Cuốn hồi ký của vợ cựu Tổng thống Mỹ Obama được phát hành tại Việt Nam

VOV.VN - Cuốn hồi ký đang nắm giữ kỷ lục tiền chuyển nhượng bản quyền vì chưa từng có cuốn sách nào trên thế giới được Việt Nam mua bản quyền với số tiền kỷ lục.

Công ty First News – Trí Việt vừa chính thức phát hành cuốn hồi ký được bạn đọc Việt Nam mong chờ nhất "Chất Michelle" (tựa tiếng Anh Becoming) của cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama.

Để chính thức trở thành đơn vị chuyển ngữ cuốn hồi ký đặc biệt, đầy cảm hứng này sang tiếng Việt và xuất bản tại Việt Nam, First News – Trí Việt đã tham gia vào vòng đấu giá, tuyển chọn gắt gao và vượt qua hàng chục đơn vị xuất bản với giá trị tiền bản quyền kỷ lục.

Bìa cuốn hồi ký Chất Michelle.

Cuốn hồi ký Chất Michelle hiện đang nắm giữ kỷ lục tiền chuyển nhượng bản quyền vì chưa từng có cuốn sách nào trên thế giới được Việt Nam mua bản quyền với số tiền kỷ lục như vậy.

Cuốn sách quan trọng này ngay từ khi First News mua bản quyền đã được nhiều đơn vị phát hành ở Việt Nam quan tâm mong muốn hợp tác phát hành. First News đã trao cho Tiki.vn quyền phát hành độc quyền Chất Michelle trong 60 ngày với những yêu cầu chặt chẽ.

Theo điều kiện tiên quyết của đại diện bản quyền của cựu phu nhân tổng thống Mỹ Michelle Obama, cuốn sách này không được phép làm giả, in lậu ở Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào kể cả ebook, pdf, audio trên Online.

Ngay sau khi phát hành tại Mỹ, cuốn tự truyện của Michelle Obama đã tạo nên một hiện tượng xuất bản, trở thành cuốn hồi ký bán chạy nhất mọi thời đại.

Ra mắt lần đầu tiên ở Mỹ, chỉ sau 2 tuần phát hành, cuốn hồi ký của Michelle Obama đã bán được hơn 2 triệu bản chỉ tính riêng ở Bắc Mỹ. Trong một tuần sau đó, cuốn sách được ký hợp đồng chuyển nhượng bản quyền dịch ra 45 ngôn ngữ. Chỉ sau 4 tháng phát hành, 10 triệu cuốn sách đã đến tay bạn đọc.

NBC News, đây là con số phá vỡ mọi kỷ lục số lượng ấn bản được bán ra của thể loại sách hồi ký – tự truyện trong lịch sử xuất bản thế giới. Ngoài nước Mỹ, cuốn hồi ký này còn rất được yêu thích ở các quốc gia Canada, Đan Mạch, Anh, Phần Lan, Đức, Na Uy, Bồ Đào Nha, Singapore… và là cuốn tự truyện bán chạy nhất ở Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Italia, Ba Lan cùng nhiều quốc gia khác, theo thống kê của tờ The New York Times.

Theo Financial Times, nhà xuất bản Penguin Random House – đơn vị giữ bản quyền cuốn sách này – tiết lộ họ đã trả khoản tiền lên đến 65 triệu USD cho hai quyển hồi ký của vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Obama./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đọc cuốn Hồi ký “Khi Tổ quốc gọi tên mình” của Nguyễn Long Trảo
Đọc cuốn Hồi ký “Khi Tổ quốc gọi tên mình” của Nguyễn Long Trảo

VOV.VN - Qua hồi ký “Khi Tổ quốc gọi tên mình”, chúng tôi hiểu hơn về cuộc sống và con người Nam Bộ, “đất phương Nam” “Thành đồng Tổ quốc”. 

Đọc cuốn Hồi ký “Khi Tổ quốc gọi tên mình” của Nguyễn Long Trảo

Đọc cuốn Hồi ký “Khi Tổ quốc gọi tên mình” của Nguyễn Long Trảo

VOV.VN - Qua hồi ký “Khi Tổ quốc gọi tên mình”, chúng tôi hiểu hơn về cuộc sống và con người Nam Bộ, “đất phương Nam” “Thành đồng Tổ quốc”. 

Hồi ký của vợ chồng cựu tổng thống Mỹ Obama xuất bản tại Việt Nam
Hồi ký của vợ chồng cựu tổng thống Mỹ Obama xuất bản tại Việt Nam

First News – Trí Việt dự kiến sẽ ra mắt bạn đọc Việt Nam cuốn hồi ký của vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama cuối năm 2019.

Hồi ký của vợ chồng cựu tổng thống Mỹ Obama xuất bản tại Việt Nam

Hồi ký của vợ chồng cựu tổng thống Mỹ Obama xuất bản tại Việt Nam

First News – Trí Việt dự kiến sẽ ra mắt bạn đọc Việt Nam cuốn hồi ký của vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama cuối năm 2019.

Hồi ký của một Trung tướng từng bị giam ở nhà tù Côn Đảo
Hồi ký của một Trung tướng từng bị giam ở nhà tù Côn Đảo

VOV.VN - “Trở về” Côn đảo trong mỗi dịp 30/4 của ông không chỉ là khát khao mà còn là trách nhiệm với những đồng đội đã ngã xuống.

Hồi ký của một Trung tướng từng bị giam ở nhà tù Côn Đảo

Hồi ký của một Trung tướng từng bị giam ở nhà tù Côn Đảo

VOV.VN - “Trở về” Côn đảo trong mỗi dịp 30/4 của ông không chỉ là khát khao mà còn là trách nhiệm với những đồng đội đã ngã xuống.