Eurovision 2011 vinh danh giọng hát Azerbaijan

Cặp đôi Eldar Gasimo và Nigar Jamal đã thể hiện một cách xuất sắc ca khúc Running Scared để giành giải nhất cuộc thi

Song ca của Azerbaijan đã giành giải Nhất trong cuộc thi “Tiếng hát truyền hình châu Âu 2011” (Eurovision 2011) với tình ca Running Scared, được hơn 100 triệu khán giả truyền hình trên khắp thế giới theo dõi. Italy về thứ Nhì, còn Thụy Điển đứng thứ 3.

Song ca Eldar Gasimo và Nigar Jamal (Ảnh: Getty Images)

Bài hát Running Scared do cặp song ca Eldar Gasimo và Nigar Jamal trình bày. 

Đây là cuộc thi hát lớn nhất thế giới với lượng khán giả xem truyền hình đông nhất. Sau khi nhận giải, ca sỹ Nigar Jamal nói: “Thật là không thể tin được, tôi rất hạnh phúc. Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Mới 6 tháng trước, tôi là bà nội trợ, còn bây giờ tôi là người chiến thắng của cuộc thi âm nhạc Eurovision”.

Cuộc thi hát Eurovision được coi là bệ phóng cho sự nghiệp âm nhạc quốc tế của nhiều ca sỹ, trong đó phải kể đến nhóm nhạc ABBA của Thụy điển đã trở nên nổi tiếng sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi Eurovision năm 1994 với bài hát Waterloo.

Do thí sinh của Azerbaijan đoạt giải Nhất nên cuộc thi năm tới sẽ do Azerbaijan làm nước chủ nhà./.

Phần biểu diễn "Running Scared" của cặp song ca Eldar Gasimo và Nigar Jamal:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên