Đường Lâm - Cổ Đô: Điểm đến của du lịch văn hóa cộng đồng

Hiện các tour du lịch, kết nối hai điểm đến làng cổ Đường Lâm và làng Cổ Đô đang được Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hà Nội xúc tiến để sớm đưa vào khai thác  

Hướng đến Đại lễ kỷ niệm Hà Nội 1.000 năm Thăng Long và Năm du lịch quốc gia 2010 tại Hà Nội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch văn hóa cộng đồng với điểm đến là làng Việt cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây và làng họa sĩ Cổ Đô, huyện Ba Vì.

Làng Việt cổ Đường Lâm có 16 di tích kiến trúc gồm đình, chùa, đền, miếu, nhà thờ họ, lăng mộ. Trong đó 7 di tích được xếp hạng quốc gia. Đường Lâm hiện có trên 800 ngôi nhà cổ thuần Việt được xây dựng bằng đá ong xứ Đoài. Những xóm làng bố trí quanh đồi gò và ven sông với 9 thôn, còn lưu giữ được nhiều dáng vẻ của làng cổ vùng trung du của người Việt với mô típ: cổng làng, giếng nước, cây đa, đình, đền, chùa, miếu, nhà cổ đá ong...

Theo địa chí văn hóa lịch sử, làng Cổ Đô là nơi sinh ra nhiều nhân tài, có nhiều tấm gương sáng về học hành, văn chương khoa bảng, làm quan liêm chính. Làng có câu lạc bộ, văn, hội hoạ, có nhiều hoạ sĩ nổi tiếng…vì vậy, Cổ Đô được gọi là địa danh làng nghề, làng văn, làng hoạ sĩ. Cổ Đô được xây dựng thành mô hình làng Việt cổ, với mô hình thiết kế văn hóa truyền thống kết hợp hài hòa với hiện đại: có cảnh quan đẹp, hạ tầng, cơ sở vật chất tốt, có nhà bảo tàng mỹ thuật..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên