Giang Trang “Lênh đênh nhớ phố”

Đêm nhạc là lời trần tình của 3 nghệ sỹ tưởng nhớ cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Diễn ra tại Trung tâm văn hóa Pháp, 24 -Tràng Tiền, Hà Nội vào hai đêm 28 - 29/2 tới nhân ngày giỗ thứ 11 của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, “Lênh đênh nhớ phố” là lời trần tình của 3 nghệ sỹ trên hành trình tìm lại cái đẹp mộc mạc và sự thanh bình.

Cùng với tiếng đàn violon bay bổng, phiêu du của Anh Tú và tiếng guitare nền nã, tinh tế của Anh Hoàng, ca sỹ Giang Trang mong muốn làm mới những ca khúc của Trịnh Công Sơn màu sắc của tuổi đôi mươi - chưa từng trải hay thấu hiểu, với nỗi buồn ngây thơ trong trẻo, như chờ đợi điều gì đó còn chưa đặt tên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên