Độc đáo tranh ghép vải của họa sĩ Nguyễn Thu Huyền

VOV.VN - Đề tài xuyên suốt 20 tác phẩm trong triển lãm "Tôi vẽ giấc mơ" là hình ảnh người phụ nữ, khi sâu lắng dịu dàng, khi mạnh mẽ khát khao...

Từ nay đến ngày 17/12, tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hà Nội)ại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm tranh ghép vải mang tên "Tôi vẽ giấc mơ của họa sĩ Nguyễn Thu Huyền.

Triển lãm trưng bày 20 tác phẩm được cô thực hiện trong suốt 10 năm, gồm các chủ đề phong cảnh, chân dung, tĩnh vật, sinh hoạt gia đình… Tất cả được tạo hình không thiên về tả thực, cũng không quá thiên về khối, cốt mạnh ở sự hài hòa, giàu nhịp điệu, tình cảm, nữ tính và nhất là đẹp, lạ hơn bất cứ một loại chất liệu màu nào. 

Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm.

Trong hội họa nếu bút lông là phương tiện, màu là chất liệu thì với họa sĩ Huyền, kim là bút lông; chỉ, vải là chất liệu để có thể tạo hình với bất cứ chủ đề nào từ đơn giản đến phức tạp. Chỉ có là mất công nhiều hay mất công rất nhiều mà thôi.

Hoạ sĩ Thu Huyền cho biết, đề tài chính xuyên suốt 20 tác phẩm trong triển lãm là hình ảnh người phụ nữ dưới cái nhìn đa chiều, khi sâu lắng dịu dàng, khi mạnh mẽ khát khao,... Họ có thể là một người mẹ với trái tim tràn đầy tình yêu thương nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc bên đứa con nhỏ giữa khung cảnh núi rừng; là những thiếu nữ Hà thành tinh khô trong gà áo dài cầm đoá sen hồng, e ấp bên những con phố...

Với 20 tác phẩm tham gia triển lãm, đó là những người phụ nữ dưới góc nhìn đa chiều, là hình ảnh một người mẹ với trái tim tràn đầy tình yêu thương nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc bên đứa con nhỏ giữa khung cảnh núi rừng; là những thiếu nữ Hà thành tinh khô trong gà áo dài cầm đoá sen hồng, e ấp bên những con phố; là con gái mình hạc xương mai trong khu vườn tĩnh lặng,...

Không phải là người khai phá sáng tạo thể loại tranh ghép vải song họa sĩ Nguyễn Thu Huyền là người trẻ tuổi nhất và có những hướng đi mới cả về chất liệu và tạo hình tạo nên một con đường sáng tạo nghệ thuật của riêng mình. Nếu trước đây quan niệm tranh ghép vải là ghép những miếng vải vụn lên các hình với màu sắc hoa văn chất liệu sao cho hợp lý thì Huyền lại làm khác, khác hẳn. Cô tạo hoa văn riêng trên từng khối hình mảng màu.

Hoạ sĩ Nguyễn Thu Huyền cho biết, hầu hết các hoạ sĩ trước đây đều chọn một loại vải (vải voan) cho các bức tranh, tuy nhiên, cô muốn thử thách chính mình khi lựa chọn, kết hợp hiều chất liệu vải khác nhau trên mỗi tác phẩm như: vải bò, voan, lụa...

Cô Hoàng Kim Tiến tham quan triển lãm

"Trước đây, đã có nhiều hoạ sĩ thực hiện với thể loại tranh ghép vải, tuy nhiên, với "Tôi vẽ giấc mơ", tôi cảm nhận được nét tươi trẻ, phóng khoáng của một hoạ sĩ trẻ như Thu Huyền qua từng đường nét, cách tạo khối... Cách khai thác của chị cũng mới và khác biệt so với những hoạ sĩ lớn tuổi từng thể hiện trước đó", cô Hoàng Kim Tiến, cựu giảng viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương chia sẻ khi chiêm ngưỡng những bức tranh trong triển lãm "Tôi vẽ giấc mơ".

 

Nguyễn Thu Huyền sinh năm 1988 tại Hưng Yên, cô là cử nhân chuyên ngành thiết kế thời trang, khoa tạo dáng Công nghiệp, Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2011. Tốt nghiệp thạc sỹ mỹ thuật ứng dụng, Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội năm 2014, hiện cô đang có một trung tâm nghệ thuật dành cho trẻ em và sáng tác tự do.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ tranh ngộ nghĩnh về những em bé của các siêu anh hùng đình đám
Bộ tranh ngộ nghĩnh về những em bé của các siêu anh hùng đình đám

VOV.VN - Nghệ sĩ người Brazil - Lucas Eduardo Nascimento đã vẽ một bộ tranh siêu dễ thương tưởng tượng khoảnh khắc gặp gỡ của các siêu anh hùng và con trai họ.

Bộ tranh ngộ nghĩnh về những em bé của các siêu anh hùng đình đám

Bộ tranh ngộ nghĩnh về những em bé của các siêu anh hùng đình đám

VOV.VN - Nghệ sĩ người Brazil - Lucas Eduardo Nascimento đã vẽ một bộ tranh siêu dễ thương tưởng tượng khoảnh khắc gặp gỡ của các siêu anh hùng và con trai họ.

NTK áo dài “Cô Ba Sài Gòn” mang tranh tham gia chiến dịch vì cộng đồng
NTK áo dài “Cô Ba Sài Gòn” mang tranh tham gia chiến dịch vì cộng đồng

VOV.VN - Thuỷ Nguyễn - người thiết kế phục trang trong "Cô Ba Sài Gòn" là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tham gia chiến dịch vì cộng đồng tại Mỹ.

NTK áo dài “Cô Ba Sài Gòn” mang tranh tham gia chiến dịch vì cộng đồng

NTK áo dài “Cô Ba Sài Gòn” mang tranh tham gia chiến dịch vì cộng đồng

VOV.VN - Thuỷ Nguyễn - người thiết kế phục trang trong "Cô Ba Sài Gòn" là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tham gia chiến dịch vì cộng đồng tại Mỹ.