Festival nghề truyền thống Huế 2019: Tinh hoa nghề Việt

VOV.VN - UBND TP Huế tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Festival nghề truyền thông Huế lần thứ 8 với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”.

Sáng 5/4, UBND TP Huế tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Festival nghề truyền thông Huế lần thứ 8 với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt” diễn ra từ ngày 26/4 đến 2/5.

Festival nghề truyền thống Huế 2019 gồm 16 nhóm nghề: thêu, kim hoàn, mộc mỹ nghệ, đồng, gốm, nón lá, hoa giấy, thư pháp, tranh, diều, dệt may, mây tre, pháp lam, nhang trầm, tinh dầu, lân sư rồng, các sản phẩm có thương hiệu và truyền thống lâu đời với sự tham gia của 62 làng nghề, cơ sở nghề và trên 350 nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, bàn tay vàng của các làng nghề nổi tiếng trong cả nước.

Trình diễn áo dài tại buổi họp báo

Điểm nhấn đáng chú ý của Festival năm nay là cách bố trí không gian giới thiệu nghề truyền thống. Ban tổ chức bố trí, sắp đặt nhiều không gian mang tính nghệ thuật như: Không gian tôn vinh nghệ nhân và làng nghề, Không gian giới thiệu sản phẩm truyền thống của các thành phố quốc tế, Không gian Lụa và áo dài, không gian Đông y Huế… Mỗi không gian là một câu chuyện về nghề, giới thiệu tập trung những sản phẩm thủ công truyền thống mang dấu ấn Việt cũng như hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng ban tổ chức cho biết, mỗi kỳ Festival giúp hồi sinh và phát triển nghề truyền thống, rất nhiều cơ sở, nghệ nhân trưng bày giới thiệu sản phẩm. Qua mỗi kỳ festival, họ có những hợp đồng lớn. Sau festival sản phẩm được lưu truyền, bán, cơ sở sản xuất có cơ hội phát triển. Đặc biệt hàng thủ công mỹ nghệ trong thời đại nay, đây là dịp quảng bá tốt. Ví như có những hộ bán hương trầm nhỏ lẻ, nhiều hộ kinh tế khó khăn sau festival đã khấm khá hơn.

Festival nghề truyền thống Huế 2019 còn có sự tham gia của các nghề thủ công truyền thống của các quốc gia như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều nghề truyền thống được giới thiệu, quảng bá và “chắp cánh” sau mỗi kỳ Festival nghề truyền thống Huế được tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 4.000 tỷ đồng bảo tồn, tu bổ và tôn tạo Kinh thành Huế
Hơn 4.000 tỷ đồng bảo tồn, tu bổ và tôn tạo Kinh thành Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trình HĐND tỉnh phê duyệt Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế với tổng mức đầu tư 4097 tỷ đồng

Hơn 4.000 tỷ đồng bảo tồn, tu bổ và tôn tạo Kinh thành Huế

Hơn 4.000 tỷ đồng bảo tồn, tu bổ và tôn tạo Kinh thành Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trình HĐND tỉnh phê duyệt Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế với tổng mức đầu tư 4097 tỷ đồng

Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu Áo dài Huế
Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu Áo dài Huế

VOV.VN - Hội thảo hướng đến giải pháp phát triển thương hiệu Áo dài Huế thông qua các các cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm áo dài...

Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu Áo dài Huế

Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu Áo dài Huế

VOV.VN - Hội thảo hướng đến giải pháp phát triển thương hiệu Áo dài Huế thông qua các các cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm áo dài...

Mộ phần cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ được di dời về Huế
Mộ phần cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ được di dời về Huế

Dự kiến, khu đất được cấp để xây mộ Trịnh Công Sơn tại TT-Huế thuộc xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy.

Mộ phần cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ được di dời về Huế

Mộ phần cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ được di dời về Huế

Dự kiến, khu đất được cấp để xây mộ Trịnh Công Sơn tại TT-Huế thuộc xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy.