Phong phú phim Việt ra rạp cuối năm 2020 và 2021

VOV.VN - Hàng loạt phim Việt ấn tượng ra mắt mùa hè song khán giả vẫn dè dặt tới rạp, điều đó không cản trở những dự án “bom tấn” cuối năm 2020 và sang năm 2021.

Sau mùa dịch Covid-19 tạm lui, một loạt phim Việt được mang ra rạp, có điều độ “nóng” của phim chưa đủ “độ” để thu hút khán giả như những mùa năm trước. Nhưng điều đó không làm chùn chân các nhà sản xuất, các đạo diễn, họ xem như là một sự khởi động để “hâm nóng” từ từ, và vì thế hứa hẹn mùa phim cuối năm 2020 sang năm 2021 sẽ là  những dự án phim khá “khủng” thời “hậu” Covid-19. 

Có gì trong mùa phim cuối năm 2020

Là một dự án phim được giấu kín trong suốt quá trình thực hiện, phim “Song Song” mới bắt đầu PR cách đây không lâu, dự kiến ra rạp ngày 25/9. Đây là phim pha trộn giữa các thể loại li kì, giật gân và tâm lý đặt trong bối cảnh hai cơn bão lớn của năm 1999/2020. Lấy cảm hứng từ khái niệm “hiệu ứng cánh bướm”, phim xoay quanh câu chuyện về một người phụ nữ phải tìm cách sửa chữa sai lầm của mình khi vô tình thay đổi quá khứ, khiến cuộc sống gia đình hiện tại của cô bị đảo lộn.

Vợ chồng nhà sản xuất Thanh Thúy -  đạo diễn Đức Thịnh cũng công bố phim "Nữ danh ca", thể loại trinh thám, kể về kế hoạch báo thù những kẻ năm xưa đã giết chết cha và chị gái mình, cô gái trẻ tên Mây dành cả tuổi thanh xuân rèn luyện tài sắc, trở thành Madam Đào - nữ danh ca quyến rũ nhất và cũng nguy hiểm nhất… Phim dự kiến ra rạp vào cuối năm 2020.Sau khi lật đổ ông Trùm Hắc Hổ, đồng thời đập tan âm mưu thâm độc của Anh Hai ở phần 1, “Chị Mười Ba-2” cùng anh em An Cư Nghĩa Đoàn những tưởng đã có thể yên ổn làm ăn, thế nhưng kiếp giang hồ vào dễ ra khó, những kẻ thù lại tiếp tục xuất hiện, khiến cuộc sống nơi đây rúng động thêm một lần nữa. Phim dự định sẽ phát hành ngày 18/12.

"578: Phát đạn của kẻ điên" với kinh phí khủng lên đến 60 tỷ đồng, một phim “bom tấn” điện ảnh Việt vào thời điểm này. Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của đạo diễn Lương Đình Dũng, phim là một câu chuyện lớn và khá phức tạp, có đề tài xâm hại tình dục trẻ em, xoay quanh cuộc hành trình đi tìm công lý cho con gái của người cha.

Bối cảnh cũng được đầu tư chi tiết và công phu như dùng đến hàng chục chiếc xe container, trực thăng, cảnh cháy nổ với sự tham gia của 600 diễn viên... Phim có sự tham gia của các nhà làm phim đến từ Hollywood, trong đó có đạo diễn hành động Alain Figlarz.

Được biết êkip đã mất gần 1 năm để hoàn thiện kịch bản trước khi khởi quay vào giữa năm nay. Dàn diễn viên góp mặt trong phim “Thanh Sói” được nhà sản xuất quyết giữ bí mật đến phút chót. Dự kiến giới thiệu đến khán giả Việt vào cuối năm 2020.Và trông đợi nhất có lẽ là phim của nhà sản xuất, đả nữ Ngô Thanh Vân khi tung poster “Thanh Sói”. Trong poster có thể thấy nhân vật Thanh Sói có đôi vai vạm vỡ, tóc đỏ xoăn, trên cánh tay trái nhân vật đầy hình xăm trổ, tất cả đều cho thấy một Thanh Sói không đơn giản, không hề thua kém bất cứ một người đàn ông nào, ngay cây kiếm Thanh Sói cầm cũng gây sự tò mò cho khán giả.

Nhà sản xuất Lý Hải chuẩn bị cho dự án phim “Lật mặt 5: 48H” từ cuối năm 2019 và dự định phát hành 30/4/2020, nhưng phải tạm ngưng và sẽ cho ra mắt vào mùng 1 Tết Tân Sửu 2021. Trở lại với thể loại phim hài hành động, lấy bối cảnh miền Tây sông nước, gia đình Mạc Văn Khoa đón một gia đình vị khách từ phương xa tới và nhanh chóng nhận ra đây là cuộc trốn chạy sự truy lùng gắt gao của một băng nhóm xã hội đen, bất đắc dĩ,  mọi người phải gia nhập vào cuộc truy đuổi đầy nguy hiểm…

Đạo diễn Lương Đình Dũng công bố tiếp 2 dự án phim chiếu rạp năm 2021 với những hứa hẹn chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ, độc đáo và rất mới lạ, đem lại cho người xem những trải nghiệm điện ảnh chưa từng có. Dự án thứ nhất "Ma đói: Mật mã 45"- (Hunger: The code 45), thuộc thể loại kinh dị, câu chuyện xoay quanh một gia đình nọ quyết định dành cả mùa hè để tham gia vào chuyến du lịch khám phá con tàu bỏ hoang.Và những dự án “khủng” năm 2021

Chuyển đi hóa thành chốn địa ngục kinh hoàng khi những người trên tàu bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ, để sống sót, họ bắt buộc phải tìm ra quy luật sinh tồn.. Phim có bối cảnh quay trải dài từ Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái đến Huế.

Dự án thứ 2 "Những cô gái vô chủ", được chuyển thể từ tiểu thuyết hành động nổi tiếng (sắp tái bản lần thứ 3) cũng do chính đạo diễn Lương Đình Dũng viết. Phim xoanh quanh 5 nhân vật, 5 cô gái giang hồ, mỗi người một hoàn cảnh, tính cách và số phận khác nhau, cùng sự xuất hiện của hai gã tay chơi.

Những câu chuyện đầy uẩn khúc liên tục mang tới bất ngờ, hoang mang và kịch tính cho người xem. Bối cảnh phim sẽ được quay tại Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên, Bắc Kạn... Cả hai dự án này sẽ bấm máy vào đầu năm 2021 và phát hành vào cuối năm 2021 đầu năm 2022.

Phim “Kiều” dựa vào cuốn Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du cũng là một trông đợi của khán giả yêu Truyện Kiều và thích phim cổ trang Việt với 70% bối cảnh được quay ở Huế. Đây cũng là dự án “hot” vì là phim điện ảnh đầu tiên về Truyện Kiều (khi các loại hình nghệ thật sân khấu, múa, âm nhạc, hội họa… đã khai thác rất nhiều). Dự án phim hứa hẹn ghi dấu ấn của nhà sản xuất Mai Thu Huyền, cùng công ty Tincom Media. “Em & Trịnh” của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh vừa bấm máy vào tháng 5/2020. Dự định ra mắt khán giả vào ngày 1/4/2021, đúng vào kỷ niệm 20 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Phim thuộc thể loại ca nhạc, tình cảm lãng mạn. Phim sẽ làm khán giả sống lại những năm 70-80 thế kỷ trước bằng các cảnh quay khá chân thực, với mối tình của chàng nhạc sĩ trẻ họ Trịnh và một cô gái người Nhật. Trong đó, là những ngày tháng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời trẻ và cuộc gặp gỡ định mệnh với cô gái gốc Nhật tên M. sẽ giúp cho khán giả hiểu hơn về cuộc đời của ông.

Ngoài ra còn hàng loạt dự án đang ở khâu tiền kỳ, hoặc đã bắt đầu xong casting, chuẩn bị khai máy như: “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân, được phát triển từ phim ngắn “Stay Awake, Be Ready” (Hãy thức tỉnh và sẵn sàng) - từng giành giải cao nhất ở nhánh Director’s Fortnight, Liên hoan phim Cannes 2019, dài 7 phút, được quay chỉ với một cú máy.. Thuộc thể loại tâm lý - hành trình pha giả tưởng, kể về chàng trai lơ đễnh đưa xác chị dâu bị tai nạn về chôn ở quê. Sau đó, anh bắt đầu tìm người anh trai thất lạc nhiều năm ở vùng núi Việt Nam.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng đã lên mấy dự án, "Số đỏ" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của cố nhà văn Vũ Trọng Phụng lên màn ảnh rộng, đã vào giai đoạn tiền kỳ, chuẩn bị kịch bản, dự kiến khởi quay trong năm 2021; "Cậu Vàng" lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học "Lão Hạc" của nhà văn Nam Cao cũng đang trên trường quay.

Các phim “Võ sinh đại chiến” của đạo diễn Bá Cường, phim cổ trang “Hoàng Thái hậu Ỷ Lan” của đạo diễn Văn Công Viễn, hay "Hương Ga 2", "Sắc đẹp dối trá", "Nắng 3: Lời hứa của cha”,... cũng đang ở tiền kỳ phim, hy vọng tạo được sự kỳ vọng nơi khán giả yêu thích phim Việt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dàn mỹ nhân trong thế giới điện ảnh của Christopher Nolan
Dàn mỹ nhân trong thế giới điện ảnh của Christopher Nolan

VOV.VN - Cùng điểm mặt những nhan sắc đã góp phần làm nên thành công cho “vũ trụ điện ảnh Nolan” trước thềm bom tấn Tenet ra rạp tháng 8 này.

Dàn mỹ nhân trong thế giới điện ảnh của Christopher Nolan

Dàn mỹ nhân trong thế giới điện ảnh của Christopher Nolan

VOV.VN - Cùng điểm mặt những nhan sắc đã góp phần làm nên thành công cho “vũ trụ điện ảnh Nolan” trước thềm bom tấn Tenet ra rạp tháng 8 này.

Bom tấn hành động “John Wick” sẽ có phần 5
Bom tấn hành động “John Wick” sẽ có phần 5

VOV.VN - Với tham vọng mở rộng thương hiệu “John Wick”, hãng phim Lionsgate quyết định triển khai và quay phần phim thứ 5 cùng lúc với phần thứ 4.

Bom tấn hành động “John Wick” sẽ có phần 5

Bom tấn hành động “John Wick” sẽ có phần 5

VOV.VN - Với tham vọng mở rộng thương hiệu “John Wick”, hãng phim Lionsgate quyết định triển khai và quay phần phim thứ 5 cùng lúc với phần thứ 4.