Di sản thế giới qua ống kính của nhiếp ảnh gia Nhật Bản

VOV.VN - Những tác phẩm của nhiếp ảnh gia Kazuyoshi Miyoshi đã mang lại một góc nhìn mới mẻ về văn hóa và di sản thế giới tại đất nước Nhật Bản.

Sáng nay ( 26/7), Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội đã khai mạc buổi triển lãm ảnh về những “Di sản văn hóa thế giới của Nhật Bản”.

Triển lãm trưng bày và giới thiệu hàng chục bức ảnh của nhiếp ảnh gia Kazuyoshi Miyoshi. Mỗi bức ảnh lại mang đến cho người xem những cảm nhận tinh tế, cái nhìn mới mẻ về đất nước Nhật Bản cùng những di sản thế giới. Đây không phải điều bất ngờ, bởi những bức ảnh của ông từng được Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản sưu tầm với mục đích quảng bá văn hóa Nhật Bản.

 

Một nét đẹp của văn hóa Nhật Bản qua ống kính của Kazuyoshi Miyoshi

Qua buổi triển lãm, người xem có cơ hội tiếp cận nên văn hóa giàu truyền thống, những cột mốc đáng nhớ của đất nước Nhật Bản trong việc phát huy và bảo tồn những di sản thế giới. Trong đó có các địa danh của Nhật Bản lần đầu tiên được công nhận là di sản thế giới vào năm 1993 như: rừng Shiarakami – Sanchi, đảo Yakushima, thành Himeji, các Chùa phật giáo cổ ở Horyu…

Tháng 7/2011, Nhật Bản cùng 186 quốc gia khác đã ký vào bản Công ước Di sản thế giới, được thông qua bởi Hội nghị toàn thể UNESCO. Đây là cam kết với toàn thế giới về việc bảo tồn các di sản nằm trên lãnh thổ của mình, cũng như cam kết chung tay, góp sức bảo vệ những tài sản chung của nhân loại. Ở thời điểm đó, Nhật Bản đã có 936 di sản được đưa vào danh sách di sản thế giới.

Nhật Bản là một trong những nước đã tham gia cam kết trong việc bảo tồn di sản thế giới 

Những bức ảnh được trưng bày tại triển lãm lần này đều được in trong cuốn sách ảnh của tác giả Kazuyoshi Miyoshi mang tên “Di sản thế giới ở Nhật Bản”, xuất bản vào năm 1998.

Kazuyoshi Miyoshi là người có niềm đam mê và khởi nghiệp trong lĩnh vực nhiếp ảnh từ khi mới 13 tuổi. Ông từng là người trẻ nhất giành chiến thắng trong lịch sử nhiếp ảnh ở Nhật Bản. Ngoài các di sản Nhật Bản, ông còn nổi tiếng với những bức ảnh chụp về Phật, các tác phẩm này của ông được lưu lại như quốc bảo tại kinh thành cổ Kyoto và Nara.

Bên cạnh đó, hành trình nhiếp ảnh của Kazuyoshi Miyoshi còn kéo dài ở các địa danh trên toàn thế giới như quần đảo Maldives, đảo Tahiti, lục địa Châu Phi, Ấn Độ, gần đây nhất là vùng núi Himalaya và Nam Cực.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên những tác phẩm của ông được giới thiệu tại Hà Nội.

Triển lãm “Di sản văn hóa thế giới của Nhật Bản” sẽ kéo dài đến ngày 9/8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm “Ám ảnh” – sự kết hợp giữa họa sĩ với nhà điêu khắc
Triển lãm “Ám ảnh” – sự kết hợp giữa họa sĩ với nhà điêu khắc

VOV.VN -Triển lãm trưng bày 12 tác phẩm tranh hội họa, 7 bức tranh điêu khắc của hai Hà Trí Hiếu và nhà điêu khắc Trần Đức Sỹ.

Triển lãm “Ám ảnh” – sự kết hợp giữa họa sĩ với nhà điêu khắc

Triển lãm “Ám ảnh” – sự kết hợp giữa họa sĩ với nhà điêu khắc

VOV.VN -Triển lãm trưng bày 12 tác phẩm tranh hội họa, 7 bức tranh điêu khắc của hai Hà Trí Hiếu và nhà điêu khắc Trần Đức Sỹ.

Triển lãm “Rồng bay – Nghệ thuật Cung đình Việt Nam” tại Pháp
Triển lãm “Rồng bay – Nghệ thuật Cung đình Việt Nam” tại Pháp

VOV.VN - Triển lãm trưng bày giới thiệu khoảng 90 hiện vật được khắc họa các hình tượng con rồng khác nhau trong văn hóa, tín ngưỡng của người Việt Nam.

Triển lãm “Rồng bay – Nghệ thuật Cung đình Việt Nam” tại Pháp

Triển lãm “Rồng bay – Nghệ thuật Cung đình Việt Nam” tại Pháp

VOV.VN - Triển lãm trưng bày giới thiệu khoảng 90 hiện vật được khắc họa các hình tượng con rồng khác nhau trong văn hóa, tín ngưỡng của người Việt Nam.

Đặc sắc triển lãm “Thủ công mỹ nghệ Venezuela” tại Việt Nam
Đặc sắc triển lãm “Thủ công mỹ nghệ Venezuela” tại Việt Nam

VOV.VN - Triển lãm trưng bày gần 100 sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu với chất liệu phong phú.

Đặc sắc triển lãm “Thủ công mỹ nghệ Venezuela” tại Việt Nam

Đặc sắc triển lãm “Thủ công mỹ nghệ Venezuela” tại Việt Nam

VOV.VN - Triển lãm trưng bày gần 100 sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu với chất liệu phong phú.

Giao lưu, triển lãm và chiếu phim về Hoàng Sa, Trường Sa tại Hà Nội
Giao lưu, triển lãm và chiếu phim về Hoàng Sa, Trường Sa tại Hà Nội

VOV.VN - Chương trình góp phần thể hiện truyền thống yêu nước và tình yêu biển đảo quê hương dưới góc nhìn của tuổi trẻ ngành điện ảnh, truyền hình.

Giao lưu, triển lãm và chiếu phim về Hoàng Sa, Trường Sa tại Hà Nội

Giao lưu, triển lãm và chiếu phim về Hoàng Sa, Trường Sa tại Hà Nội

VOV.VN - Chương trình góp phần thể hiện truyền thống yêu nước và tình yêu biển đảo quê hương dưới góc nhìn của tuổi trẻ ngành điện ảnh, truyền hình.

Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” qua các tác phẩm mỹ thuật
Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” qua các tác phẩm mỹ thuật

VOV.VN - Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” khẳng định trách nhiệm lâu dài của nhiều thế hệ người Việt Nam trong vấn đề chủ quyền của dân tộc.

Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” qua các tác phẩm mỹ thuật

Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” qua các tác phẩm mỹ thuật

VOV.VN - Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” khẳng định trách nhiệm lâu dài của nhiều thế hệ người Việt Nam trong vấn đề chủ quyền của dân tộc.

Triển lãm mỹ thuật về công – nông nghiệp
Triển lãm mỹ thuật về công – nông nghiệp

VOV.VN -Những tác phẩm tại triển lãm là kết quả từ những chuyến đi thực tế của các họa sĩ đến với “Hương đồng và nhịp máy”.

Triển lãm mỹ thuật về công – nông nghiệp

Triển lãm mỹ thuật về công – nông nghiệp

VOV.VN -Những tác phẩm tại triển lãm là kết quả từ những chuyến đi thực tế của các họa sĩ đến với “Hương đồng và nhịp máy”.

Triển lãm “Mặc”: Những thử nghiệm táo bạo về chất liệu mới
Triển lãm “Mặc”: Những thử nghiệm táo bạo về chất liệu mới

VOV.VN - Triển lãm “ Mặc” của họa sỹ trẻ Lê Hữu Hiếu khai mạc vào tối 3/7, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.

Triển lãm “Mặc”: Những thử nghiệm táo bạo về chất liệu mới

Triển lãm “Mặc”: Những thử nghiệm táo bạo về chất liệu mới

VOV.VN - Triển lãm “ Mặc” của họa sỹ trẻ Lê Hữu Hiếu khai mạc vào tối 3/7, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.

Triển lãm tranh in “Đồ họa trẻ 2014”
Triển lãm tranh in “Đồ họa trẻ 2014”

VOV.VN -Phần lớn các tranh được triển lãm là của những nhà điều khắc và các họa sĩ trẻ lần đầu tiên làm quen với nghệ thuật tranh in.

Triển lãm tranh in “Đồ họa trẻ 2014”

Triển lãm tranh in “Đồ họa trẻ 2014”

VOV.VN -Phần lớn các tranh được triển lãm là của những nhà điều khắc và các họa sĩ trẻ lần đầu tiên làm quen với nghệ thuật tranh in.