Đề nghị công nhận Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản

(VOV) - Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa chính là một di sản văn hóa phi vật thể hết sức phong phú, quý giá.

Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành hồ sơ khoa học trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của quốc gia.

Thả thuyền - một nghi thức không thể thiếu trong lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn. (Ảnh: Pháp luật TP HCM)

Lễ khao lề thế lính là lễ hội được các tộc họ trên huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi duy trì hàng trăm năm nay. Đây là lễ hội thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những hùng binh Hoàng Sa, Trường Sa đã hy sinh khi vâng lệnh triều đình ra quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cắm mốc, dựng bia khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên vùng biển Đông.

Ngoài ra, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cũng hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch công nhận công nhận Đình làng An Vĩnh trình là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Vào hai ngày 27 và 28/4, lần đầu tiên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần Văn hóa biển đảo Quảng Ngãi năm 2013 quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết: "Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa chính là một di sản văn hóa phi vật thể hết sức phong phú, quý giá và góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ mà tất cả dòng họ trên đảo Lý Sơn từng thực thi việc đo đạc cắm mốc chủ quyền lãnh thổ của chúng ta trên quần đảo Hoàng Sa"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều hoạt động văn hóa tâm linh trong Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
Nhiều hoạt động văn hóa tâm linh trong Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Lý Sơn cùng 13 tộc họ tiền hiền và các dòng họ hậu tiền hiền trên đảo Lý Sơn triển khai các hoạt động chuẩn bị cho buổi Lễ  được tổ chức trong 2 ngày 28 - 29/4

Nhiều hoạt động văn hóa tâm linh trong Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Nhiều hoạt động văn hóa tâm linh trong Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Lý Sơn cùng 13 tộc họ tiền hiền và các dòng họ hậu tiền hiền trên đảo Lý Sơn triển khai các hoạt động chuẩn bị cho buổi Lễ  được tổ chức trong 2 ngày 28 - 29/4

Đảo Lý Sơn tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
Đảo Lý Sơn tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Tại Âm Linh Tự đã diễn ra lễ cầu siêu và tế vong linh những chiến sĩ trận vong năm xưa

Đảo Lý Sơn tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Đảo Lý Sơn tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Tại Âm Linh Tự đã diễn ra lễ cầu siêu và tế vong linh những chiến sĩ trận vong năm xưa

Tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại huyện đảo Lý Sơn
Tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại huyện đảo Lý Sơn

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa diễn ra trong 2 ngày 28 - 29/4 (tức 15-16 tháng Ba âm lịch). Thay vì mỗi họ tộc tự tổ chức lễ, năm nay các họ tộc trên đảo Lý Sơn cùng làm lễ cầu siêu cho các hùng binh bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa.

Tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại huyện đảo Lý Sơn

Tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại huyện đảo Lý Sơn

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa diễn ra trong 2 ngày 28 - 29/4 (tức 15-16 tháng Ba âm lịch). Thay vì mỗi họ tộc tự tổ chức lễ, năm nay các họ tộc trên đảo Lý Sơn cùng làm lễ cầu siêu cho các hùng binh bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa.

Ngày 28/4 diễn ra Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
Ngày 28/4 diễn ra Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa