Hoa anh đào tiếp tục được trồng tại Việt Nam

(VOV) -Đây là món quà của đoàn chuyên gia Nhật Bản mang tặng nhân dịp tới thăm và làm việc tại Quảng Ninh.


Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Phạm Minh Chính cùng bà Kawakami Hiroko, Chủ tịch Hiệp hội Koushikai, Nhà nghiên cứu Thần học, Viện trưởng Viện Thần đạo Nhật Bản trồng cây hoa anh đào tại Khu di tích danh thắng Yên Tử (Ảnh: Báo QN).

Sáng 16/12, tại Quảng Ninh đã diễn ra Lễ trồng cây hoa Anh Đào tại 2 địa điểm: Khu vực thảm cỏ phía trước khách sạn Hoàng Gia (giáp đường Hạ Long), phường Bãi Cháy, TP Hạ Long và Khu vườn thuốc Nam Yên Tử, TP Uông Bí. Anh Đào được xem là loài hoa biểu tượng của Nhật Bản. Sự kiện này càng khẳng định mối quan hệ gắn bó, hợp tác giữa Nhật Bản với tỉnh Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung, góp phần làm cho văn hóa Nhật Bản-Việt Nam ngày càng gần gũi, thân thiết

Đây là món quà đặc biệt được đoàn chuyên gia Nhật Bản thuộc Hiệp hội Koushikai và Hiệp hội International Culture Association, mang tặng nhân dịp đến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ninh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, đoàn có chương trình tặng và trồng hơn 130 cây hoa Anh Đào và tham gia Hội thảo Xúc tiến đầu tư. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ hữu nghị ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản vào năm 2013, đồng thời tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với tỉnh Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trong số các cây hoa anh đào được trồng sáng nay có loại cây Jindaizakura thuộc thành phố Hokuto, là một trong ba loại cây hoa anh đào quý hiếm nhất, do chính Nghệ nhân Saegusa Motoharu chiết cành, chăm sóc và trực tiếp mang sang Việt Nam. Đây là loại hoa anh đào có tuổi đời lâu năm và sẽ cho hoa liên tục trong thời gian từ 1.000 năm đến 2.000 năm.

Chiều nay, sau lễ trồng cây hoa anh đào ở Yên Tử, đoàn đại biểu Nhật Bản đã dự Hội thảo Xúc tiến đầu tư. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Viện Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch đầu tưcùng các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh. Đây là một hoạt động quan trọng tiếp sau Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh 2012, nhằm đẩy mạnh việc thu hút tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp Nhật Bản vào đầu tư tại Quảng Ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản trồng 1.000 cây hoa anh đào cho Hà Nội
Nhật Bản trồng 1.000 cây hoa anh đào cho Hà Nội

(VOV) - Khoảng 1.000 cây hoa anh đào mang thông điệp hòa bình được trồng tại Long Biên hứa hẹn sẽ đem lại một vườn hoa rực rỡ cho Hà Nội.

Nhật Bản trồng 1.000 cây hoa anh đào cho Hà Nội

Nhật Bản trồng 1.000 cây hoa anh đào cho Hà Nội

(VOV) - Khoảng 1.000 cây hoa anh đào mang thông điệp hòa bình được trồng tại Long Biên hứa hẹn sẽ đem lại một vườn hoa rực rỡ cho Hà Nội.

Hà Nội tiếp nhận 500 cây hoa Anh Đào Nhật Bản
Hà Nội tiếp nhận 500 cây hoa Anh Đào Nhật Bản

Đây là món quà rất có ý nghĩa trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.  

Hà Nội tiếp nhận 500 cây hoa Anh Đào Nhật Bản

Hà Nội tiếp nhận 500 cây hoa Anh Đào Nhật Bản

Đây là món quà rất có ý nghĩa trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.  

Hoa anh đào Nhật Bản lại khoe sắc tại Hà Nội
Hoa anh đào Nhật Bản lại khoe sắc tại Hà Nội

Những bông hoa anh đào tươi từ đất nước mặt trời mọc lại khoe sắc tại Thủ đô Hà Nội trong lễ hội Genki Nhật Bản khai mạc sáng 16/4

Hoa anh đào Nhật Bản lại khoe sắc tại Hà Nội

Hoa anh đào Nhật Bản lại khoe sắc tại Hà Nội

Những bông hoa anh đào tươi từ đất nước mặt trời mọc lại khoe sắc tại Thủ đô Hà Nội trong lễ hội Genki Nhật Bản khai mạc sáng 16/4

Lễ hội hoa Anh Đào 2012 sẽ tổ chức tại TP HCM
Lễ hội hoa Anh Đào 2012 sẽ tổ chức tại TP HCM

Hoạt động này trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP HCM 2012, diễn ra tại Công viên 23-9, Q.1, TP HCM.

Lễ hội hoa Anh Đào 2012 sẽ tổ chức tại TP HCM

Lễ hội hoa Anh Đào 2012 sẽ tổ chức tại TP HCM

Hoạt động này trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP HCM 2012, diễn ra tại Công viên 23-9, Q.1, TP HCM.

Tâm sự du học sinh xứ hoa Anh Đào
Tâm sự du học sinh xứ hoa Anh Đào

Mình viết lá thư này để gửi đến các bạn du học sinh như một sự chia sẻ để người Việt Nam chúng mình không “nhỏ bé” ở xứ người.

Tâm sự du học sinh xứ hoa Anh Đào

Tâm sự du học sinh xứ hoa Anh Đào

Mình viết lá thư này để gửi đến các bạn du học sinh như một sự chia sẻ để người Việt Nam chúng mình không “nhỏ bé” ở xứ người.

Nước Nhật không chỉ có hoa anh đào
Nước Nhật không chỉ có hoa anh đào

Nhiều cảnh sắc  vẫn đủ níu chân  người lữ hành và khiến ta ước ao được một lần quay lại.

Nước Nhật không chỉ có hoa anh đào

Nước Nhật không chỉ có hoa anh đào

Nhiều cảnh sắc  vẫn đủ níu chân  người lữ hành và khiến ta ước ao được một lần quay lại.