“Đêm không ngủ” mừng Tết Độc lập trên cao nguyên Mộc Châu

VOV.VN - Với chủ đề “Mộc Châu rực rỡ sắc hoa”, đêm hội chào mừng Tết Độc lập diễn ra tại sân vận động Mộc Châu là sự hội tụ đa sắc màu dân tộc. 

Trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La năm 2014, tối 1/9, tại sân vận động huyện đã diễn ra Đêm hội Chào mừng kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Đêm hội có sự tham gia của hàng vạn đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Dao…, các đại biểu và đông đảo du khách. 


Ngày hội thu hút nhiều du khách từ nơi khác đến xem

Với chủ đề “Mộc Châu rực rỡ sắc hoa”, đêm hội chào mừng Tết Độc lập diễn ra tại sân vận động Mộc Châu là sự hội tụ đa sắc màu dân tộc. Các tiết mục biểu diễn đều mang chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi bản làng quê hương đổi mới…

Bạn Triệu Thị Hương, dân tộc Dao ở bản Piềng Sàng, xã Phiêng Luông cho biết: “Tôi rất vui khi được mang lời ca, điệu múa của dân tộc Dao chúng tôi đến biểu diễn tại đêm hội này. Chúng tôi muốn giới thiệu các nét văn hóa đặc sắc của đồng bào mình với các dân tộc bạn và du khách. Bản thân tôi sẽ cố gắng lưu truyền để các nét văn hóa này được lưu giữ mãi mãi”.

 


Dù năm nào cũng diễn ra, nhưng Đêm hội mừng Tết Độc lập tại Mộc Châu năm nay tiếp tục thu hút sự có mặt của hàng vạn đồng bào và du khách. Từ sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Tết Độc lập đã trở thành ngày trọng đại có ý nghĩa lớn trong đời sống của đồng bào.

 


Trong lòng mỗi người đều phấn khởi, tự hào bởi nhờ có Đảng, có Bác Hồ mà đồng bào đã được tự do, có cơm ăn, áo mặc, con cái được học hành.

 


 Mỗi năm cứ đến dịp này, mọi người không ai bảo ai đều nô nức xuống trung tâm huyện để vui tết, gặp gỡ bạn bè và cùng giao lưu văn hoá, trao đổi cách làm ăn để xoá đói giảm nghèo.

Ông Hoàng Văn Chuông, dân tộc Thái, Bản Là Ngà, xã Mường Sang cho biết: “Hôm nay, nhân dân các dân tộc đã tụ tập về đây để tưởng nhớ ngày sinh ra đất nước Việt Nam; tưởng nhớ đến công lao Bác Hồ. Bác Hồ hồn nước non xa/Bác dẫu có mất vẫn ở quanh ta hàng ngày/Bác sống mãi bởi Người là hồn thiêng non nước/khắp nhân gian nhân loại kính yêu Người”.

Đêm 1/9 là đêm không ngủ với những ai có mặt trên cao nguyên Mộc Châu, bởi đây là thời điểm diễn ra Chợ tình duy nhất 1 lần trong năm. Chợ tình là nét độc đáo, hấp dẫn nhất trong các hoạt động đón Tết Độc lập tại cao nguyên Mộc Châu này. Chợ tình là nơi hò hẹn, trao gửi tình cảm, thậm chí có cả những cử chỉ yêu đương diễn ra ở đó theo phong tục, tập quán của từng địa phương.

Trải qua năm tháng, nhiều thế hệ thanh niên gặp nhau ở đây đã nên vợ nên chồng. Cũng có mối tình không dẫn đến hôn nhân, nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, họ gặp lại nhau trong đêm tết, nhìn ngắm, thăm hỏi động viên nhau cho thỏa nỗi buồn ngăn sông cấm chợ… Huyện Mộc Châu đã và đang xây dựng kế hoạch để bảo tồn, lưu giữ và phát huy nét văn hóa độc đáo này.

Bà Giàng Khánh Ly, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu cho biết: “Phong tục này nếu chúng ta không biết tuyên truyền và không có kế hoạch chỉ đạo thì dần dần sẽ bị mai một, bởi vì lớp trẻ bây giờ dần dần không biết Chợ tình như thế nào, cũng không biết duy trì Chợ tình đó ra sao. Chúng tôi đã có kế hoạch tuyên truyền. Nhưng đây là vấn đề khá tế nhị, nên chúng tôi sẽ có cách tuyên truyền từng bước đối với đồng bào để chúng ta duy trì được nét văn hóa này”.

Ý nghĩa thiêng liêng của ngày tết độc lập sẽ còn mãi trong lòng mỗi người dân các dân tộc Tây Bắc. Tình cảm, niềm tin vào Đảng, Bác Hồ là động lực lớn lao để bà con tiếp tục phấn đấu làm ăn, góp phần đẩy nhanh công cuộc xoá đói giảm nghèo trên núi rừng Tây Bắc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mộc Châu – Sơn La: Sôi nổi các hoạt động mừng Tết Độc lập
Mộc Châu – Sơn La: Sôi nổi các hoạt động mừng Tết Độc lập

VOV.VN - Trong khuôn khổ ngày hội, sáng 1/9 tại Mộc Châu tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực.

Mộc Châu – Sơn La: Sôi nổi các hoạt động mừng Tết Độc lập

Mộc Châu – Sơn La: Sôi nổi các hoạt động mừng Tết Độc lập

VOV.VN - Trong khuôn khổ ngày hội, sáng 1/9 tại Mộc Châu tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực.

Chùm ảnh Mộc Châu tưng bừng đón Tết Độc lập
Chùm ảnh Mộc Châu tưng bừng đón Tết Độc lập

VOV.VN -  Ngày 1/9 là ngày chính hội ở Mộc Châu, cho nên không khí càng tưng bừng, nhộn nhịp hơn.

Chùm ảnh Mộc Châu tưng bừng đón Tết Độc lập

Chùm ảnh Mộc Châu tưng bừng đón Tết Độc lập

VOV.VN -  Ngày 1/9 là ngày chính hội ở Mộc Châu, cho nên không khí càng tưng bừng, nhộn nhịp hơn.

Sắc xuân trên cao nguyên Mộc Châu
Sắc xuân trên cao nguyên Mộc Châu

VOV.VN - Xuân về, hoa đào, hoa mận lại đua nhau khoe sắc trên những ngọn đồi, những con đường quanh co tít tắp tới bản làng

Sắc xuân trên cao nguyên Mộc Châu

Sắc xuân trên cao nguyên Mộc Châu

VOV.VN - Xuân về, hoa đào, hoa mận lại đua nhau khoe sắc trên những ngọn đồi, những con đường quanh co tít tắp tới bản làng

Cao Nguyên Mộc Châu tưng bừng đón chào đón Ngày Quốc khánh
Cao Nguyên Mộc Châu tưng bừng đón chào đón Ngày Quốc khánh

VOV.VN - Bà con ai cũng mong chờ đến ngày Tết độc lập để xuống Mộc Châu gặp bạn mới, bạn cũ, để giao lưu, vui chơi và chia sẻ.

Cao Nguyên Mộc Châu tưng bừng đón chào đón Ngày Quốc khánh

Cao Nguyên Mộc Châu tưng bừng đón chào đón Ngày Quốc khánh

VOV.VN - Bà con ai cũng mong chờ đến ngày Tết độc lập để xuống Mộc Châu gặp bạn mới, bạn cũ, để giao lưu, vui chơi và chia sẻ.

Tết Độc Lập trên cao nguyên Mộc Châu
Tết Độc Lập trên cao nguyên Mộc Châu

VOV.VN - Gần đến ngày Quốc khánh 2/9, đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La lại nô nức đổ về thị trấn Mộc Châu

Tết Độc Lập trên cao nguyên Mộc Châu

Tết Độc Lập trên cao nguyên Mộc Châu

VOV.VN - Gần đến ngày Quốc khánh 2/9, đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La lại nô nức đổ về thị trấn Mộc Châu

Đêm hội chào mừng Tết Độc lập tại Mộc Châu, Sơn La
Đêm hội chào mừng Tết Độc lập tại Mộc Châu, Sơn La

VOV.VN - Những hoạt động vui chơi giải trí sẽ còn tiếp diễn đến hết mùng 5/9 tại cao nguyên Mộc Châu.

Đêm hội chào mừng Tết Độc lập tại Mộc Châu, Sơn La

Đêm hội chào mừng Tết Độc lập tại Mộc Châu, Sơn La

VOV.VN - Những hoạt động vui chơi giải trí sẽ còn tiếp diễn đến hết mùng 5/9 tại cao nguyên Mộc Châu.

Độc đáo lễ hội Cầu Mưa của người Thái trắng Mộc Châu
Độc đáo lễ hội Cầu Mưa của người Thái trắng Mộc Châu

VOV.VN -Lễ hội cầu mưa là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm đối với người Thái bản địa.

Độc đáo lễ hội Cầu Mưa của người Thái trắng Mộc Châu

Độc đáo lễ hội Cầu Mưa của người Thái trắng Mộc Châu

VOV.VN -Lễ hội cầu mưa là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm đối với người Thái bản địa.