Thị trường việc làm trong nước có nhiều tín hiệu khả quan

VOV.VN -  Nhiều ngày qua nước ta không có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, kinh tế có nhiều tín hiệu phục hồi tốt. Bởi thế, cơ hội việc làm cho người lao động lúc này cũng rộng mở hơn.

Suốt 6 tháng đầu năm nay, chị Nguyễn Thị Kiều Trinh và Lê Thị Nghiêm ở quận Hà Đông, Hà Nội đều tới các phiên giao dịch việc làm Hà Nội và nhiều trang web giới thiệu việc làm để tìm việc mà không được. Dịch Covid-19 kéo dài với nhiều diễn biến nguy hiểm đã “đóng băng” thị trường việc làm. Số người thất nghiệp ngày càng tăng mà nhu cầu tuyển dụng cứ giảm dần. Gần 2 tháng trở lại đây, nhiều doanh nghiệp tuyển dụng hơn.

Cơ hội việc làm của 2 chị cũng vì thế mà rộng mở hơn nhiều: "Trước đây gần như không có việc, các công ty toàn sa thải nhân viên vì dịch Covid-19. Giờ nền kinh tế bắt đầu ổn định lại, nhiều công ty tuyển dụng rồi, em có nhiều cơ hội để tìm việc làm. Trong thời gian dịch bệnh, em cũng có đi tìm một số chỗ để xin việc làm. Lúc đó rất khó khăn vì doanh nghiệp không kinh doanh được. Bây giờ mọi thứ bắt nhịp lại với cuộc sống nên dễ hơn một chút, có nhiều chỗ tuyển nhân viên để có thể lựa chọn tìm việc làm", chị Nguyễn Thị Kiều Trinh cho biết.

Trên trang web vieclamhanoi.net của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội hiện có 3.031 việc làm mới với nhiều đầu việc khác nhau như: nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng, kế toán, kiến trúc sư, lao động phổ thông... Những doanh nghiệp lớn như Unilever Việt Nam, Friesland Campina Việt Nam và Nestle Việt Nam đều đang tuyển lao động tại nhiều địa phương trên cả nước.

Bà Trương Bích Đào, Giám đốc Nhân sự, công ty Nestle Việt Nam cho biết, công ty đang cần tuyển hơn 200 nhân sự cho các ngành hành chính, truyền thông, nhân sự, công nghệ thông tin, tiếp thị: "Hiện chúng tôi đang chuẩn bị đợt tuyển thực tập sinh quản trị của năm 2021. Các nhà máy, các dây chuyền sản xuất đang phát triển thì đều đang cần tuyển người, tất cả các phòng ban đều có nhu cầu tuyển dụng. Người lao động thể lên trang web career at Nestle để có thể tìm những thông tin cụ thể hơn cho từng vị trí".

Ngay cả những thời điểm khó khăn nhất phải thực hiện giãn cách toàn xã hội, đơn hàng giảm sút thì công ty Friesland Campina Việt Nam cũng không hề sa thải nhân viên mà vẫn cố gắng chi trả đầy đủ lương, chế độ đãi ngộ. Hiện công ty đang có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động tới làm việc tại các tỉnh Hưng Yên, Hòa Bình, Lào Cai, Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước.

Bà Phan Nam Trân, Giám đốc nhân sự Công ty Friesland Campina Việt Nam cho biết: "Hiện công ty vẫn đang cần tuyển dụng nhiều vị trí. Chúng tôi cũng đang tuyển chương trình dành cho những sinh viên mới ra trường và quản trị viên tập sự".

Theo khảo sát của công ty tư vấn Infocus Mekong Research tại TP. Hồ Chí Minh, mua sắm trực tuyến, dịch vụ giao hàng, lắp ráp ôtô, thực phẩm đóng hộp… là các ngành nghề được cho là hưởng lợi trong năm 2020 từ sau dịch Covid-19. Những doanh nghiệp này tiếp tục tuyển dụng số lượng lao động lớn từ nay đến cuối năm. Còn những ngành nghề chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid -19 như dệt may, giày da, điện tử, du lịch, phải sa thải nhiều lao động thời gian qua cũng đang có nhiều tín hiệu tích cực. Trong khi ngành dệt may, giày da ký kết thêm nhiều đơn hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa thì các ngành dịch vụ, du lịch và hàng không lại đưa ra nhiều gói kích cầu, chiến lược giảm giá, cạnh tranh sản phẩm.

Nhà báo Nguyễn Minh Hương, báo Việt Nam News, Thông tấn xã Việt Nam nhận định, từ nay đến cuối năm sẽ có thêm nhiều tín hiệu khả quan hơn với thị trường lao động Việt Nam: "Qua phỏng vấn rất nhiều công ty tôi thấy trong năm nay ngành thực phẩm phát triển tốt nên hiện tại những ngành này tuyển dụng rất mạnh. Còn các ngành dệt may hay sản xuất khác đã buộc phải cắt giảm lao động rất nhiều thì hiện tại có đơn hàng, đang rậm rịch tuyển lại công nhân. Tôi tin rằng cuối năm nay đến đầu năm sau khi cơ bản đại dịch được khống chế, đà tăng trưởng Việt Nam quay trở lại thì đương nhiên là lao động Việt Nam sẽ được tuyển dụng nhiều hơn.

Thị trường cung cầu lao động nhộn nhịp hơn qua các phiên giao dịch việc làm đang được tổ chức ngày càng nhiều tại các tỉnh thành phố. Nhiều đơn vị tổ chức thêm các phiên giao dịch việc làm tăng cường và phiên lưu động để kết nối nhanh nhất và tốt nhất, giúp người lao động sớm tìm được việc làm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 5/1 diễn ra phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh miền Trung
Ngày 5/1 diễn ra phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh miền Trung

VOV.VN - Ngày 5/1, sẽ diễn ra “Phiên giao dịch việc làm trực tuyến” kết nối 6 tỉnh miền Trung là: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Ngày 5/1 diễn ra phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh miền Trung

Ngày 5/1 diễn ra phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh miền Trung

VOV.VN - Ngày 5/1, sẽ diễn ra “Phiên giao dịch việc làm trực tuyến” kết nối 6 tỉnh miền Trung là: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Tạo việc làm và đảm bảo thu nhập cho người cao tuổi
Tạo việc làm và đảm bảo thu nhập cho người cao tuổi

VOV.VN - Việt Nam cũng đang đứng trước những thách thức lớn của quá trình già hóa dân số nhanh chóng. Cần có những giải pháp gì giúp người cao tuổi có được việc làm và đảm bảo thu nhập? 

Tạo việc làm và đảm bảo thu nhập cho người cao tuổi

Tạo việc làm và đảm bảo thu nhập cho người cao tuổi

VOV.VN - Việt Nam cũng đang đứng trước những thách thức lớn của quá trình già hóa dân số nhanh chóng. Cần có những giải pháp gì giúp người cao tuổi có được việc làm và đảm bảo thu nhập? 

Trung tâm dịch vụ việc làm, cầu nối giúp lao động thoát bẫy thất nghiệp
Trung tâm dịch vụ việc làm, cầu nối giúp lao động thoát bẫy thất nghiệp

VOV.VN - Trong thời gian xảy ra dịch COVID 19, các Trung tâm dịch vụ việc làm đã trở thành những cầu nối giúp lao động tìm việc, giải quyết thủ tục BHTN cũng như đào tạo nghề để vượt qua khó khăn.

Trung tâm dịch vụ việc làm, cầu nối giúp lao động thoát bẫy thất nghiệp

Trung tâm dịch vụ việc làm, cầu nối giúp lao động thoát bẫy thất nghiệp

VOV.VN - Trong thời gian xảy ra dịch COVID 19, các Trung tâm dịch vụ việc làm đã trở thành những cầu nối giúp lao động tìm việc, giải quyết thủ tục BHTN cũng như đào tạo nghề để vượt qua khó khăn.