Hình thành Trung tâm lưu trữ Nhã nhạc cung đình Huế

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã xử lý, sao chép, dịch thuật và hệ thống hoá hơn 1.000 trang tài liệu liên quan, hàng trăm đầu sách và ảnh tư liệu tham khảo...

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đang xây dựng Trung tâm tâm lưu trữ Nhã nhạc cung đình Huế nhằm phục vụ công việc sưu tầm, bảo tồn và nghiên cứu.

Sau 5 năm Nhã nhạc Huế được công nhận là Di sản Phi vật thể và Truyền khẩu của nhân loại, từ 2003 đến nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã xử lý, sao chép, dịch thuật và hệ thống hoá hơn 1.000 trang tài liệu liên quan, hàng trăm đầu sách và ảnh tư liệu tham khảo, hàng trăm băng đĩa...

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp tục nghiên cứu, chuyển biên các bài Nhã nhạc Huế ra hệ thống ký âm phương Tây để tăng khả năng quảng bá, cùng với việc nghiên cứu phục hồi thêm một số bài bản tiêu biểu của nhã nhạc, trang phục của vũ công, nhạc công, cùng với nhạc khí nhằm phát huy giá trị của Nhã nhạc cung đình Huế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên