Di chuyển tượng đài Thánh Gióng lên đỉnh núi Đá Chồng

Ngày 19/5, Hà Nội sẽ thực hiện việc di chuyển tượng đài Thánh Gióng lên đỉnh Đá Chồng cao 297m trên dãy núi Sóc - Phù Linh - Sóc Sơn, Hà Nội.

Tương truyền núi Sóc- Phù Linh – Sóc Sơn là nơi sau khi đánh thắng giặc Ân, Thánh Gióng đã cởi bỏ áo giáp cưỡi ngựa bay về trời.

Để di chuyển tượng từ dưới chân núi lên, một con đường công vụ dài 3km đã được mở. Toàn bộ khối tượng đài 100 tấn này sẽ được chia làm 3 phần gồm thân tượng, ngựa và phần đế. Ngay sau khi lên tới đỉnh núi, các khối tượng tiếp tục được lắp dựng, đồng thời hoàn thiện nốt các hạng mục xây dựng như phương đình, sân hành lễ...

Công trình đúc tượng đồng Thánh Gióng là công trình tâm linh của phật tử cả nước, mô phỏng hình ảnh vị Thánh trẻ tuổi tay mang tre ngà, cưỡi ngựa hướng về trời xanh. Tượng có chiều cao tới đỉnh là 11,07m, với độ vươn ra là 16m, được đúc bằng đồng nguyên chất. Dự kiến, lễ khánh thành và an vị tượng sẽ được thực hiện vào cuối tháng 8/2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên