"Đôi bạn" đứng đầu liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL

Ngày 20/9, Ban tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 24, do tỉnh Vĩnh Long đăng cai tổ chức đã công bố giải nhất ở thể loại ảnh màu cho tác phẩm "Đôi bạn" của tác giả Hoàng Nam (An Giang).

Tham dự Liên hoan ảnh đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 24 diễn ra tại Vĩnh Long có 1.804 tác phẩm của 274 tác giả ở 13 tỉnh, thành trong khu vực gửi về dự thi. Trong đó, có 401 ảnh trắng đen và 1.403 ảnh màu.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, đa số ảnh nghệ thuật năm nay đều đạt chất lượng cao so với những năm trước, có rất nhiều ảnh đẹp, bố cục lạ, đột phá, thể hiện sự trưởng thành của đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Tác phẩm "Đôi bạn" đoạt giải nhất ở thể loại ảnh màu

Sau 2 ngày làm việc (17-18/9), Ban giám khảo đã quyết định trao giải nhất thể loại ảnh trắng đen cho tác phẩm “Nghệ thuật công nghệ cao” của tác giả Lâm Viên (Đồng Tháp).

Các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu đạt giải đồng đội. Riêng Vĩnh Long, tỉnh chủ nhà đăng cai Liên hoan và triển lãm năm nay chỉ đạt giải đồng đội và đạt 2 giải ba với các tác phẩm của Bách Thảo và Nguyễn Thanh Hải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên