Hải Dương lần đầu tổ chức lễ hội đường phố Carnival chào năm mới 2019

VOV.VN - Lễ hội có sự tham gia của các đoàn nghệ sĩ quốc tế là đơn vị kết nghĩa với tỉnh Hải Dương như Seoul (Hàn Quốc) và Viên Chăn (Lào).

Lần đầu tiên tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch xứ Đông - chào đón năm mới 2019 với mong muốn quảng bá các tài nguyên văn hóa, du lịch và kỳ vọng đưa lễ hội thành hoạt động thường niên, tạo nét đặc sắc của vùng Đông Bắc Bộ.

Các tuyến đường nội đô trên địa bàn thành phố Hải Dương đang được trang trí, sẵn sàng cho Lễ hội văn hóa, du lịch xứ Đông lần đầu tiên được tổ chức.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, lễ hội được tổ chức trong 3 ngày từ 29/12 đến 31/12/2018. Trong đó, điểm nhấn là phần lễ hội đường phố Carnaval diễn ra lúc 20 giờ ngày 30/12 với sự tham gia của 2.000 nghệ sĩ, diễn viên quần chúng, các đoàn nghệ thuật Trung ương và tỉnh Hải Dương.

Chương trình còn có sự tham gia của các đoàn nghệ sĩ quốc tế là đơn vị kết nghĩa với tỉnh Hải Dương như: Seoul (Hàn Quốc), Viên Chăn (Lào).

Kế hoạch tổ chức lễ hội nhận được sự quan tâm, đồng tình của người dân.

Ngoài Canival đường phố, Lễ hội Văn hóa, Du lịch xứ Đông còn có các hoạt động bên lề như trưng bày sản phẩm tiêu biểu của các địa phương, các doanh nghiệp trong tỉnh; triển lãm sinh vật cảnh; liên hoan ẩm thực đường phố; biểu diễn hát chèo và múa rối nước; khiêu vũ thể thao…

“Hầu hết Carnival của các tỉnh khác tổ chức vào mùa hè. Còn Carnival Hải Dương tổ chức vào thời điểm đưa tiễn năm cũ, chào đón năm mới, đó là điểm mới” - Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương cho biết.

“Chúng tôi cũng xác định rõ, đây là Carnival giới thiệu tiềm năng văn hóa, du lịch của Hải Dương cho nên điểm nhấn về văn hóa và du lịch được khắc họa. Tất các các mô hình, xe diễn diễu đều tập trung nêu bật tài nguyên văn hóa, du lịch của Hải Dương. Đây là nét đặc sắc của lễ hội.”

Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Lễ hội Văn hóa, Du lịch xứ Đông - Chào đón năm mới 2019 đang được các các sở ngành của tỉnh Hải Dương gấp rút triển khai nhằm đảm bảo một lễ hội an toàn, hoành tráng, tạo ấn tượng về một xứ Đông giàu truyền thống văn hóa và mến khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội chọi trâu Vĩnh Phúc: Không đổi mới sẽ tạm ngừng tổ chức
Lễ hội chọi trâu Vĩnh Phúc: Không đổi mới sẽ tạm ngừng tổ chức

Đó là khẳng định của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) Ninh Thị Thu Hương đối với công tác tổ chức và quản lý lễ hội chọi trâu Hải Lựu (Vĩnh Phúc). 

Lễ hội chọi trâu Vĩnh Phúc: Không đổi mới sẽ tạm ngừng tổ chức

Lễ hội chọi trâu Vĩnh Phúc: Không đổi mới sẽ tạm ngừng tổ chức

Đó là khẳng định của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) Ninh Thị Thu Hương đối với công tác tổ chức và quản lý lễ hội chọi trâu Hải Lựu (Vĩnh Phúc). 

Quảng Ninh khai mạc Lễ hội hoa Sở hưởng ứng năm du lịch Quốc gia 2018
Quảng Ninh khai mạc Lễ hội hoa Sở hưởng ứng năm du lịch Quốc gia 2018

VOV.VN - Lễ hội “Bình Liêu – mùa hoa Sở” thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp đặc trưng của loài hoa núi rừng biên cương.

Quảng Ninh khai mạc Lễ hội hoa Sở hưởng ứng năm du lịch Quốc gia 2018

Quảng Ninh khai mạc Lễ hội hoa Sở hưởng ứng năm du lịch Quốc gia 2018

VOV.VN - Lễ hội “Bình Liêu – mùa hoa Sở” thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp đặc trưng của loài hoa núi rừng biên cương.

Nhiều phim bom tấn chiếu tại Lễ hội phim Việt Nam - Hàn Quốc năm 2018
Nhiều phim bom tấn chiếu tại Lễ hội phim Việt Nam - Hàn Quốc năm 2018

VOV.VN - Lễ hội phim Việt Nam – Hàn Quốc năm 2018 giới thiệu những bộ phim bom tấn có nội dung hấp dẫn, diễn viên xuất sắc và những cảnh quay kỳ công.

Nhiều phim bom tấn chiếu tại Lễ hội phim Việt Nam - Hàn Quốc năm 2018

Nhiều phim bom tấn chiếu tại Lễ hội phim Việt Nam - Hàn Quốc năm 2018

VOV.VN - Lễ hội phim Việt Nam – Hàn Quốc năm 2018 giới thiệu những bộ phim bom tấn có nội dung hấp dẫn, diễn viên xuất sắc và những cảnh quay kỳ công.

Điện Biên sẽ tổ chức Lễ hội hoa anh đào vào tháng 01/2019
Điện Biên sẽ tổ chức Lễ hội hoa anh đào vào tháng 01/2019

VOV.VN -Dự kiến năm nay, số lượng cây anh đào tại Đảo hoa có thể nở hoa nhiều gấp 3 lần so với dịp tổ chức lần đầu vào đầu năm 2018.

Điện Biên sẽ tổ chức Lễ hội hoa anh đào vào tháng 01/2019

Điện Biên sẽ tổ chức Lễ hội hoa anh đào vào tháng 01/2019

VOV.VN -Dự kiến năm nay, số lượng cây anh đào tại Đảo hoa có thể nở hoa nhiều gấp 3 lần so với dịp tổ chức lần đầu vào đầu năm 2018.

Tưng bừng lễ hội đường phố Sắc màu văn hóa ở Kon Tum​
Tưng bừng lễ hội đường phố Sắc màu văn hóa ở Kon Tum​

VOV.VN -Người dân cũng như du khách ở phố núi Kon Tum đã được chứng kiến và thưởng thức một lễ hội đường phố phong phú, đa dạng và giàu bản sắc.

Tưng bừng lễ hội đường phố Sắc màu văn hóa ở Kon Tum​

Tưng bừng lễ hội đường phố Sắc màu văn hóa ở Kon Tum​

VOV.VN -Người dân cũng như du khách ở phố núi Kon Tum đã được chứng kiến và thưởng thức một lễ hội đường phố phong phú, đa dạng và giàu bản sắc.