Hà Nội chính thức có đường mang tên Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Việc đặt và gắn biển tên đường để ghi nhớ những đóng góp to lớn của các danh nhân Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt và Võ Nguyên Giáp.
 
 
 

Sáng nay (7/2), UBND TP Hà Nội tổ chức lễ gắn biển đường, phố mang tên danh nhân Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp trên địa bàn thành phố.

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng các lãnh đạo Trung ương, các Bộ, ngành liên quan; các lãnh đạo TP Hà Nội... Đại diện gia đình các đồng chí Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt và Võ Nguyên Giáp cũng góp mặt trong buổi lễ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tặng hoa lưu niệm cho đại diện gia đình các đồng chí Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt và Võ Nguyên Giáp cũng góp mặt trong buổi lễ

Biển đường Võ Nguyên Giáp (huyện Đông Anh, Sóc Sơn) được gắn cho đoạn từ đầu cầu phía Bắc cầu Nhật Tân đến điểm giao cắt giữa đường dẫn nút giao phía Nam QL18 với đường Võ Nguyên Giáp. Chiều dài tuyến đường là 10,5km, chiều rộng 70-100m.

Đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Cầu Giấy) sẽ được gắn cho đoạn đường từ phía Nam cầu Nhật Tân đi qua phường Phú Thượng, Xuân La (Tây Hồ), phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy) đến giao cắt với đường Hoàng Quốc Việt. Độ dài tuyến đường là 4,25km; rộng 57,5 – 64,5m.

Gắn biển tên đường Võ Chí Công

Đường Võ Văn Kiệt (huyện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn) được gắn cho đoạn từ cầu phía Bắc cầu Thăng Long đến sân bay Nội Bài. Tuyến đường đài 12km, rộng 23m.

Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Hà Nội khẳng định: “Đây là một hoạt động của Thủ đô Hà Nội nhằm góp phần tri ân, tôn vinh và giáo dục truyền thống cho cán bộ nhân dân Thủ đô và cả nước đối với những cống hiến to lớn của cố Chủ tịch nước Võ Chí Công, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp cách mạng của Việt Nam”.

 
Con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Thủ đô Hà Nội

Sự kiện còn có ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tạo không khí phấn khởi, sự đồng thuận trong xã hội để cổ vũ các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ở ngôi trường lịch sử của thầy Võ Nguyên Giáp
Ở ngôi trường lịch sử của thầy Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Thầy Võ Nguyên Giáp đã nhiều năm dạy học ở ngôi trường Thăng Long này. 

Ở ngôi trường lịch sử của thầy Võ Nguyên Giáp

Ở ngôi trường lịch sử của thầy Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Thầy Võ Nguyên Giáp đã nhiều năm dạy học ở ngôi trường Thăng Long này. 

Hơn 1,3 triệu lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Hơn 1,3 triệu lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đến nay, có 116.000 đoàn khách trong và ngoài nước về dâng hương và viếng mộ Đại tướng.

Hơn 1,3 triệu lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hơn 1,3 triệu lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đến nay, có 116.000 đoàn khách trong và ngoài nước về dâng hương và viếng mộ Đại tướng.

Xuất bản tuyển tập ca khúc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 2015
Xuất bản tuyển tập ca khúc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 2015

VOV.VN - Cuốn sách là những ca khúc - hợp xướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do nhạc sĩ Lân Cường tuyển chọn và dự kiến ra mắt vào giữa năm 2015.

Xuất bản tuyển tập ca khúc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 2015

Xuất bản tuyển tập ca khúc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 2015

VOV.VN - Cuốn sách là những ca khúc - hợp xướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do nhạc sĩ Lân Cường tuyển chọn và dự kiến ra mắt vào giữa năm 2015.

Đoạn Quốc lộ 1 tránh TP Biên Hòa mang tên đường Võ Nguyên Giáp
Đoạn Quốc lộ 1 tránh TP Biên Hòa mang tên đường Võ Nguyên Giáp

Ngày 4/10, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ đặt tên đoạn Quốc lộ 1 tránh TP Biên Hòa là đường Võ Nguyên Giáp.

Đoạn Quốc lộ 1 tránh TP Biên Hòa mang tên đường Võ Nguyên Giáp

Đoạn Quốc lộ 1 tránh TP Biên Hòa mang tên đường Võ Nguyên Giáp

Ngày 4/10, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ đặt tên đoạn Quốc lộ 1 tránh TP Biên Hòa là đường Võ Nguyên Giáp.

Người dân khắp nơi đến Hà Nội viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Người dân khắp nơi đến Hà Nội viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Những người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều tỏ lòng thành kính và xúc động, bồi hồi...

Người dân khắp nơi đến Hà Nội viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người dân khắp nơi đến Hà Nội viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Những người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều tỏ lòng thành kính và xúc động, bồi hồi...

Hơn 7 ngàn người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đầu năm mới
Hơn 7 ngàn người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đầu năm mới

Năm nay, vì thời gian nghỉ tết dương lịch dài ngày, nên dòng người đổ về Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tăng đột biến. 

Hơn 7 ngàn người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đầu năm mới

Hơn 7 ngàn người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đầu năm mới

Năm nay, vì thời gian nghỉ tết dương lịch dài ngày, nên dòng người đổ về Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tăng đột biến. 

Tối qua, người dân thay phiên thắp nến ở nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tối qua, người dân thay phiên thắp nến ở nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Những ngọn nến lung linh lại toả sáng một góc đường Hoàng Diệu. Nhìn dòng người đến tưởng nhớ Đại tướng, ai cũng rưng rưng nhớ lại những thời khắc năm ngoái.

Tối qua, người dân thay phiên thắp nến ở nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tối qua, người dân thay phiên thắp nến ở nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Những ngọn nến lung linh lại toả sáng một góc đường Hoàng Diệu. Nhìn dòng người đến tưởng nhớ Đại tướng, ai cũng rưng rưng nhớ lại những thời khắc năm ngoái.

Dòng người xếp hàng trong mưa chờ viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dòng người xếp hàng trong mưa chờ viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Không quản trời rét, mưa dầm, hàng nghìn người từ khắp nơi về xếp hàng chờ đến lượt vào viếng mộ, thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Dòng người xếp hàng trong mưa chờ viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Dòng người xếp hàng trong mưa chờ viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Không quản trời rét, mưa dầm, hàng nghìn người từ khắp nơi về xếp hàng chờ đến lượt vào viếng mộ, thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp