Dân ca Ví, Giặm sẽ được UNESCO công nhận sau Đờn ca tài tử

VOV.VN - Đoàn Việt Nam giới thiệu với cộng đồng thế giới và UNESCO dân
ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh để tiếp tục được xem xét trong kỳ họp tới.

Chiều tối ngày 8/12, tại Đại sứ quán Việt Nam ở LB Nga, đoàn công tác của Việt Nam do PGS.TS Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hóa – Nghệ thuật làm trưởng đoàn đã tới tham dự buổi gặp gỡ, giới thiệu với bà con trong Hội đồng hương Nghệ An, Hà Tĩnh và đại biểu của một số Hội đồng hương khác tại LB Nga về việc hồ sơ di sản “Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh” đã đến với UNESCO.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Chí Bền cho biết, Ủy ban Liên Chính phủ theo công ước năm 2003 của UNESCO, tại kỳ họp thứ 8 này đã công nhận “Đàn ca tài tử Nam Bộ” của Việt Nam là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”, còn dân ca Ví Giặm sẽ được xét vào năm 2014.

Quang cảnh buổi gặp gỡ

Đoàn Việt Nam đến kỳ họp lần này, ngoài việc đón nhận quyết định vinh dự cho “Đàn ca tài tử Nam Bộ” còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn là giới thiệu, quảng bá trước các quan chức UNESCO, các nhà khoa học, các vị đại diện trong Ủy ban Liên Chính phủ... về một di sản quý báu nữa của nhân loại, vẫn đang tồn tại và lưu truyền khá phổ biến ở vùng đất miền Trung của Việt Nam, đó là “Dân ca Ví Giặm Nghệ - Tĩnh”.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, bà Đinh Thị Lệ Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã thay mặt 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Việt Nam có bài phát biểu trước phiên họp toàn thể của UB Liên Chính phủ và cho biết Việt Nam nhận đăng cai Hội nghị chuyên gia cao cấp của UNESCO về biến đổi khí hậu và bảo tồn di sản phi vật thể.

Cuốn sách và đĩa hình giới thiệu Ví, Giặm với UNESCO

Cách đoàn Việt Nam giới thiệu hồ sơ Ví Giặm Nghệ - Tĩnh và việc Việt Nam nhận đăng cai Hội nghị quan trọng này đã được UNESCO đánh giá rất cao. PGS, TS Nguyễn Chí Bền cho biết: “Việc giới thiệu di sản bằng đĩa DVD có phụ đề tiếng Anh và giới thiệu quyển sách dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt sẽ có tác dụng giới thiệu cho cộng đồng thế giới và UNESCO biết về di sản. Vì thế tôi tin rằng, trong kỳ họp lần thứ 9, năm 2014, mọi công việc của chúng ta sẽ diễn ra tốt đẹp.

Các quan chức UNESCO đánh giá rất cao hành động của Việt Nam đăng cai Hội nghị chuyên gia cao cấp của UNESCO về bảo tồn di sản và biến đổi khí hậu. Đây là Hội nghị rất quan trọng trong bối cảnh cả nhân loại đang phải đối mặt với biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu và bảo toàn di sản văn hóa phi vật thể chưa bao giờ được đặt ra trên tầm quốc tế, của UNESCO, cho nên việc chúng ta đăng cai rất có tác dụng cho chương trình hành động của UNESCO cũng như cho việc chúng ta quảng bá giới thiệu hình ảnh của Việt Nam, những công việc chúng ta đã làm xung quanh biến đổi khí hậu và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên