Đề cử Lễ hội Thánh Gióng là di sản văn hóa phi vật thể

UBND Thành phố Hà Nội đã có công văn đề nghị xây dựng hồ sơ ứng cử cho Lễ hội Thánh Gióng là di sản văn hoá phí vật thể của nhân loại.  

Hiện tại, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch và Hội đồng di sản Văn hoá quốc gia đang xem xét đề nghị này. Nếu không có gì thay đổi thì bộ hồ sơ ứng cử do Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam đảm nhiệm sẽ được hoàn thành trong tháng 8 này.

Theo PGS, TS Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Lễ hội Thánh Gióng (được tổ chức hàng năm vào ngày 9/4 âm lịch ở xã Phù Đổng, Gia Lâm) hội tụ đủ những yếu tố đáp ứng tiêu chí xếp hạng di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại của UNESCO, thuộc lĩnh vực tín ngưỡng và các sự kiện lễ hội. Nếu được chấp nhận, đây sẽ là hồ sơ di sản đầu tiên của nước ta về một lễ hội truyền thống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên