Giao lưu Văn hóa Hội An- Nhật Bản lần thứ XI năm 2013

VOV.VN-Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973-2013).

Tối nay (24/8), tại Chùa Cầu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam diễn ra lễ khai mạc “Giao lưu nghệ thuật Hội An-Nhật Bản”. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động của “Năm hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản”, kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973-2013).

Chương trình giao lưu nghệ thuật Hội An- Nhật Bản khởi đầu bằng tiết mục hát múa “Hội An-Phố và biển”, như là lời nhắn gửi đến du khách về một thương cảng Hội An hình thành hơn 400 năm trước, một không gian hội tụ văn hóa, xứ sở của những con người thân thiện, mến khách. Tiếp đến là điệu múa truyền thống Shinbuyo của các nghệ sỹ đến từ xứ sở Hoa anh đào.

Chương trình còn có sự tham gia của đội cồng chiêng Cơtu đến từ huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Tiết mục hát múa “ Vang mãi bài ca hữu nghị’ kết lại chương trình khẳng định mối quan hệ, giao lưu văn hóa Hội An- Nhật Bản có từ hàng trăm năm trước.

Chị Yo Ko Shi Ka Wa, đến từ Nhật Bản, đại diện đơn vị đồng tổ chức chương trình “Giao lưu nghệ thuật Hội An- Nhật Bản” bày tỏ: “Chúng tôi tham gia chương trình này đã 3 năm. Năm nay, kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Nhật Bản- Việt Nam, đối với tôi thật ý nghĩa. Chúng tôi đã mời đến đây các diễn viên nổi tiếng ở Nhật Bản để cùng tham gia chương trình. Tôi tin tưởng mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng bền chặt”.

Chương trình nghệ thuật là một trong những hoạt động “Giao lưu văn hóa Hội An- Nhật Bản lần thứ XI”. Nét mới của giao lưu năm nay là các hoạt động Thuyết trình và giao lưu thư pháp Nhật Bản do nhà thư pháp Takeda Souun thực hiện, Ẩm thực Nhật Bản, trình diễn hợp xướng với sự tham gia của cả các nghệ sỹ Việt Nam và các nghệ sỹ đến từ Nhật Bản…

Bên cạnh đó, các hoạt động hấp dẫn người dân và du khách từ những năm trước như Trình nghề và trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ Quảng Nam và Nhật bản, Gấp giấy Nhật Bản, Trò chơi dân gian Hội An và Nhật Bản, Thư pháp thơ Haiku, Chụp hình lưu niệm với áo Yukata, trình diễn nghệ thuật dân gian, biểu diễn trống truyền thống Nhật Bản vẫn được duy trì.

Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Bản thân phố cổ Hội An cũng đã có dấu vết di tích của người Nhật, trong bản thân Hội An, trong người Hội An ít nhiều cũng có giao hòa văn hóa, kể cả tập quán của người Nhật. Chính những lần tổ chức giao lưu này chúng ta cũng mời bạn đến để tiếp tục giới thiệu những nét văn hóa truyền thống, những nét văn hóa tốt đẹp của người Nhật. và tôi nghĩ  rằng, cứ mỗi năm một lần và thậm chí trong từng thời gian trong năm, quá trình chúng ta giao lưu như thế nó sẽ có những cái tiếp biến và những cái giao hòa”.

Năm nay, các hoạt động giao lưu diễn ra cả ban ngày lẫn ban đêm từ đêm, từ ngày 23 đến tối 25/8. Hầu hết diễn ra tại Chùa Cầu và đường Nguyễn Thị Minh Khai, với hình thức tổ chức sự kiện đường phố, có tính cộng đồng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa anh đào...giả thu hút giới trẻ ở lễ hội Việt - Nhật
Hoa anh đào...giả thu hút giới trẻ ở lễ hội Việt - Nhật

(VOV) - Sáng 20/4, tại Hà Nội đã diễn ra các hoạt động tưng bừng của “Lễ hội mùa Xuân Việt – Nhật 2013”.

Hoa anh đào...giả thu hút giới trẻ ở lễ hội Việt - Nhật

Hoa anh đào...giả thu hút giới trẻ ở lễ hội Việt - Nhật

(VOV) - Sáng 20/4, tại Hà Nội đã diễn ra các hoạt động tưng bừng của “Lễ hội mùa Xuân Việt – Nhật 2013”.

Diễn đàn 40 năm hợp tác Việt - Nhật  trong lĩnh vực y tế
Diễn đàn 40 năm hợp tác Việt - Nhật trong lĩnh vực y tế

(VOV) -Nhật Bản là một trong những nhà tài trợ song phương lớn nhất cho ngành y tế Việt Nam

Diễn đàn 40 năm hợp tác Việt - Nhật  trong lĩnh vực y tế

Diễn đàn 40 năm hợp tác Việt - Nhật trong lĩnh vực y tế

(VOV) -Nhật Bản là một trong những nhà tài trợ song phương lớn nhất cho ngành y tế Việt Nam

Lễ hội mùa xuân Việt - Nhật 2013 không có hoa anh đào thật
Lễ hội mùa xuân Việt - Nhật 2013 không có hoa anh đào thật

(VOV) - Thay vì những cành hoa anh đào thật như mọi năm, không gian lễ hội mùa xuân Việt - Nhật sẽ có một cây hoa anh đào bằng lụa khá lớn.

Lễ hội mùa xuân Việt - Nhật 2013 không có hoa anh đào thật

Lễ hội mùa xuân Việt - Nhật 2013 không có hoa anh đào thật

(VOV) - Thay vì những cành hoa anh đào thật như mọi năm, không gian lễ hội mùa xuân Việt - Nhật sẽ có một cây hoa anh đào bằng lụa khá lớn.

Ấn tượng cosplay ở lễ hội mùa xuân Việt - Nhật
Ấn tượng cosplay ở lễ hội mùa xuân Việt - Nhật

(VOV) - Cosplay là một nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản, người chơi sẽ hóa thân thành một nhân vật trong thế giới truyện tranh, game…

Ấn tượng cosplay ở lễ hội mùa xuân Việt - Nhật

Ấn tượng cosplay ở lễ hội mùa xuân Việt - Nhật

(VOV) - Cosplay là một nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản, người chơi sẽ hóa thân thành một nhân vật trong thế giới truyện tranh, game…