Điểm nhấn thị trường giải trí Tết Canh Dần

Những bộ phim hay, những đĩa hài với sự góp mặt của các danh hài hai miền Nam - Bắc… sẽ làm cho không khí Tết năm nay thêm rộn rã tiếng cười.

Phim nội nhiều “sao”

Chưa năm nào, phim Tết lại huy động một lượng ca sĩ đông đảo như thế, chủ yếu toàn là “sao” của tuổi teen. Và cả người mẫu nam, nữ, người đẹp biết hát, rồi diễn viên hài... Tết Canh Dần 2010, khán giả chắc sẽ được xem 5 phim, toàn do các hãng phim tư nhân phía Nam sản xuất: “Nhật ký Bạch Tuyết” (đạo diễn Lê Bảo Trung), “Khi yêu đừng quay đầu lại” (đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh) - đều của Hãng phim Thiên Ngân, “Những nụ hôn rực rỡ” - Hãng phim Việt, “Để mai tính” (đạo diễn Dustin Nguyễn) của Hãng phim Thần Đồng, “Công chúa tuổi teen và ngũ hổ tướng” của Hãng Phước Sang.

Một cảnh trong phim "Nhật ký Bạch Tuyết) (ảnh: KT)

Phim Tết 2010 được các hãng khởi động từ khi mùa phim Tết 2009 kết thúc. Ba đạo diễn được nhắc tới nhiều nhất là Lê Bảo Trung, Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Võ Nghiêm Minh.

Cơn lốc “Avatar” vẫn thống trị phim ngoại

Ra mắt từ 18/12/2009 nhưng có lẽ Tết Canh Dần, bộ phim bom tấn “Avatar” - bộ phim được thực hiện bằng công nghệ 3D vẫn đang còn sức nóng. Từ khi chính thức ra mắt khán giả Việt Nam, siêu phẩm “Avatar” ngay lập tức tạo nên một cơn sốt thực sự tại tất cả hệ thống rạp chiếu trong cả nước. Đặc biệt tại MegaStar, lượng khán giả đến với Vincom City Tower - Hà Nội và MegaStar Hùng Vương Plaza - TP. Hồ Chí Minh đã tăng đột biến. Tất cả đều nóng lòng được thưởng thức những thước phim “Avatar” sống động, hoành tráng. Những hàng dài khán giả đến rạp từ sáng sớm, cố gắng để mua cho bằng được chiếc vé xem “Avatar” vào những suất chiếu cách đó cả tuần lễ.

Tuy thế, phần lớn đành thất vọng khi vé bộ phim này liên tục được bán hết sạch chỉ sau thời gian ngắn được tung ra. Những gì Avatar đã thể hiện trên màn ảnh đã cho khán giả thấy như thế nào là một tác phẩm điện ảnh “bom tấn” thật sự. Câu chuyện về chuyến hành trình thám hiểm hành tinh Pandora, một hành tinh xinh đẹp với hệ sinh thái giống với địa cầu và những bài học nhân văn cao đẹp đã vượt qua cả những gì mà trí tưởng tượng của chúng ta có thể vươn tới. Tác phẩm mất đến 14 năm thai nghén này hoàn toàn tuyệt vời không chỉ với phiên bản 3D mà ngay cả phiên bản 2D cũng lột tả trọn vẹn sự hoàn mỹ của Avatar về cả nội dung lẫn hình thức.

Hài Tết 2010: Quy tụ danh hài 2 miền Nam Bắc (VH)

Chưa năm nào, hài Tết quy tụ đông đảo các danh hài hai miền như năm nay. Trong hài Tết Canh Dần, Công ty Nghe nhìn Thăng Long đã mời hầu hết các diễn viên hài có tiếng trong nước như Hoài Linh, Chí Tài, Thanh Ngoan, Hiệp Gà, Xuân Bắc, Tự Long, Hán Văn Tình, Quốc Anh, Minh Hằng và cả hai diễn viên mới lân la làng hài là ca sĩ Ngọc Khuê và người đẹp Phi Thanh Vân.

Vẫn đề tài cũ là chuyện làng quê Việt Nam, nhưng năm nay, các “ông lớn” về sản xuất hài Tết khu vực phía Bắc đều vào cuộc, cùng với sự tham gia đông đảo của các diễn viên nổi tiếng, hài Tết năm nay đang hy vọng thắng lớn.

Xuân Bắc trong Tiểu phẩm "Cả ngố"

Trước thực tế hài Tết hàng năm nhận được lời chê nhiều hơn lời khen, công việc chuẩn bị kịch bản hài Tết năm nay của các đơn vị sản xuất băng đĩa cũng đã được tiến hành ngay từ đầu năm.

Ngoài tiểu phẩm “Cả ngố” khai thác từ kho tàng truyện dân gian, Thăng Long Audio còn tổ chức một cuộc thi kịch bản hài từ hồi tháng 5/2009 và lựa chọn được một kịch bản cho mùa Tết này. Một đề tài nóng là những lùm xùm trong các cuộc thi Hoa hậu tại Việt Nam (cụ thể là cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam) cũng được công ty này khai thác trong tiểu phẩm “Cuộc thi đệ nhất” với êkíp diễn viên miền Nam nhưng được lồng tiếng miền Bắc. Tiểu phẩm “Của gia bảo” đề cập vấn đề chữ hiếu trong gia đình. Chuyện phê phán những đứa con chỉ biết đến tiền mà không quan tâm đến việc phụng dưỡng mẹ già. Tiểu phẩm sử dụng ê kíp diễn viên trong Nam lồng tiếng Bắc với tham vọng chinh phục được khán giả của cả hai miền Nam - Bắc.

Ca sĩ Ngọc Khuê lần đầu tiên lấn sân sang Điện ảnh

Đặc biệt, năm nay có sự lấn sân của ca sỹ Ngọc Khuê khi lần đầu tiên, cô tham gia một vai trong tiểu phẩm “Cả ngố” (vai diễn con gái quan huyện đi đâu cũng có nàng hầu và cánh thanh niên bảo vệ). Và đây cũng là lần tái xuất của NSƯT Thanh Ngoan sau một thời gian dài vắng bóng trên các kệ đĩa xuân bằng một vai diễn trong “Cả ngố”. Thanh Ngoan không cho rằng vai diễn này sẽ đánh dấu sự trở lại của mình cũng như trở lại để khán giả không quên mình mà với tiêu chí, tham gia cho vui là chính.

Cty Hồ Gươm Audio ra mắt hai sản phẩm: “Khôn ở phố, Ngố ở quê” (với hai tiểu phẩm “Khôn ở phố, Ngố ở quê” và “Mẹ vợ sợ con rể”) và “Nói xấu người yêu“ (gồm hai tiểu phẩm “Nói xấu người yêu” và “Đại gia dại gái”). Câu chuyện xung quanh các tiểu phẩm hài của Hồ Gươm Audio là tệ nạn xã hội, những chuyện khôi hài của gia đình ở quê, chuyện sính ngoại… Trong cả hai ấn phẩm này, nghệ sỹ hài Chiến Thắng đều là diễn viên chính. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên, Chiến Thắng thể hiện tài ca hát của mình trong cả hai sản phẩm hài bằng những clip ca nhạc như “Yêu dân tộc Việt Nam”, “Vầng trăng cô đơn”, “Bạc Liêu hoài cổ...”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên