Quảng Ngãi hỗ trợ đồng bào vùng cao tiếp cận bảo hiểm y tế

VOV.VN - Tặng sổ BHXH, BHYT và mang Tết ấm đến người nghèo – Xuân Quý Mão là những hoạt động đang được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ. Qua đó, giúp bà con có cơ hội tiếp cận chính sách bảo hiểm, giảm bớt gánh nặng, khó khăn khi ốm đau, bệnh tật và đảm bảo an sinh xã hội.

Gia đình ông Phạm Văn Ôn, người Hrê, ở xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi có hoàn cảnh khó khăn. Cả nhà có 4 người, thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp, làm nương rẫy. Trước đây, gia đình ông được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí, nhưng từ tháng 9 năm 2021 đến nay thẻ hết hạn, không còn giá trị sử dụng nữa.

Ông Phạm Văn Ôn cho biết, trước kia có thẻ Bảo hiểm y tế, ai trong nhà ốm đau, bệnh tật đến trạm y tế khám, được hỗ trợ tiền thuốc men, viện phí. Bây giờ, cuộc sống gia đình khó khăn, gia đình ông không đủ tiền mua thẻ Bảo hiểm y tế cho cả nhà: “Thẻ hết hạn rồi nhưng chưa mua được vì gia đình rất khó khăn. Mỗi một thẻ mấy trăm ngàn, trong một hộ gia đình 4 người, tốn tới mấy triệu. Bây giờ mua rất đắt tiền".

Cuối năm 2021, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nên hàng trăm hộ dân ở địa phương này không còn được hưởng chính sách hỗ trợ 100% thẻ Bảo hiểm y tế.

Ông Phạm Văn Rạch, Chủ tịch UBND xã Ba Cung cho biết, hiện có 300 người dân chưa có thẻ Bảo hiểm y tế, gây khó khăn cho đồng bào lúc ốm đau, bệnh tật: “Từ khi chuyển vùng theo Quyết định 861, đời sống của người dân trên địa bàn xã vẫn còn khó khăn. Đặc biệt, khi chúng tôi vận động mua Bảo hiểm y tế thì người dân nêu những khó khăn nhất định của gia đình họ. Đề nghị cấp trên xem xét, điều chỉnh để người dân được thụ hưởng các chính sách theo quy định của Đảng và nhà nước".

Quyết định 861 ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã Khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó, hàng loạt địa phương miền núi tỉnh Quảng Ngãi từng là xã Khu vực III, Khu vực II sau khi đạt chuẩn nông thôn mới trở thành xã Khu vực I và không còn được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội như trước đây, trong đó có chính sách hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ Bảo hiểm y tế. Hiện nay, khoảng 80.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Ngãi không còn được hưởng chính sách hỗ trợ 100% thẻ Bảo hiểm y tế sau khi địa phương được đưa ra khỏi danh sách vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ.

Những hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có thu nhập trung bình ở các xã miền núi đạt chuẩn nông thôn mới cũng không còn được hỗ trợ 100% thẻ Bảo hiểm y tế như trước, mà chỉ được ngân sách trung ương hỗ trợ 30% và 20% còn lại ngân sách địa phương hỗ trợ.

Ông Hà Hoài Nam, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi nhánh Quảng Ngãi cho biết, nhằm giảm bớt khó khăn cho bà con vùng cao, tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị vừa đóng góp hơn 50 triệu đồng mua hơn 90 thẻ Bảo hiểm y tế tặng học sinh dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn tại Trường Trung học cơ sở Long Sơn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi: “Tôi mong muốn trong thời gian tới, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, cũng như Agribank xem đây là việc làm thường niên. Qua đó, tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tiếp cận với các dịch vụ y tế".

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến với người nghèo - Xuân Quý Mão. Đến nay, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi đã huy động từ các nguồn gần 2 tỷ đồng, cấp hơn 300 sổ Bảo hiểm xã hội và hơn 3.000 thẻ Bảo hiểm y tế tặng những người hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên không có điều kiện tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế. Trong đó, ưu tiên giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mua BHYT.

Ông Trương Quang Hùng, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, các bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn ở lại các bệnh viện điều trị cũng sẽ được nhận quà Tết.

 “Bảo hiểm Xã hội tỉnh có thư ngỏ gửi đến các doanh nghiệp, những nhà hảo tâm cùng chung tay với ngành Bảo hiểm xã hội tặng thẻ bảo hiểm y tế cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì đây là chính sách an sinh xã hội nên ngành cũng chỉ đóng góp một phần. Trung ương cũng như địa phương cần có lộ trình hỗ trợ mang tính chất chiến lược và có quy định cụ thể để người dân vùng khó khăn được hưởng các chính sách an sinh xã hội của nhà nước", ông Hùng cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BHXH tự nguyện cho lao động tự do: Cần nhiều nguồn lực để duy trì
BHXH tự nguyện cho lao động tự do: Cần nhiều nguồn lực để duy trì

VOV.VN - Qua 1 năm triển khai, chương trình hỗ trợ BHXH tự nguyện cho đoàn viên nghiệp đoàn tại TP.HCM bước đầu đạt kết quả khích lệ, với 500 lao động nghèo đã và đang được hỗ trợ. Điều này khẳng định dấu ấn của tổ chức công đoàn, sự lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội.

BHXH tự nguyện cho lao động tự do: Cần nhiều nguồn lực để duy trì

BHXH tự nguyện cho lao động tự do: Cần nhiều nguồn lực để duy trì

VOV.VN - Qua 1 năm triển khai, chương trình hỗ trợ BHXH tự nguyện cho đoàn viên nghiệp đoàn tại TP.HCM bước đầu đạt kết quả khích lệ, với 500 lao động nghèo đã và đang được hỗ trợ. Điều này khẳng định dấu ấn của tổ chức công đoàn, sự lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội.

BHXH Việt Nam dồn lực đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc và vật tư y tế
BHXH Việt Nam dồn lực đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc và vật tư y tế

VOV.VN -Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu, người đứng đầu BHXH các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất để phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế đảm bảo ngay việc cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

BHXH Việt Nam dồn lực đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc và vật tư y tế

BHXH Việt Nam dồn lực đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc và vật tư y tế

VOV.VN -Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu, người đứng đầu BHXH các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất để phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế đảm bảo ngay việc cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Nhiều người lao động phải "cắm" sổ BHXH vay 500.000 đến 1 triệu đồng mua gạo
Nhiều người lao động phải "cắm" sổ BHXH vay 500.000 đến 1 triệu đồng mua gạo

VOV.VN - Theo điều tra, có đến 30% công nhân vì thu nhập quá thấp luôn trong tình trạng khó khăn, túng thiếu. Nhiều công nhân lao động còn phải cắm sổ BHXH, CMND để đi vay tiền chỉ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng để trả tiền thuê nhà, mua gạo…

Nhiều người lao động phải "cắm" sổ BHXH vay 500.000 đến 1 triệu đồng mua gạo

Nhiều người lao động phải "cắm" sổ BHXH vay 500.000 đến 1 triệu đồng mua gạo

VOV.VN - Theo điều tra, có đến 30% công nhân vì thu nhập quá thấp luôn trong tình trạng khó khăn, túng thiếu. Nhiều công nhân lao động còn phải cắm sổ BHXH, CMND để đi vay tiền chỉ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng để trả tiền thuê nhà, mua gạo…

Tham gia BHXH tự nguyện, không phải sống dựa con cháu khi về già
Tham gia BHXH tự nguyện, không phải sống dựa con cháu khi về già

VOV.VN - Nhiều người đã nhận thức rõ quyền lợi của mình khi tham gia BHXH tự nguyện, vận động người thân tham gia để có chỗ dựa khi về già.

Tham gia BHXH tự nguyện, không phải sống dựa con cháu khi về già

Tham gia BHXH tự nguyện, không phải sống dựa con cháu khi về già

VOV.VN - Nhiều người đã nhận thức rõ quyền lợi của mình khi tham gia BHXH tự nguyện, vận động người thân tham gia để có chỗ dựa khi về già.