Gia Lai bàn giao 39 công trình “Giếng sạch trao buôn”

VOV.VN - Sau 2 ngày triển khai, hôm nay (11/5), Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với tổ chức ASIF (Australasia Social Impact Foundation) tại Việt Nam tổ chức bàn giao 39 công trình “Giếng sạch trao buôn” cho người dân tại 3 huyện Ia Grai, Chư Prông và Chư Păh.

 

Theo đó, mỗi công trình bao gồm: bồn chứa nước 3.000 lít, máy bơm, sân, khuôn viên và các phần phụ trợ khác. Kinh phí xây dựng từ 80 đến 120 triệu đồng/công trình. Tại buổi bàn giao, cán bộ các cấp Hội Chữ thập đỏ và cán bộ tổ chức ASIF đã hướng dẫn người dân các địa phương cách thức sử dụng cũng như bảo quản công trình.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Giếng sạch trao buôn” được triển khai theo giai đoạn từ năm 2021-2023 do tổ chức ASIF phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và các địa phương thực hiện. Theo lộ trình, dự án sẽ triển khai hỗ trợ 200 giếng khoan trên địa bàn 14 huyện của tỉnh Gia Lai.

Dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi về nước sinh hoạt cho người dân, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Dương Đình Diện, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Gia Lai nói: “Đảng và Nhà nước luôn quan tâm để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, trong đó có vấn đề về cung cấp nước sạch. Đây là một chương trình thực hiện mang tính chất chìa khóa trao tay, Hội Chữ Thập đỏ phối hợp với ASIF tiến hành lựa chọn địa bàn để triển khai các giếng nước phù hợp với quy hoạch, các vấn đề của Nhà nước về khai thác nước ngầm để lựa chọn địa bàn triển khai giếng, tạo sự đồng thuận ở cơ sở. Cung cấp nguồn nước sạch trên cơ sở đó sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là đảm bảo sức khỏe cho người dân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước sạch đã về đến tận hộ dân ở U Minh-Cà Mau
Nước sạch đã về đến tận hộ dân ở U Minh-Cà Mau

VOV.VN - Cứ vào mùa khô, nhiều nơi trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau người dân lại thiếu nguồn nước sạch sử dụng. Các cấp ngành chức năng địa phương cùng nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã chung tay xây dựng các hệ thống máy lọc nước, các giếng khoan để người dân vùng đất rừng bớt khó khăn.

Nước sạch đã về đến tận hộ dân ở U Minh-Cà Mau

Nước sạch đã về đến tận hộ dân ở U Minh-Cà Mau

VOV.VN - Cứ vào mùa khô, nhiều nơi trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau người dân lại thiếu nguồn nước sạch sử dụng. Các cấp ngành chức năng địa phương cùng nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã chung tay xây dựng các hệ thống máy lọc nước, các giếng khoan để người dân vùng đất rừng bớt khó khăn.

Hơn 100 ngôi nhà rạn nứt, 300 giếng cạn nước bất thường
Hơn 100 ngôi nhà rạn nứt, 300 giếng cạn nước bất thường

VOV.VN - Những ngày gần đây, tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã xảy ra tình trạng hơn 100 nhà dân bị nứt, bong tróc và gần 300 giếng nước bị khô cạn bất thường khiến người dân hoang mang.

Hơn 100 ngôi nhà rạn nứt, 300 giếng cạn nước bất thường

Hơn 100 ngôi nhà rạn nứt, 300 giếng cạn nước bất thường

VOV.VN - Những ngày gần đây, tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã xảy ra tình trạng hơn 100 nhà dân bị nứt, bong tróc và gần 300 giếng nước bị khô cạn bất thường khiến người dân hoang mang.

Bến Tre nỗ lực cung cấp nước sinh hoạt mùa khô
Bến Tre nỗ lực cung cấp nước sinh hoạt mùa khô

VOV.VN - Những ngày này, tỉnh Bến Tre đang ráo riết tổ chức các công việc cần thiết để cấp đủ nước ngọt cho người dân khi nguồn nước mặt tại các nhà máy xử lý nước của công ty đều nhiễm mặn trên 2 phần nghìn.

Bến Tre nỗ lực cung cấp nước sinh hoạt mùa khô

Bến Tre nỗ lực cung cấp nước sinh hoạt mùa khô

VOV.VN - Những ngày này, tỉnh Bến Tre đang ráo riết tổ chức các công việc cần thiết để cấp đủ nước ngọt cho người dân khi nguồn nước mặt tại các nhà máy xử lý nước của công ty đều nhiễm mặn trên 2 phần nghìn.