Hà Nội với khó khăn khi đặt tên đường, phố

VOV.VN - Việc đặt tên đường phố trở nên khó khăn bởi tên các danh nhân nổi tiếng đang cạn dần mà lại có quá nhiều con đường, tuyến phố mới được mở.
 

Sáng 5/11, Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội tổ chức hội nghị “Nâng cao chất lượng công tác đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội” nhằm mục đích nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các đại biểu để giúp có thêm được những giải pháp cho công tác đặt tên đường, phố trong thời gian tới.

Ở nhiều thành phố, đô thị lớn hiện nay, việc đặt tên đường phố và công trình công cộng đều được các cấp lãnh đạo và quản lý các ngành ở địa phương quan tâm. Song mỗi địa phương lại có cách làm khác nhau, chưa có quy chuẩn, tiêu chí thống nhất.

Qua các thời kỳ lịch sử, Hà Nội đã nhiều lần có sự điều chỉnh địa giới hành chính nên cũng có những thay đổi, bổ sung liên quan đến việc đặt tên đường phố và công trình công cộng (vườn hoa, công viên, quảng trường …). Đây luôn là vấn đề quan trọng bức thiết trong công tác quản lý đô thị, nhất là ở một thành phố lớn như thủ đô Hà Nội có bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến.

Trong những năm gần đây, Hà Nội đã nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến,tư vấn khoa học của các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, quân sự, khoa học kỹ thuật, giáo dục… để công tác đặt tên, đổi tên, điều chỉnh độ dài các đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố ngày một khoa học, hợp lý hơn, đáp ứng nhu cầu quản lý và dân sinh.

Truy nhiên, cho đến nay vẫn còn một số vấn đề chưa hợp lý, bất cập, thiếu đồng bộ nhất là trong việc xây dựng quy hoạch mang tính định hướng về quỹ đường, quỹ tên để đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thủ đô.

Các đại biểu, các nhà khoa học đã đóng góp ý kiến về việc đặt tên sao cho hợp lý, không phải lúc nào tên đường, phố cũng là tên của các danh nhân nổi tiếng bởi số lượng tên đang cạn dần.

PGS.TS Nguyễn Văn Nhật, Nguyên viện trưởng Viện Sử học – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cho rằng: “Có không ít tên đường phố đặt chưa tương xứng với vị thế của nhân vật, một số đường quá nhỏ, hẹp, hạ tầng thấp kém. Có khá nhiều tên đường phố mang tên danh nhân, nhân vật lịch sử nhưng nhân dân chưa hiểu đó là ai, sinh ra vào thời kỳ nào và có công trạng gì cho đất nước”.

Hội nghị đã nhận được 19 bài tham luận của các tác giả. Đây chính là những ý kiến quý báu để công tác đặt tên đường, phố trở nên hoàn thiện hơn trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

51 học sinh ở Hà Nội bị ong đốt phải nhập viện
51 học sinh ở Hà Nội bị ong đốt phải nhập viện

VOV.VN -Chiều ngày 4/11, 51 học sinh Trường tiểu học Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội phải nhập Bệnh viện Bạch Mai vì bị ong đốt.

51 học sinh ở Hà Nội bị ong đốt phải nhập viện

51 học sinh ở Hà Nội bị ong đốt phải nhập viện

VOV.VN -Chiều ngày 4/11, 51 học sinh Trường tiểu học Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội phải nhập Bệnh viện Bạch Mai vì bị ong đốt.

Kinh hoàng những lò mổ tự phát ở Hà Nội
Kinh hoàng những lò mổ tự phát ở Hà Nội

Tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội), nhiều lò giết mổ thủ công nhỏ lẻ không đảm bảo quy định vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn hoạt động. Cả trăm tấn thịt lợn mỗi ngày được chọc tiết, cạo lông trên nền bệt nhếch nhác, bẩn thỉu...

Kinh hoàng những lò mổ tự phát ở Hà Nội

Kinh hoàng những lò mổ tự phát ở Hà Nội

Tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội), nhiều lò giết mổ thủ công nhỏ lẻ không đảm bảo quy định vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn hoạt động. Cả trăm tấn thịt lợn mỗi ngày được chọc tiết, cạo lông trên nền bệt nhếch nhác, bẩn thỉu...

Ông Nguyễn Đức Chung đã được duyệt quy hoạch làm Chủ tịch Hà Nội
Ông Nguyễn Đức Chung đã được duyệt quy hoạch làm Chủ tịch Hà Nội

VOV.VN- Ông Phạm Quang Nghị cho biết, việc giới thiệu ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt.

Ông Nguyễn Đức Chung đã được duyệt quy hoạch làm Chủ tịch Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Chung đã được duyệt quy hoạch làm Chủ tịch Hà Nội

VOV.VN- Ông Phạm Quang Nghị cho biết, việc giới thiệu ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt.

Hà Nội yêu cầu ấn định thời gian “cắt ngọn” tòa nhà 8B Lê Trực
Hà Nội yêu cầu ấn định thời gian “cắt ngọn” tòa nhà 8B Lê Trực

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Sở Xây dựng làm việc với chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực ấn định thời gian khắc phục sai phạm.

Hà Nội yêu cầu ấn định thời gian “cắt ngọn” tòa nhà 8B Lê Trực

Hà Nội yêu cầu ấn định thời gian “cắt ngọn” tòa nhà 8B Lê Trực

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Sở Xây dựng làm việc với chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực ấn định thời gian khắc phục sai phạm.