Dàn thí sinh người đẹp xứ Mường khoe mặt mộc trong ngày đầu tiên

VOV.VN - Ngày 2/12, 25 thí sinh Người đẹp xứ Mường 2019 đã tham gia hoạt động ngày đầu tiên của chung kết cuộc thi.

Sau 2 tuần kể từ chung khảo Người đẹp xứ Mường 2019, hôm qua, các thí sinh đã có buổi tập trung và làm việc đầu tiên trong lịch trình chung kết cuộc thi. 25 thí sinh đã hội tụ và được ban tổ chức quán triệt nghiêm túc nội quy cuộc thi cũng như được phát những đồng phục trong các hoạt động sắp tới.

Chung khảo Người đẹp xứ Mường 2019.

Trong ngày đầu tiên, chuyên gia – nhà báo Ngô Bá Lục đã chia sẻ, phổ biến quy chế cuộc thi vòng chung kết. Các thí sinh cũng đã được giải đáp những thắc mắc của mình cùng với chuyên gia, BTC và BGK cuộc thi. Đồng thời, các thí sinh cũng đã được đạo diễn catwalk - siêu mẫu Hạ Vy hướng dẫn catwalk và tập luyện kỹ năng cơ bản về đi, đứng, tạo dáng trên sân khấu...

Dàn người đẹp xứ Mường khoe mặt mộc.

Cũng trong ngày đầu tiên, 25 thí sinh đã để mặt mộc hoàn toàn để BTC có những đánh giá, chấm điểm khách quan, trung thực nhất trong đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 9/12 tới. Được biết, hôm nay các thí sinh sẽ có trải nghiệm tại Công viên Di sản, tìm hiểu về văn hóa dân tộc Mường và tham gia chụp hình áo dài.

 

Người đẹp xứ Mường 2019 là cuộc thi “Tôn vinh vẻ đẹp văn hóa xứ Mường”, giữ gìn và ph‌át huy truyền thống văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh, gửi thông điệp đến bạn bè trong nước và quốc tế về nền Văn hóa Hòa Bình có từ lâu đời, góp phần quảng bá du lịch của tỉnh và giúp thế hệ trẻ biết tự hào hơn về những giá trị văn hóa được cha ông để lại. Gương mặt xuất sắc đại diện cho nét đẹp truyền thống của người con gái xứ Mường tại cuộc thi sẽ là đại sứ thương hiệu của tỉnh ở lĩnh vực văn hóa, du lịch.

Gương mặt xuất sắc sẽ là đại sứ thương hiệu của tỉnh ở lĩnh vực văn hóa, du lịch của tỉnh Hoà Bình.

Cuộc thi nằm trong Tuần Văn hóa - Du lịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 6 đến 10/12/2019 cùng với hàng loạt các sự kiện chính trị, văn hóa quy mô lớn của tỉnh Hòa Bình.

Trong hành trình tìm kiếm Người đẹp xứ Mường, các thí sinh có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như: Trải nghiệm không gian văn hóa dân tộc Mường tại xóm Ải, quảng bá văn hóa du lịch tại nhiều danh thắng và địa điểm văn hóa du lịch tỉnh, tham gia các hoạt động xã hội tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hòa Bình…/.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc thi “Người đẹp xứ Mường” - Tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Mường
Cuộc thi “Người đẹp xứ Mường” - Tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Mường

VOV.VN -Đêm Chung kết Cuộc thi Người đẹp xứ Mường 2019 diễn ra vào ngày 9/12 tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình.

Cuộc thi “Người đẹp xứ Mường” - Tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Mường

Cuộc thi “Người đẹp xứ Mường” - Tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Mường

VOV.VN -Đêm Chung kết Cuộc thi Người đẹp xứ Mường 2019 diễn ra vào ngày 9/12 tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình.

Cuộc thi người đẹp dân tộc Mông ở Lào trước lễ hội Bun Kin Chieng
Cuộc thi người đẹp dân tộc Mông ở Lào trước lễ hội Bun Kin Chieng

VOV.VN - Năm thứ 3, cuộc thi người đẹp dân tộc Mông được tổ chức tại vườn sinh thái Pheuksa (Lào).

Cuộc thi người đẹp dân tộc Mông ở Lào trước lễ hội Bun Kin Chieng

Cuộc thi người đẹp dân tộc Mông ở Lào trước lễ hội Bun Kin Chieng

VOV.VN - Năm thứ 3, cuộc thi người đẹp dân tộc Mông được tổ chức tại vườn sinh thái Pheuksa (Lào).

Cô gái 21 tuổi Bùi Kim Quyên đăng quang Người đẹp xứ Dừa 2019
Cô gái 21 tuổi Bùi Kim Quyên đăng quang Người đẹp xứ Dừa 2019

VOV.VN - Bùi Kim Quyên đã đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Người đẹp xứ dừa 2019, nhận tổng giá trị giải thưởng 300 triệu đồng.

Cô gái 21 tuổi Bùi Kim Quyên đăng quang Người đẹp xứ Dừa 2019

Cô gái 21 tuổi Bùi Kim Quyên đăng quang Người đẹp xứ Dừa 2019

VOV.VN - Bùi Kim Quyên đã đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Người đẹp xứ dừa 2019, nhận tổng giá trị giải thưởng 300 triệu đồng.