Đã tai với album mới “Living Things” của Linkin Park

Album phòng thu thứ 5 của band nhạc Rock lừng danh Linkin Park – “Living Things” là một trong những album nhạc Rock được trông đợi nhất năm 2012.

Album “A Thousand Suns” phát hành năm 2010 của Linkin Park bị đánh giá là một bản ghi khái niệm, chưa thật sự làm hài lòng với nhiều fan hâm mộ.  Nhưng với album mới “Living Things”, các fan cuồng nhiệt của Linkin Park tin tưởng rằng “Thế giới đang khóc cho một album nhạc rock tuyệt vời, và chính là nó – Living Things”.

Đây là album thứ 3 của ban nhạc được kết hợp sản xuất bởi  Mike Shinoda và Rick Rubin, mà trước đó là hai album phòng thu “Minutes to Midnight” (2007) và “A thousand Suns” (2010). Vẫn với những gì quen thuộc là của Linkin Park: sự kết hợp giữa giọng rap Mike Shinoda và Chester Bennington – giọng hát của thiên thần và ác quỷ,  nhưng ở “Living Things”, người nghe sẽ cảm nhận thấy đây là một sự pha trộn hoàn toàn mới mẻ.

Mike Shinoda giải thích trong một cuộc phỏng vấn rằng “Chúng tôi đã học được rất nhiều thứ từ những album trước của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ mà chúng tôi học được, trộn nó vào thành một”.

Ngày 16/4/2012, Linkin Park đã tung ra đĩa đơn “Burn It Down” – một ca khúc nằm trong album “Living Things”. Ngay lập tức, “Burn It Down” đã làm mưa làm gió trên rock charts của Billboard và nhiều bảng xếp hạng khác. Ngày 25/5 Linkin Park phát hành music video nóng bỏng cho “Burn It Down”. MV nhanh chóng thu hút được cả triệu lượt xem trên Youtube và MTV. Ngay sau đó “Lies Greed Misery” cũng được ban nhạc rock đến từ Los Angeles này trình làng.

Vậy điều gì làm nên sự độc đáo, mới mẻ của “Living Things”?

Với một nguồn cảm hứng dồi dào, “Living Things” đã tránh đề cập tới những vấn đề chính trị như trong các album lần trước. Thay vào đó, các mối quan hệ xã hội, cá nhân sẽ là nội dung chính của album nhằm tạo nên những rung cảm mới mẻ.

                                 Ban nhạc rock lừng danh Linkin Park

“Roads Untraveled” và “Skin to Bone” là một chút gì đó mang âm hưởng dân gian. “Powerless” giống như một bản ballad da diết nhưng cuồng cháy và rất kịch tính về tình yêu. Tài năng pha trộn đỉnh cao các chất liệu âm nhạc đa dạng được Linkin Park thể hiện rõ trong “Lost in the Echo” hay như “I’ll be Gone”, “Lies Greed Misery”... Những tiếng trống dồn dập của Rob, tiếng synth phảng phất đầy ma quái của Joe Hahn, những cú riff gắt gỏng từ Brad...  

“Powerless” đồng thời cũng là soudtrack trong bộ phim kinh dị, viễn tưởng Vampire Hunter

Nhưng, ca khúc được đánh giá là nặng đô nhất của band từ năm 2000 đến nay phải kể đến “Victimized” (theo đánh giá của ArtistDirect.com).  Linkin Park chưa bao giờ viết một ca khúc nào “tàn bạo” như ca khúc này. Liên tục đập vào tai là những âm thanh hoang tưởng, mạnh bạo, tiếng trống thổ dân, để rồi khúc hook Chester tung ra những tiếng gào thét xé họng.

Trong một cuộc phỏng vấn trên Rolling Stone ngày 21/6/2012, Mike Shinoda khẳng định cốt lõi của “Living Things” chính là sự chân thành. “Bất kể lúc nào đó bạn nghe một bài hát về tôi và về bạn, nó sẽ luôn luôn là một câu chuyện cá nhân đầy trung thực”.

“Living Things” lên kệ ở Nhật Bản

Mặc dù phải đến ngày 26/6/2012 album “Living Things” mới được Linkin Park chính thức phát hành ở Mỹ nhưng album này đã được lần lượt phát hành ngày 20/6 tại Nhật Bản, ngày 21/6 tại Nga, Ukraine; ngày 22/6 tại Đức, Ý, Australia, Ấn Độ, New Zealand,...; ngày 25/6 tại Pháp, Đan Mạch,...

 “Living Things” tracklist:

1.     Lost In The Echo

2.     In My Remains

3.     Burn It Down

4.     Lies Greed Misery

5.     I’ll Be Gone

6.     Castle of Glass

7.     Victimized

8.     Roads Untraveled

9.     Skin to Bone

10.  Until It Breaks

11.  Tinfoil

12.  Powerless

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên