Ngày thơ Việt Nam tại Đắk Lắk: Bản hòa âm trên Cao Nguyên

VOV.VN - "Bản hòa âm trên Cao nguyên" là chủ đề Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 ở tỉnh Đắk Lắk, tổ chức hôm nay (23/2) tại thành phố Buôn Ma Thuột đã thu hút đông đảo các nhà thơ, văn nghệ sĩ công chúng yêu thơ ở địa phương tham dự chương trình.

Với chủ đề “Bản hòa âm trên Cao nguyên”, chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 tại Đắk Lắk mang đến cho công chúng những di sản thi ca quý báu trong kho tàng thi ca của 54 dân tộc anh em và những tác phẩm tiêu biểu viết về thiên nhiên, vùng đất, con người của Đắk Lắk. Không gian Ngày thơ Việt Nam tại Đắk Lắk đã khắc họa nổi bật chủ để của Ngày thơ đó là sự đoàn kết các dân tộc. Khuôn khổ chương trình còn diễn ra các hoạt động như: Trưng bày, giới thiệu các tác phẩm thơ ca của các tác giả trong và ngoài tỉnh; kết nối giữa nhà thơ với người yêu thơ, công chúng yêu văn học nghệ thuật; Triển lãm ảnh, tác phẩm mỹ thuật, điêu khắc, trưng bày sách….

 

Theo nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, chương trình là sự hòa quyện giữa trình diễn thơ, âm nhạc, hội họa mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc, góp phần lan tỏa tình yêu với văn học nghệ thuật đến với nhiều tầng lớp của công chúng.

“Ngày thơ tại Đắk Lắk sẽ có nhà văn nhà thơ, các nghệ sĩ và đồng thời có công an, bộ đội, có các em học sinh, có giáo viên và rất nhiều công chúng. Bên cạnh đó chúng tôi cũng tổ chức cho các đội nhóm, câu lạc bộ, các nghệ nhân của các dân tộc khác nhau ở tại các huyện và thành phố Buôn Ma Thuột. Tất cả mọi người cũng chọn điều mới mẻ nhất, tươi vui nhất để mang đến với Ngày thơ. Chúng tôi cũng mong muốn mỗi dịp Ngày thơ là mội dịp mà tất cả công chúng và người yêu văn học nghệ thuật chờ đợi để khởi đầu cho một năm mới đối với hoạt động văn học nghệ thuật”, nhà văn Niê Thanh Mai nói.

Dịp này, Hội VHNT Đắk Lắk đã phát động đợt sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh (22/11/1904 - 22/11/2024).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khán giả đội mưa rét tới với Ngày thơ Việt Nam 2024
Khán giả đội mưa rét tới với Ngày thơ Việt Nam 2024

VOV.VN - Bất chấp tiết trời mưa lạnh trong ngày 24/2, nhiều khán giả yêu thơ vẫn tới tham dự Ngày thơ Việt Nam 2024 được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Khán giả đội mưa rét tới với Ngày thơ Việt Nam 2024

Khán giả đội mưa rét tới với Ngày thơ Việt Nam 2024

VOV.VN - Bất chấp tiết trời mưa lạnh trong ngày 24/2, nhiều khán giả yêu thơ vẫn tới tham dự Ngày thơ Việt Nam 2024 được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Độc đáo đêm thơ Việt Nam năm 2024 tại TP.HCM
Độc đáo đêm thơ Việt Nam năm 2024 tại TP.HCM

VOV.VN - Khán giả TP.HCM đã có cơ hội thưởng thức những bài thơ gắn liền với đời sống, thể hiện được vẻ đẹp của con người, đất nước kết hợp cùng nhiều hình thức thể hiện trong chương trình nghệ thuật "Đêm thơ Việt Nam năm 2024” với chủ đề “Vần xưa vang bóng - điệu mới giao hoà” diễn ra tối 23/2.

Độc đáo đêm thơ Việt Nam năm 2024 tại TP.HCM

Độc đáo đêm thơ Việt Nam năm 2024 tại TP.HCM

VOV.VN - Khán giả TP.HCM đã có cơ hội thưởng thức những bài thơ gắn liền với đời sống, thể hiện được vẻ đẹp của con người, đất nước kết hợp cùng nhiều hình thức thể hiện trong chương trình nghệ thuật "Đêm thơ Việt Nam năm 2024” với chủ đề “Vần xưa vang bóng - điệu mới giao hoà” diễn ra tối 23/2.

Ngày thơ Việt Nam 2024: "Bản hòa âm đất nước" tôn vinh khối đại đoàn kết dân tộc
Ngày thơ Việt Nam 2024: "Bản hòa âm đất nước" tôn vinh khối đại đoàn kết dân tộc

VOV.VN - Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 năm 2024 với chủ đề "Bản hòa âm đất nước" sẽ mang đến cho công chúng những di sản thi ca quý báu trong kho tàng thi ca 54 dân tộc Việt Nam và những tác phẩm tiêu biểu của các nhà thơ dân tộc hoặc tác phẩm viết về các thiên nhiên, vùng đất, con người các dân tộc Việt Nam trên mảnh đất hình chữ S thân yêu.

Ngày thơ Việt Nam 2024: "Bản hòa âm đất nước" tôn vinh khối đại đoàn kết dân tộc

Ngày thơ Việt Nam 2024: "Bản hòa âm đất nước" tôn vinh khối đại đoàn kết dân tộc

VOV.VN - Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 năm 2024 với chủ đề "Bản hòa âm đất nước" sẽ mang đến cho công chúng những di sản thi ca quý báu trong kho tàng thi ca 54 dân tộc Việt Nam và những tác phẩm tiêu biểu của các nhà thơ dân tộc hoặc tác phẩm viết về các thiên nhiên, vùng đất, con người các dân tộc Việt Nam trên mảnh đất hình chữ S thân yêu.