Đêm giao lưu Qua miền Tây Bắc

Hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình “Sắc màu Tây Bắc” do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các tỉnh Tây Bắc thực hiện.

Đêm giao lưu “Qua miền Tây Bắc” - nơi gặp gỡ chứng nhân lịch sử - các nhà hoạt động văn hóa gắn bó với Tây Bắc qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ, làm nên những chiến công lừng lẫy đã diễn ra tại Hà Nội tối 27/4.

Tại đêm giao lưu “Qua miền Tây Bắc”, khán giả được gặp gỡ những nhân chứng lịch sử của một thời lửa đạn, những con người chân đất, dép lốp chịu cảnh ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” nhưng bằng tinh thần, ý chí và lòng quyết tâm, họ đã làm nên những chiến thắng vẻ vang cho lịch sử nước nhà. Đó là Anh hùng lực lượng vũ trang La Văn Cầu; Anh hùng Đại tá Đặng Đức Song; Anh hùng Phùng Văn Khầu…. 

Anh hùng Phùng Văn Khầu bồi hồi nhớ lại: “Đội tôi được vinh dự trên giao nhiệm vụ cùng bộ binh chiến đấu cung kiên đồi E, phải tiêu diệt đươc 4 ổ súng của địch để mở đường cho bộ binh xung phong và được bắn là 30 viên đạn. Tôi không sử dụng được máy ngắm mà tôi chỉ ngắm qua nòng pháo và tổng số tôi bắn là 22 phát trong đó 21 phát vào tọt lỗ châu mai của địch”.

Đêm giao lưu giữa các thế hệ quân nhân, cựu chiến binh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, thế hệ trẻ Việt Nam cùng các đoàn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa của vùng cao Tây Bắc hội ngộ tại Thủ đô Hà Nội nhằm tri ân, tôn vinh những cống hiến, hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ.

Cũng tại đêm giao lưu, khán giả còn được thưởng thức  những tiết mục văn hóa đặc sắc của từng đoàn và chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng, sự tham gia biểu diễn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên