Diễn đàn 40 năm hợp tác Việt - Nhật trong lĩnh vực y tế

(VOV) -Nhật Bản là một trong những nhà tài trợ song phương lớn nhất cho ngành y tế Việt Nam

Sáng nay (15/5), tại Hà Nội,  Bộ Y tế phối hợp với Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Diễn đàn 40 năm Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực y tế, nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này và thảo luận định hướng hợp tác trong tương lai. Đây là một trong những sự kiện hưởng ứng Năm hữu nghị Việt – Nhật 2013.

Nhật Bản là một trong những nhà tài trợ song phương lớn nhất cho Việt Nam nói chung và ngành y tế nói riêng. Thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ ngành y tế Việt Nam nhiều  dự án viện trợ không hoàn lại, như dự án xây bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) và hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất các bệnh viện: Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương Huế, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao trình độ y bác sỹ. Nhật Bản cũng đã giúp Việt Nam xây dựng nhà máy sản xuất vaccine sởi hiện đại nhất Đông Nam Á năm 2006, sau đó chuyển giao cho Việt Nam năm 2009, hiện cung cấp khoảng 2,5 triệu liều vaccine sởi/ năm cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Cuối tháng 5 này, dự án chuyển giao kỹ thuật sản xuất vaccine kết hợp Sởi – Rubella sẽ tiếp tục được thực hiện, và cho tới năm 2018, vaccine kết hợp Sởi – Rubella sẽ được đưa ra thị trường...

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: “Đối với chương trình dự án vốn vay ưu đãi, Bộ Y tế đã triển khai dự án phát triển bệnh viện tỉnh và bệnh viện vùng tại 3 tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Tĩnh tập trung đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp trang thiết bị cho bệnh viện tỉnh. Giai đoạn 2, bắt đầu triển khai tại 10 bệnh viện tỉnh, tổng kinh phí gần 90 triệu USD, góp phần tăng cường chất lượng dịch vụ y tế. Hiện nay phía Việt Nam và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA đang chuẩn bị đầu tư bệnh viện Chợ Rẫy 2, nguồn vốn ODA Nhật Bản”.

Tại diễn đàn, phía Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục phát huy các thành quả hợp tác và coi y tế là lĩnh vực ưu tiên trong viện trợ, góp phần giúp Việt Nam nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế đề nghị chi gần 115 triệu USD để chống cúm
Bộ Y tế đề nghị chi gần 115 triệu USD để chống cúm

(VOV) -Trong đó có trên 78 triệu USD từ tài trợ quốc tế và trên 36 triệu USD từ Chính phủ Việt Nam.

Bộ Y tế đề nghị chi gần 115 triệu USD để chống cúm

Bộ Y tế đề nghị chi gần 115 triệu USD để chống cúm

(VOV) -Trong đó có trên 78 triệu USD từ tài trợ quốc tế và trên 36 triệu USD từ Chính phủ Việt Nam.