Hoạt động văn học nghệ thuật Đắk Lắk có nhiều khởi sắc

VOV.VN - Với rất nhiều chương trình được tổ chức, nhiều hội viên đạt giải thưởng các cấp bộ, ngành và cấp trung ương, hoạt động văn học nghệ thuật tại Đắk Lắk trong năm qua được đánh giá là có nhiều thành tích khởi sắc. Đây là nội dung được đưa ra tại hội nghị tổng kết năm 2023 và trao các giải thưởng về văn học nghệ thuật năm 2023 do Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk tổ chức sáng 29/12.

Hội Văn học nghệ thuật Đắk Lắk hiện có hơn 230 hội viên thuộc 7 chi hội chuyên ngành và 2 chi hội cơ sở. Trong năm 2023, Hội đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tiêu biểu như: chuỗi hoạt động văn học nghệ thuật nhân Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21; cuộc thi ảnh nghệ thuật “Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk hội nhập và phát triển”; cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8”, chương trình Nhịp điệu Cao Nguyên, cuộc thi sáng tác văn xuôi “Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk – những chặng đường phát triển”… với nhiều nội dung phong phú, mang đậm bản sắc Tây Nguyên.

Cùng với đó, Hội cũng phối hợp tổ chức 2 trại sáng tác, 10 đợt thực tế sáng tác, 2 lớp tập huấn cho hội viên nhằm tạo cơ hội giao lưu học hỏi, nâng cao kỹ năng sáng tác, sáng tạo ra nhiều tác phẩm mới. Tổ chức công bố, giới thiệu tác phẩm mới cho 8 hội viên các chuyên ngành, trưng bày triển lãm các tác phẩm của hội viên nhiếp ảnh.

Năm 2023 cũng là năm thành công của các văn nghệ sỹ Đắk Lắk với rất nhiều giải thưởng tại các cuộc thi được tổ chức từ cấp tỉnh, cấp trung ương và các bộ ngành. Tiêu biểu như: có 4 tác giả đạt giải thưởng về sáng tác, quảng bá tác phẩm chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo Trung ương, 2 tác giả đạt giải của hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương, 1 tác giả đạt giải thưởng của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam,…

Ông Huỳnh Chiến Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá: "Hoạt động của tổ chức Hội cũng như của văn nghệ sĩ hết sức đảm bảo các chủ trương của Đảng và phản ánh rất sâu sắc, chân thực những tình cảm với đất nước nói chung và Tây Nguyên, Đắk Lắk. Qua đó lan tỏa đến với anh chị em, đồng bào cả nước cũng như nước ngoài và nhiều văn nghệ sĩ là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật ở tỉnh đã có những tác phẩm đạt giải trong các cuộc thi trong nước, cấp ngành, thậm chí là những cuộc thi quốc tế, đó là những điều hết sức trân trọng".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sử thi Tây Nguyên – Tiếng vọng đại ngàn
Sử thi Tây Nguyên – Tiếng vọng đại ngàn

VOV.VN - Với các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, Sử thi chứa đựng cả một bề dày văn hóa, một chiều dài lịch sử, cũng như những kinh nghiệm sống được tích lũy lâu đời.

Sử thi Tây Nguyên – Tiếng vọng đại ngàn

Sử thi Tây Nguyên – Tiếng vọng đại ngàn

VOV.VN - Với các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, Sử thi chứa đựng cả một bề dày văn hóa, một chiều dài lịch sử, cũng như những kinh nghiệm sống được tích lũy lâu đời.

Đắk Lắk phát huy vai trò của thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng
Đắk Lắk phát huy vai trò của thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng

VOV.VN - Phát huy các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; đẩy mạnh hoạt động của chi hội Thầy thuốc trẻ tại các địa bàn dân cư là mục tiêu trọng tâm của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk đặt ra trong thời gian tới.

Đắk Lắk phát huy vai trò của thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng

Đắk Lắk phát huy vai trò của thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng

VOV.VN - Phát huy các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; đẩy mạnh hoạt động của chi hội Thầy thuốc trẻ tại các địa bàn dân cư là mục tiêu trọng tâm của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk đặt ra trong thời gian tới.

Liên hoan các Tổ truyền thông cộng đồng gắn với tìm hiểu Luật Bình đẳng giới tại Đắk Lắk
Liên hoan các Tổ truyền thông cộng đồng gắn với tìm hiểu Luật Bình đẳng giới tại Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 13/12, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Liên hoan “Các mô hình Tổ truyền thông cộng đồng gắn với tìm hiểu Luật Bình đẳng giới” năm 2023.

Liên hoan các Tổ truyền thông cộng đồng gắn với tìm hiểu Luật Bình đẳng giới tại Đắk Lắk

Liên hoan các Tổ truyền thông cộng đồng gắn với tìm hiểu Luật Bình đẳng giới tại Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 13/12, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Liên hoan “Các mô hình Tổ truyền thông cộng đồng gắn với tìm hiểu Luật Bình đẳng giới” năm 2023.

Tuổi trẻ 5 tỉnh Tây Nguyên triển khai hơn 3.200 công trình thanh niên
Tuổi trẻ 5 tỉnh Tây Nguyên triển khai hơn 3.200 công trình thanh niên

VOV.VN - Tuổi trẻ 5 tỉnh Tây Nguyên triển khai hơn 3.200 công trình thanh niên với tổng giá trị làm lợi gần 45 tỷ đồng. Đây là kết quả tiêu biểu được nêu ra tại Hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 các tỉnh Tây Nguyên do Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay (5/12), tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Tuổi trẻ 5 tỉnh Tây Nguyên triển khai hơn 3.200 công trình thanh niên

Tuổi trẻ 5 tỉnh Tây Nguyên triển khai hơn 3.200 công trình thanh niên

VOV.VN - Tuổi trẻ 5 tỉnh Tây Nguyên triển khai hơn 3.200 công trình thanh niên với tổng giá trị làm lợi gần 45 tỷ đồng. Đây là kết quả tiêu biểu được nêu ra tại Hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 các tỉnh Tây Nguyên do Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay (5/12), tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu "Trường Sa - Nơi đầu sóng"
Triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu "Trường Sa - Nơi đầu sóng"

VOV.VN - Sáng 16/12, Bảo tàng Đắk Lắk đã khai mạc Triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu với chủ đề “Trường sa - Nơi đầu sóng".

Triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu "Trường Sa - Nơi đầu sóng"

Triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu "Trường Sa - Nơi đầu sóng"

VOV.VN - Sáng 16/12, Bảo tàng Đắk Lắk đã khai mạc Triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu với chủ đề “Trường sa - Nơi đầu sóng".