngoạn mục

VOV.VN - Hương Giang – Criss nỗ lực phi thường trong nhiệm vụ nhảy cóc, giúp đội Hồng bứt phá ngoạn mục lên vị trí đầu tiên sau nhiều chặng luôn ở top cuối.