Giao lưu "Chử Đồng Tử - Tiên Dung Thiên tình ca bất tử"

(VOV) - Tái hiện truyền thuyết về một tình yêu cao đẹp, làm sâu sắc hơn giá trị văn hóa của lễ hội truyền thống Chử Đồng Tử - Tiên Dung

Hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2013, tối nay (21/3), tại đền Đa Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Khoái Châu và UBND huyện Văn Giang phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Chử Đồng Tử - Tiên Dung Thiên tình ca bất tử”. Đây là hoạt động điểm nhấn trong Lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung 2013 đang diễn ra từ ngày 21 -23/3.

Chương trình nghệ thuật có các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu với nội dung đặc sắc nhằm giới thiệu về vùng đất Hưng Yên văn hiến, địa linh, nhân kiệt, nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc mà điển hình là Thiên tình sử Chử Đồng Tử - Tiên Dung. Qua đó khẳng định, quảng bá thế mạnh du lịch, góp phần thu hút du khách trong nước và quốc tế về với Hưng Yên.


Lễ rước độc đáo của hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung (Ảnh: Lê Bích).


Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phạm Huy Bình Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu - Trưởng ban tổ chức lễ hội nói: “Đêm Giao lưu nghệ thuật Chử Đồng Tử - Tiên Dung Thiên tình ca bất tử nhằm tái hiện truyền thuyết về một tình yêu cao đẹp, làm sâu sắc hơn giá trị văn hóa của lễ hội truyền thống Chử Đồng Tử - Tiên Dung. Chương trình là một điểm nhấn góp phần tạo nên thành công của lễ hội năm nay. Qua chương trình này, Ban tổ chức muốn gửi tới toàn thể nhân dân một thông điệp: hãy trân trọng và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử nhân văn của dân tộc, gắn kết truyền thống với hội nhập phát triển và để mỗi người sống vì nhau hơn, yêu thương nhau nhiều hơn”.

Sau những liên khúc ngợi ca vẻ đẹp của Hưng Yên là các màn trình diễn sinh động về Đất và Người Hưng Yên, giới thiệu các sản vật nổi tiếng như nhãn lồng, tương Bần, thuốc nam... Phần thú vị nhất của chương trình là màn giao lưu với Giáo sư Sử học Lê Văn Lan. Cuộc giao lưu giúp cho công chúng hiểu hơn về lịch sử vùng đất Hưng Yên văn hiến, giàu truyền thống.

Nhà sử học Lê Văn Lan nói: “Trung tâm của Đồng bằng châu thổ Bắc Bộ gợi cho chúng ta nhớ đến một câu nói rất uyên bác và rất nhân văn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: Đồng bằng châu thổ sông Hồng, tam giác châu thổ sông Hồng  là cái nôi của dân tộc và văn minh Việt Nam. Bây giờ Hưng Yên là trung tâm của cái nôi của dân tộc và văn minh Việt Nam đó”.


Các em thiếu nhi múa sanh tiền tại lễ hội (Ảnh: Hải Thịnh).


Xen kẽ giữa các phóng sự là những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, thể hiện tình yêu bất tử của chàng trai đánh cá nghèo Chử Đồng Tử với công chúa Tiên Dung trong truyền thuyết như “Thiên duyên kỳ ngộ”, “Truyền thuyết tình yêu”,... cùng các ca khúc bất hủ “Về quê”, “Gửi em ở cuối sông Hồng”, “Việt Nam gấm hoa”...

Về với Lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung 2013, du khách không chỉ hiểu thêm về một truyền thuyết tình yêu có một không hai của dân tộc Việt Nam, mà còn được ngắm phong cảnh hữu tình thơ mộng, thưởng thức các đặc sản nông nghiệp địa phương... trong sự thân thiện, gần gũi của người dân Hưng Yên vốn nổi tiếng giàu lòng hiếu khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên